Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội: Phụ huynh hoang mang trước nhiều tiêu chí “lạ”
GiadinhNet - Nhiều trường THCS “top trên” ở Hà Nội vừa công bố phương án xét tuyển với hàng loạt tiêu chí khó, lạ khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang vì không kịp trở tay.
Chỉ tuyển những học sinh “đặc biệt” giỏi
Dù không tổ chức thi tuyển nhưng kỳ tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017 tại Hà Nội tiếp tục được đánh giá là khá căng thẳng. Sức “nóng” tiếp tục duy trì ở một số trường “top đầu” như: THCS Lương Thế Vinh, chuyên Hà Nội – Amsterdam, THSC Cầu Giấy, THCS Đoàn Thị Điểm… Các trường này trong những năm gần đây luôn có số lượng học sinh dự tuyển rất cao. Việc không tổ chức thi, kiểm tra đầu vào khiến các trường bổ sung các tiêu chí xét tuyển để chọn lọc học sinh.
Ngày 5/6, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã chính thức phát hành đơn đăng ký xét tuyển dành cho học sinh lớp 6. Lãnh đạo nhà trường cho hay, kỳ tuyển sinh lớp 6 năm nay, trường tuyển 200 học sinh bằng hình thức xét tuyển. Trường chỉ tuyển học sinh Hà Nội có học lực giỏi lớp 1, 2, 3; hoàn thành chương trình học lớp 4,5. Cả 5 năm học tổng điểm bài kiểm tra cuối năm môn tiếng Việt và Toán đều phải đạt từ 19 điểm trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm của điểm học tập, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích dành cho học sinh đạt các giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.
Còn Trường THCS Cầu Giấy ngày 5/6 cũng đã công bố danh sách 54 học sinh được tuyển thẳng (đợt I) vào lớp 6. Bà Lê Thị Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay, tổng chỉ tiêu vào lớp 6 là 280 em. Chỉ xét tuyển học sinh đạt 3 năm học lực giỏi từ lớp 1 đến lớp 3, riêng lớp 4 - 5 phải có bài kiểm tra cuối năm môn Toán, Tiếng Việt đạt từ 9 điểm trở lên. Các tiêu chí phụ như: Đạt giải tiếng Anh, Toán qua mạng Internet, Olymlic tiếng Anh, tin học, văn nghệ, thể thao… Xét tuyển dành cho các thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng (đợt II) từ 6 đến 10/6”.
Tại một số trường ngoài công lập, học sinh cũng phải có “tiêu chuẩn cao” mới được xét tuyển vào lớp 6. Cụ thể, Trường THCS dân lập Lương Thế Vinh năm nay tuyển 600 học sinh vào lớp 6. Trường xét tuyển với điểm ưu tiên được quy đổi, bao gồm điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học và các diện ưu tiên khác. Còn Trường THCS Marie Curie cũng chỉ xét tuyển học sinh đạt giải Ba cấp quận trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 5; Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh...
Bất lực trước các tiêu chí “lạ”
Nhắc tới kỳ tuyển sinh vào lớp 6 của con, không ít phụ huynh Thủ đô cảm thấy lo lắng khi hàng loạt trường THCS “top trên” ở Hà Nội đều công bố phương án xét tuyển với vô vàn những tiêu chí khó. Không lo sao được bởi không chỉ đáp ứng các điều kiện về học lực, điểm học kỳ các môn Toán, Tiếng Việt, các thí sinh còn phải có thêm các tiêu chí phụ đi kèm như: Học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, có các chứng chỉ ngoại ngữ… Những tiêu chí này, hầu hết các phụ huynh bây giờ mới biết nên không kịp “trở tay”.
Con có lực học giỏi từ năm lớp 1 đến lớp 5, mục tiêu muốn cho con vào trường “điểm”, song đọc các tiêu chí tuyển sinh của các trường, chị Nguyễn Thị Hương (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) không khỏi “sốc”. Chị Hương chia sẻ: “Ngay cả một số trường THCS dân lập có tiếng như: Nguyễn Siêu, Marie Curie, Đoàn Thị Điểm, cũng đặt tiêu chí ngoài học lực giỏi phải kèm thêm đạt giải các cuộc thi văn nghệ, thể thao… con tôi không được đi thi học sinh giỏi, học các lớp năng khiếu, quả là thiệt thòi so với các bạn”.
Còn phụ huynh Phạm Hữu Việt (Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ) chia sẻ: “Nhiều tiêu chí như vậy thà cho trường tổ chức thi còn hơn. Chủ trương không thi để cho các cháu đỡ phải ôn thi, luyện thi, học thêm… nhưng trường “điểm” nào cũng lấy học sinh đạt giải thi học sinh giỏi, văn nghệ, thể dục, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… như vậy có khi các cháu còn phải đi học thêm nhiều hơn để “săn” giải, lấy bằng để trúng tuyển. Biết thế này tôi đã cho cháu đi học năng khiếu để đi thi lấy giải”.
Mong muốn cho con được học trường có cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo viên cao là tâm lý hoàn toàn dễ hiểu của các bậc cha mẹ. Song các tiêu chí mỗi trường một khác nhau, trường nào cũng đặt tiêu chí cao khiến phụ huynh “lao đao” tìm cách đáp ứng. Trong khi đó, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, kỳ tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017, Hà Nội sẽ đảm bảo công bằng, khách quan trong tuyển sinh. Nhất là học sinh hoàn thành lớp 5 sẽ được học lớp 6 trường công lập. Như vậy, nếu không đáp ứng các “tiêu chuẩn cao” của một số trường “top trên”, các phụ huynh sẽ buộc phải cho con học trường “làng” theo đúng tuyến.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2016-2017 tuyển sinh vào lớp 6 các trường tuân thủ quy định không được tổ chức thi, kiểm tra học sinh. Đối với tuyển sinh lớp 6 thực hiện theo phương thức xét tuyển. Các trường đảm bảo 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lớp 5 được vào lớp 6 THCS. Tuyệt đối không để một học sinh nào không được học trường công lập, trừ khi gia đình có nguyện vọng học trường dân lập. Công tác phát hành, nhận hồ sơ xét tuyển trong thời gian từ 1 đến 15/7.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn
Thời sự - 21 phút trướcGĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất
Đời sống - 37 phút trướcGĐXH - Có những con giáp nữ khiến người khác dễ lầm tưởng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra họ sở hữu nội tâm sâu sắc và khó đoán.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.