Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

| Xã hội

GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường xã, nhà văn hóa thôn, bản, phố.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Háo xuất hiện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, các chương trình khuyến mại, "tặng quà tri ân",… để quảng cáo sai, thổi phồng công dụng sản phẩm, lừa bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng về chất lượng, giá thành sản phẩm cao hơn nhiều lần...

Mới đây, Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng dược phẩm MEDICAL tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alpha Lipit Gold Glutathion Sữa Non Nutrition G9 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng- Ảnh 1.

Người dân mang hàng đến hội trường xã Hoằng Quỳ chiều ngày 5/3 yêu cầu công ty trả lại tiền.

Sáng 5/3, Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng dược phẩm MEDICAL tổ chức hội thảo tại 6/7 thôn thuộc xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá. Có khoảng 60-70 người dân, chủ yếu là người cao tuổi đã mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá cao tại hội thảo với số tiền gần 200 triệu đồng. Đến khoảng 10h sáng 5/3, khi có thông tin về việc bán hàng tại hội thảo, người dân mua hàng có nhu cầu đổi, trả sản phẩm nhưng bị từ chối. Lúc này lực lượng Công an xã đến chỉ có 2 nữ nhân viên còn lãnh đạo công ty đã rời khỏi địa phương...

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường UBND xã, phường, thị trấn, trụ sở cơ quan nhà nước, nhà văn hóa thôn, bản, phố và các thiết chế văn hóa, thể thao khác.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để phổ biến thông tin.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng- Ảnh 2.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng.

Đồng thời, khuyến cáo đến các tầng lớp nhân dân về các hình thức lợi dụng bán hàng khuyến mại để thu lời bất chính, lừa đảo người tiêu dùng. Thông tin, tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết quảng cáo, bán hàng, bán hàng đa cấp bất chính để người dân biết và nâng cao cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của mình…

Sở Y tế Thanh Hóa chủ trì, giám sát việc tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại hội nghị, hội thảo tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý nội dung thông tin quảng cáo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kiểm tra sau đăng ký công bố để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm về chất lượng, về nội dung quảng cáo...

Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi lợi dụng tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, các chương trình khuyến mại, "tặng quà tri ân"… để lừa bán những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người tiêu dùng, gây mất an ninh trật tự. Chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm về bán hàng đa cấp, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu hình sự, xâm phạm lợi ích của người tiêu dùng theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thẩm định chặt chẽ hồ sơ, sản phẩm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ nơi khác đến tổ chức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại.

Mất hơn 1 tỉ đồng khi dự "hội thảo tri ân khách hàng": Bắt kẻ chủ mưuMất hơn 1 tỉ đồng khi dự 'hội thảo tri ân khách hàng': Bắt kẻ chủ mưu

Đến tham gia hội thảo "tri ân khách hàng" của một công ty, nhiều người dân đã bị lừa hàng tỉ đồng

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.