Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uống rượu + lái xe = tội ác

Thứ bảy, 07:00 04/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, cộng đồng rúng động, thương xót khi hai phụ nữ tử vong do một người lái xe say xỉn gây nên. Nỗi đau đó đã biến thành hành động khi đồng loạt nhiều người không chỉ lên án mà còn kêu gọi: “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Trong 2 ngày qua, hàng nghìn người tiễn đưa hai phụ nữ xấu số, hàng trăm nghìn người thay ảnh đại diện trên Facebook, truyền tay nhau những miếng đề-can nhỏ in dòng chữ "Đã uống rượu bia - không lái xe" để dán lên ngực áo, lên xe, như lời nhắc nhở thấm thía nhất.

Đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do người cầm lái không tự chủ được sau khi uống rượu bia. Đã có rất nhiều người bị xử phạt, vào tù vì hậu quả gây ra. Đã có rất nhiều phương tiện truyền thông liên tục tuyên truyền, nhắc nhở nhưng những vụ tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của nhiều người do lái xe sử dụng rượu bia vẫn liên tục xảy ra. Không chỉ làm người khác chết oan, nhiều “ma men” khác còn tự chuốc hoạ vào thân, gây tai nạn và cướp đi mạng sống của chính mình.

Câu hỏi đặt ra vì sao hệ lụy khủng khiếp như vậy mà nhiều người không sợ, vẫn đắm đuối vào ma men, vẫn lắc lư lái xe sau những cuộc nhậu tới bến. Nhiều người còn giật mình không hiểu làm cách nào vẫn lái xe về được đến nhà, thậm chí không nhớ mình đã lái xe như thế nào… Vào những lúc đó, việc ngủ gật, đạp nhầm chân ga, không làm chủ tốc độ, gây tai nạn xong ngủ trong ô tô không biết trời đất… là chuyện không có gì khó hiểu.

Theo các bác sĩ, trong số 90% trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt thì có khoảng 30-40% trường hợp nghi ngờ có nồng độ cồn được chỉ định xét nghiệm. Mặt khác, khi cấp cứu những bệnh nhân tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu cao là một khó khăn lớn đối với y, bác sĩ. Bởi lẽ cùng một mức độ thương tổn, nhưng với bệnh nhân uống rượu bia thì việc hồi sức cấp cứu trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Cộng đồng kêu gọi hãy “từ bỏ việc ép bạn mình thêm 1 ly”, “từ bỏ việc để người khác ép mình uống thêm ly nữa” và “từ bỏ việc cầm vô lăng khi có chất men trong người”. Tuy nhiên, để dẹp bỏ thói quen xấu này, chúng ta đã đến lúc không chỉ là kêu gọi mà phải lên án mạnh mẽ. Cần xử phạt mạnh đối với những trường hợp lái xe sử dụng độ cồn cao so với quy định, phải đánh thuế thật nặng vào mặt hàng rượu bia.

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời cũng sẽ nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Hy vọng đây sẽ là biện pháp mạnh, cần thiết để ngăn chặn những hiểm họa khôn lường của những kẻ say rượu bia vẫn tham gia giao thông.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 5 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Top