Trung ương: "Chốt" 182 ứng viên
Công tác chuẩn bị bầu cử từ Trung ương đến địa phương vào thời điểm này đang diễn ra theo đúng lịch trình bầu cử, kể từ lúc UBTVQH ấn định và công bố ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử ở Trung ương, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử, ngày 22/5/2011.
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, 100% các đại biểu đồng ý giới thiệu 182/183 người vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương. 100% các đại biểu nhất trí không tiếp tục giới thiệu một người vào danh sách này do hồ sơ ứng cử không kê khai đầy đủ, rõ ràng. Đó là ứng viên Trần Công Toại - Viện trưởng Viện Công nghệ và Quản trị tại TP HCM.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuyên - Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Trung ương - cho biết, việc xem xét tư cách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII chưa phải là đã kết thúc sau hội nghị hiệp thương lần 3.
Theo ông Tuyên, nếu sau này còn phát hiện sai sót đối với người ứng cử thì Hội đồng bầu cử Trung ương tiếp tục xem xét để đưa ra phương án xử lý đúng luật định. Thậm chí, khi đã trúng cử mà vẫn bị phát hiện có vi phạm vào một trong 5 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội thì kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sẽ tiếp tục xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngay sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở Trung ương và các địa phương, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII sẽ trực tiếp đi vận động bầu cử từ ngày 3/5 đến hết ngày 18/5.
Địa phương: Gấp rút hoàn chỉnh danh sách
Theo thời hạn trong lịch trình bầu cử, 17/4 là hạn chót tổ chức hiệp thương lần 3, do đó trong các ngày qua, nhiều địa phương đã gấp rút lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng thời khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị khác để phục vụ sự kiện đặc biệt quan trọng này.
|
“Người ứng cử có quyền vận động bầu cử theo nhiều hình thức, nhưng phải tuân theo những quy định của pháp luật. Người ứng cử có thể tiếp xúc trực tiếp với cử tri, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng các hình khác".
Ông Phạm Minh Tuyên |
Trước đó, trong ngày 15/4, Hà Nội và TP HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày 16/4, tại Vĩnh Phúc, các đại biểu đã thảo luận, thỏa thuận, nhất trí và biểu quyết lập danh sách chính thức 8 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (chưa kể đại biểu ứng cử do Trung ương giới thiệu); danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 là 74 người.
Cũng trong ngày cuối tuần qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức có danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội gồm 10 người, trong đó có 6 nữ. Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm 81 người, trong đó nữ chiếm 25%.
Tại hội nghị hiệp thương lần 3 do Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức, 100% các đại biểu đồng ý lập danh sách chính thức 12 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII (chưa kể số đại biểu do Trung ương phân bổ), giảm 1 đại biểu so với lần hiệp thương thứ 2; 129 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Việt Nguyễn