Vào cổng hội chợ nông nghiệp phải mua vé xem... ca nhạc

Thứ sáu, 15:00 25/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Khảo sát cho thấy, Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại khu vực Tây Bắc 2016 được tổ chức tại Lào Cai từ ngày 18 đến 25/11 dường như đã trở thành nơi phô diễn của những mặt hàng giá rẻ đến từ Trung Quốc. Những gian hàng trưng bày, buôn bán mặt hàng nông sản rơi vào cảnh “vắng như chùa Bà Đanh”.

Ngay từ chiều tối 23/11, nhiều gian hàng nông sản đến từ các tỉnh và huyện miền núi của Lào Cai đã ngừng trưng bày và dọn hàng ra về. Ảnh: Cao Tuân
Ngay từ chiều tối 23/11, nhiều gian hàng nông sản đến từ các tỉnh và huyện miền núi của Lào Cai đã ngừng trưng bày và dọn hàng ra về. Ảnh: Cao Tuân

Hàng nông sản bị xếp vào góc khuất

Trong nhiều ngày có mặt tại Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại khu vực Tây Bắc 2016 được tổ chức tại khu vực Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, các hoạt động mua sắm rất nhộn nhịp, nhất là vào buổi tối. Mỗi khi ánh đèn giữa các quầy hàng bật sáng, nhạc sân khấu nổi lên cũng là lúc hàng nghìn bà con từ khắp mọi nơi nườm nượp đổ về để tham gia hội chợ.

Được biết, hội chợ lần này do TW Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức. Đơn vị thực hiện là Hội Nông dân tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH tổ chức sự kiện Quốc tế Sơn Nam. Hội chợ được quảng bá với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững” với quy mô 300 gian hàng của hơn 250 đơn vị và cá nhân. Trong đó, có 70 gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh, thành phố; 150 gian hàng thương mại tổng hợp; 80 gian hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực. Các mặt hàng được trưng bày chủ yếu là giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, vật tư, thiết bị máy móc...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện TW Hội Nông dân Việt Nam tin tưởng rằng, đây sẽ là hoạt động khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ nông sản. Đồng thời, tuyên truyền người dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Khác với lời phát biểu, thực tế PV quan sát diễn tiến tại Hội chợ theo chiều hướng ngược lại, bởi hơn 50 gian hàng nông sản và vật tư nông nghiệp Việt - mục đích chính yếu và tốt đẹp nhất của hội chợ đã bị ban tổ chức bố trí trong một góc rất khiêm tốn, vắng vẻ và không thể khó tìm hơn. Đã thế, dường như để tăng thêm độ “gay cấn” cho hành trình tìm mua nông sản Việt, những người có trách nhiệm còn bố trí trước lối ra vào chính của khu vực này một sân khấu ca nhạc hoành tráng mà bản thân phông nền đã che chắn và bịt lại toàn bộ khu gian hàng trên.

Vì vậy, nếu không nhìn kĩ thì khách hàng đến Hội chợ rất khó tìm thấy những quầy nông sản Việt. Và nếu có may mắn nhìn ra thì họ cũng còn lâu mới tiếp cận được bởi họ sẽ phải chen qua rừng người đang đứng ngồi nhốn nháo và đung đưa theo các giai điệu nhạc trẻ vui nhộn.

Sự bất cập trên đã khiến cho nhiều doanh nghiệp “Made in Vietnam” đến từ tỉnh bạn xót xa. Nhiều người trong số họ đã “bỏ của chạy lấy người” để mặc hội chợ trở thành nơi buôn bán hàng hóa tiêu dùng giá rẻ. Theo ghi nhận thực tế, đa phần hàng hóa ở đây đến từ các khu chợ vùng biên - nơi ngập tràn hàng gia dụng Trung Quốc kém chất lượng. Các sản phẩm túi, cặp của những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel, D&G, Gucci, Zara… cũng được làm nhái và bày bán với giá từ 100.000 – 150.000 đồng/sản phẩm.

Trò chuyện với chúng tôi, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh gạo đến từ Điện Biên bức xúc: “Dù gì đây cũng là hội chợ nông nghiệp, đáng lẽ phải đưa những hàng hóa nông nghiệp ra chỗ dễ nhìn, càng gần cửa chính càng tốt. Đằng này lại “nhét” hàng nông nghiệp vào một chỗ kín như bưng là điều rất bất hợp lý. Cả buổi ngồi chỉ được vài vị khách ghé qua xem hàng”.

