Người đàn ông ở Thanh Hóa co giật, nhiễm trùng huyết nặng từ vết thương nhỏ ở cẳng chân
Y tếGĐXH – Do chủ quan không điều trị vết thương ở chân, ông T phải đi cấp cứu trong tình trạng khó há miệng, khó ăn, khó nuốt, sùi bọt mép và lên cơn co giật.
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cứng hàm, miệng há chỉ 1 cm, lưỡi khó vận động, cùng tình trạng tăng trương lực cơ nhẹ toàn thân.
GĐXH – Do chủ quan không điều trị vết thương ở chân, ông T phải đi cấp cứu trong tình trạng khó há miệng, khó ăn, khó nuốt, sùi bọt mép và lên cơn co giật.
GĐXH – Ông S có tiền sử khỏe mạnh, không có vết xước nào trên cơ thể. Trước khi nhập viện, ông bị đau họng, uống thuốc nhưng không đỡ.
GĐXH - Khi vào viện, vết thương ở ngón tay bị hoại tử đen, nghi có chứa dị vật. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chỉ định nhập viện với chẩn đoán ban đầu là uốn ván toàn thể - suy hô hấp.
GĐXH – Trong quá trình xây đắp tường chống lũ, ông K bị gạch rơi vào chân. 6 ngày sau, ông xuất hiện tình trạng khó há miệng tăng dần, khó nuốt, bụng cứng nên được đưa đi cấp cứu.
GĐXH – Sau 1 tháng bị gai đâm ở chân và không tiêm phòng uốn ván, bệnh nhân bị co cứng hàm, khó nuốt, phải nhập viện cấp cứu.
GĐXH - Người đàn ông 57 tuổi ở Hòa Bình được gia đình đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng cơ thể như khúc gỗ, cứng hàm không há được miệng. Được chẩn đoán uốn ván, sau điều trị tích cực, người đàn ông này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe có tiến triển.
GĐXH – Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp bị vết thương nhỏ như gai đâm, xước da, vết bỏng…nhưng chủ quan không điều trị, không tiêm phòng uốn ván dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.
GiadinhNet - Cách đây 10 ngày, bệnh nhân bị que gỗ đâm vào đuôi cung mày bên phải trong lúc làm việc. Vết thương chảy máu, sau đó tự cầm và khô dần.
GiadinhNet – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, sắp ngừng thở, người cứng như khúc gỗ, hai hàm răng cắn chặt, không nuốt, không ho khạc được sau 5 ngày bị cọc nhọn đâm vào chân.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái toàn thân, hàm răng cắn chặt, toàn thân gồng cứng và co giật liên tục.
GiadinhNet – Người đàn ông 48 tuổi ở Hải Dương bị gà mổ vào đầu gối, vết thương rất nhỏ nên tự liền sau vài ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm tăng dần.
GiadinhNet - Không ít trường hợp tử vong chỉ vì vết thương rất nhỏ. Lại có những người nghĩ rằng chỉ dẫm phải đinh, vật sắc nhọn bị gỉ mới nhiễm trùng uốn ván; Trong khi đó, vết trầy xước khi ngoáy tai, đeo nhẫn, xỉa răng… cũng có thể khiến bệnh nhân lãnh đủ hậu quả.
GiadinhNet - Bệnh này có thể khiến bệnh nhân bị co cứng cơ, cứng hàm, cứng người, từ đó có các cơn co giật...
GiadinhNet – Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bị đâm hoặc giẫm phải vật nhọn (thủy tinh, đinh, kim loại...) gây rách da, chảy máu, không nên chủ quan vì vết thương này dễ dẫn đến nhiễm trùng uốn ván.
GiadinhNet – Sau khi sinh từ trạm y tế trở về, gia đình không vệ sinh rốn cho trẻ mà thường múc nước suối pha với nước đun sôi để tắm cho bé dẫn đến tình trạng nhiễm trùng uốn ván cuống rốn của bé.
GiadinhNet- Đạp phải mảnh sành vỡ nhưng không được tiêm phòng vacxin, cháu bé 22 tháng tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm trùng uốn ván nặng.