Uống bao nhiêu để không vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông?

| Sống khỏe

GiadinhNet – Mức độ uống như nhau nhưng có người sẽ bị vi phạm, có người lại không phạm vào giới hạn về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Từ 16/8, tại 4 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Cục cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thành phố tập trung kiểm soát việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán rượu/bia vào các giờ cao điểm từ 11h-14h và 16h-21h.

Tại Hà Nội, trong ngày đầu tiên đã có nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý. Cá biệt, một trường hợp tài xế ô tô bị phạt 16 triệu đồng, tước bằng lái 4 tháng và tạm giữ xe 7 ngày vì lượng cồn đo được là 0,622 mg/1lit khí thở. Người này cho biết mình chỉ uống 2 cốc bia trước đó và cảm giác lái xe vẫn bình thường nên rất ngạc nhiên khi phát hiện đã vi phạm.

Tương tự, một người khác cho biết chỉ uống 1 cốc bia nhưng nồng độ cồn đo được là 0.093 mg/1lit khí thở. Theo đó, mức phạt là 2,5 triệu đồng; tước bằng lái 2 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Văn hóa nhậu đã ngấm sâu trong đời sống của người Việt. Hiện tại, việc đẩy lùi nạn bia, rượu trên bàn ăn rồi vẫn thản nhiên lái xe có lẽ còn rất gian nan.


Tôi không nghĩ uống 2 cốc bia lại có thể bị phạt tiền gần 16 triệu đồng - tài xế ô tô ngạc nhiên trong ngày 16/8 vừa qua. Ảnh: Zing.vn

"Tôi không nghĩ uống 2 cốc bia lại có thể bị phạt tiền gần 16 triệu đồng" - tài xế ô tô ngạc nhiên trong ngày 16/8 vừa qua. Ảnh: Zing.vn

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, PGS.TS Trần Hồng Côn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN) phân tích: “Khi rượu, bia vào trong cơ thể thì trước tiên sẽ chuyển hóa ngay từ trong dạ dày hoặc nếu chưa được chuyển hóa thì sẽ đi vào máu làm nồng độ cồn (Ethanol) tăng lên. Dựa vào nồng độ Ethanol trong máu thì có thể xác định mức độ vi phạm. Nhưng cũng phụ thuộc cơ địa của từng người, có người tiêu hóa nhanh từ trong dạ dày (mặt tái chứ không đỏ) thì nồng độ cồn thấp hơn với người cũng uống như vậy nhưng tiêu hóa chậm (Ethanol đi vào máu và khiến mặt đỏ lên do mạch máu bị máu dãn ra)”.

Vì vậy, về nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông, ông Côn cho biết, kể cả khi cùng uống lượng rượu như nhau nhưng có thể xảy ra trường hợp 1 người vi phạm còn người kia lại không. Tương tự, chỉ dựa vào nồng độ cồn thì cũng khó xác định một người đã uống bao nhiêu bia, rượu. Đó là do cơ địa của từng người.

Tương tự, TS Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương khẳng định: “Chủ yếu lượng cồn vào cơ thể được chuyển hóa qua gan, nếu gan kém thì sẽ bị tồn lại trong cơ thể nên dù uống ít thì nồng độ cồn vẫn cao lên. Ngược lại, những cơ thể chuyển hóa tốt hơn, Ethanol được thoát ra ngoài thông qua nước tiểu, mồ hôi... thì lượng cồn trong máu sẽ thấp hơn".

Về mức độ tương quan giữa lượng bia, rượu uống vào và nồng độ cồn sản sinh trong máu, TS Hùng cho biết thêm: Hiện ở Việt Nam cũng chưa có nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, có thể tham khảo theo những số liệu của Tổ chức y tế thế giới đã cung cấp.

Cụ thể, tiêu chuẩn của WHO để xác định lượng rượu bia sử dụng tương ứng với nồng độ cồn sinh ra trong cơ thể người như sau:

Một đơn vị uống chuẩn chứa 10 gam cồn. 1 đơn vị này tương đương 1 chén rượu mạnh (40 độ, 30 ml); 1 ly rượu vang (13,5 độ, 100 ml); 1 vại bia hơi (330 ml); 2/3 chai (lon) bia (330 ml).

Theo đó, để nồng độ cồn dưới giới hạn vi phạm khi tham gia giao thông (dưới 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở) thì nam giới không nên uống quá 2 đơn vị uống chuẩn trong giờ đầu tiên và không uống quá một đơn vị chuẩn nữa trong mỗi giờ sau đó. Với nữ giới, không nên uống quá một đơn vị và không uống quá một đơn vị uống chuẩn trong mỗi giờ sau đó. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số và cách tính tham khảo.

Về thông tin thể trạng từng người (lớn hay nhỏ), giới tính có chi phối với nồng độ cồn cao hay thấp hơn, PGS.TS Trần Hồng Côn và TS Nguyễn Mạnh Hùng đều cho rằng điều này không đúng, vì chủ yếu là do cơ địa, sức chuyển hóa của gan.

Nghị định 46 mới ban hành về xử phạt đối với hành vi uống rượu, bia khi tham gia giao thông như sau:

Chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở chịu mức phạt 2 triệu - 3 triệu đồng. Tước bằng lái xe 01 - 03 tháng.

Vượt quá 50 mg - 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg - 0,4 mg/1 lít khí thở thì bị phạt 7 triệu - 8 triệu đồng. Tước bằng lái xe 03 - 05 tháng.

Vượt quá 80mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt 16 triệu - 18 triệu đồng. Tước bằng lái xe 04 - 06 tháng.

Nông Thuyết

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.