Với cùng tâm trạng, chủ doanh nghiệp mỳ Chũ (Bắc Giang) chia sẻ, với tình trạng ế ẩm thế này, nhiều khả năng chuyến đi hội chợ này của doanh nghiệp sẽ lỗ vốn. “Tham gia hội chợ mà không bằng bán lẻ ở cửa hàng dưới quê. Có mỗi cửa chính thì làm sân khấu bịt lại, chúng tôi biết nhưng thấy chán hẳn chẳng buồn kiến nghị. Lên rồi thì đành phải ở, chứ bọn tôi ngán lắm rồi. Nhiều doanh nghiệp khác đã dọn hàng ra về từ ngày 22,23/11”, vừa nói, anh này vừa chỉ về phía những gian hàng đã được thu dọn sạch trơn.

Không xem ca nhạc vẫn phải mua vé

Cửa chính của khu trưng bày mặt hàng nông sản gần như bị bịt kín bởi một sân khấu hoành tráng dành cho biểu diễn ca nhạc.
Cửa chính của khu trưng bày mặt hàng nông sản gần như bị bịt kín bởi một sân khấu hoành tráng dành cho biểu diễn ca nhạc.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Bích Liên (cán bộ Phòng kinh tế TP Lào Cai - phụ trách gian hàng nông sản của đơn vị chủ nhà) thẳng thắn chia sẻ: “Từ ngày đầu tiên, rất nhiều chủ gian hàng nông sản đến từ các tỉnh đã than phiền vì vắng khách. Lý do dễ nhận thấy nhất là cửa chính của khu này gần như bị bịt kín bởi một sân khấu hoành tráng dành cho biểu diễn ca nhạc. Hội chợ có hàng trăm gian hàng với số lượng người ra vào đông nhưng ban tổ chức không có lấy một bảng chỉ dẫn. Khách tìm đến các gian hàng nông nghiệp còn khó chứ đừng nói đến mua hàng”.

Không chỉ thế, nhiều du khách bày tỏ sự ngao ngán nhất là nạn chặt chém giá cả từ các bãi gửi xe cho tới hàng ăn, quán nước. Nhân viên các bãi gửi xe đua nhau chèo kéo khách, thu mỗi xe máy gửi với giá 20 nghìn đồng. Các quán ăn, hàng nước mặc sức hét giá mà theo quy định phải niêm yết giá ngay từ đầu. Đặc biệt, buổi tối khi vào cổng hội chợ, du khách bị ép phải mua vé xem ca nhạc với giá 30.000 đồng, kể cả chỉ vào mua hàng.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngay tại gian hàng hội chợ nông sản, ông Phạm Văn Thuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai kiêm Phó Ban tổ chức Hội chợ thừa nhận còn nhiều thiếu sót trong khâu tổ chức. Về hiện tượng một số gian trưng bày thành tựu sản xuất nông nghiệp, hàng nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ tự ý dọn hàng khi kỳ hội chợ chưa kết thúc, ông Thuân cho rằng, nguyên nhân là việc bố trí điểm dựng sân khấu ca nhạc chưa thực hợp lý; địa điểm tổ chức hội chợ xa trung tâm thành phố.

Về vấn đề bán vé vào hội chợ, vị Phó Ban tổ chức Hội chợ cho biết do việc hội chợ được xã hội hóa nên công ty đứng ra tổ chức bán vé để bù lại chi phí. “Năm đầu tổ chức mà khách tham gia hội chợ thế này cũng là phấn khởi rồi”, ông Phạm Văn Thuân cho hay.

Tạm giữ một số mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ tại hội chợ

Ông Bùi Hồng Hưng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, TP Lào Cai cho biết, trong quá trình kiểm tra các gian hàng tại hội chợ, lực lượng chức năng đã phát hiện một số mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, tại gian hàng đồ gia dụng của Cty TNHH XNK Gia dụng Đông Á (TP Hà Nội), chủ gian hàng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Nhiều loại máy sấy tóc có dấu hiệu nhái thương hiệu nổi tiếng như Toshiba, Panasonic….

Đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ hàng hóa nói trên đưa về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1, điều tra xác minh làm rõ. Ông Bùi Hồng Hưng thừa nhận, trong công tác quản lý thị trường ở hội chợ lần này còn nhiều hạn chế, bất cập. Phía đơn vị chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, siết chặt chất lượng các mặt hàng bày bán tại hội chợ.

Cao Tuân- Đình Việt

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 6 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.