Về vùng "rốn bão" miền Trung hỗ trợ bà con vượt qua bão lũ

| Xã hội

Trong hai ngày 12-13/10 vừa qua, Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 6, TP Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực đã thực hiện Chương trình "Trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bão, lũ" tại Quảng Bình, Quảng Trị.

Về vùng "rốn bão" miền Trung hỗ trợ bà con vượt qua bão lũ- Ảnh 1.

Đoàn công tác trao 80 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho trẻ em ở Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật xã Quảng Xương

Do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới cuối tháng 9 vừa qua, lượng mưa lớn trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình đã gây ngập lụt ở thành phố và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Nhiều bà con miền Trung rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn trăm bề.

Ngay sau khi vừa thực hiện xong chương trình "Hướng về đồng bào vùng bão lũ tại các tỉnh phía Bắc" tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (trong hai ngày 27-28/9), lãnh đạo Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã tiếp tục triển khai chương trình "Trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bão, lũ" hướng về miền Trung ruột thịt. Chương trình thực hiện trong hai ngày 12-13/10, giữa lúc các địa phương miền Trung vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 4.

Về vùng "rốn bão" miền Trung hỗ trợ bà con vượt qua bão lũ- Ảnh 2.

Những phần quà ý nghĩa gửi đến bà con vùng lũ

Chuyến đi có sự góp mặt của đông đảo cán bộ Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng với nguồn tài trợ lớn từ nhiều mạnh thường quân khắp ba miền Tổ quốc. Theo đó, ngày 12/10, đoàn công tác đã không quản đường xa đến huyện ĐăkRông (tỉnh Quảng Trị) để trao quà hỗ trợ cho những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 4. Mỗi phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mì, dầu ăn, chăn màn, quần áo và tiền mặt trị giá 200.000 đồng/người. Ngày 13/10, đoàn ghé thăm Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tại xã Quảng Xương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trao số tiền 80 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cần thiết cho các em nhỏ cho Trung tâm.

Sau đó, đoàn tiếp tục dừng chân ở xã Tân Hóa, huyện Hướng Hóa, Quảng Bình, trao 400 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng thiên tai. Những cái nắm tay thật chặt của người dân miền Trung dành cho các Hòa thượng, ni sư... trở thành dấu ấn khó quên của cán bộ Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe trong chuyến đi về miền Trung.

Về vùng "rốn bão" miền Trung hỗ trợ bà con vượt qua bão lũ- Ảnh 3.

Ông Lại Đức Hồng - trưởng ban tổ chức chương trình trao quà cho người dân vùng lũ

Nhà báo Lại Đức Hồng – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển, Trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ, miền Trung được thiên nhiên ưu đãi, cho nhiều cảnh quan đẹp, rừng biển kỳ thú, nhưng cũng là dải đất phải gánh chịu nhiều thiệt thòi do thiên tai, dịch họa. Là một nhà báo có cơ hội đi nhiều, chứng kiến nhiều những nạn nhân lũ lụt, những mảnh đời bất hạnh… ông luôn mong muốn đến tận nơi để trao quà, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Về vùng "rốn bão" miền Trung hỗ trợ bà con vượt qua bão lũ- Ảnh 4.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người dân vùng lũ miền Trung

Không có đồng ruộng phì nhiêu, chỉ "gió Lào cát trắng", dẻo đất miền Trung chưa khi nào được yên ả bởi đây là vùng rốn bão của đất nước. Chuyến đi của Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực mong muốn giúp đỡ kịp thời, động viên tinh thần bà con vùng lũ qua từng phần quà ý nghĩa, từng món đồ thiết thực… Dù mỗi phần quà bé nhỏ, nhưng theo ông Lại Đức Hồng, đó là tấm lòng của rất nhiều mạnh thường quân hướng đến khúc ruột miền Trung.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.