Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì đâu nên nỗi Hãng phim truyện Việt Nam được định giá... 0 đồng?

Thứ năm, 15:28 28/09/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Nhiều nghệ sĩ và lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam đều khẳng định không đồng tình với việc xác định giá trị thương hiệu 0 đồng cho hãng phim có bề dày lịch sử 60 năm.

Sáng 27/9, tại cuộc họp báo chuyên đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã có những chia sẻ xung quanh lùm xùm "đất vàng" của Hãng phim truyện Việt Nam (VFS).

Nhiều nghệ sĩ đã "choáng", thậm chí cho đó là một sự xúc phạm! Không thể không buồn, không khỏi xót xa khi mà thương hiệu Hãng phim từng được ví như cánh chim đầu đàn của nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam lại được định giá 0 đồng một cách lạnh lùng.

Đó là về mặt cảm xúc nhưng trong câu chuyện thương trường, việc định giá thương hiệu của một doanh nghiệp lại khó để dựa trên yếu tố truyền thống, lịch sử, cảm xúc con người...

Năm 1959, bộ phim truyện đầu tiên của Hãng phim truyện Việt Nam có tên Chung một dòng sông xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tiếp nối thành tựu ấy là những bộ phim danh tiếng: Con chim vành khuyên, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Bao giờ cho đến tháng Mười...

Thời kỳ vàng son này đánh dấu quá trình trưởng thành, cống hiến của thế hệ vàng đạo diễn, diễn viên. Hãng phim cũng giành nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế. Năm 2008, CNN đánh giá Bao giờ cho đến tháng Mười là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại.

Gia tài 400 tác phẩm điện ảnh của Hãng phim từ khi hình thành thực sự là một di sản văn hóa hội tụ bao tài năng, tâm huyết, thậm chí là mồ hôi nước mắt và máu xương của biết bao thế hệ nghệ sĩ. Vậy cái định giá thương hiệu 0 đồng liệu có "phũ" quá chăng?


Cơ sở hạ tầng của Hãng phim truyện Việt Nam đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Zing

Cơ sở hạ tầng của Hãng phim truyện Việt Nam đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Zing

Giải thích vấn đề này, ông Trần Hoàng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ VHTTDL cho biết, theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Thông tư 127/2014/TT-BTC thì giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp gồm giá trị thương hiệu, tiềm năng phát triển.

Giá trị thương hiệu ở đây bao gồm cả những chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí liên quan đến việc quảng cáo, giữ bản quyền thương hiệu và chi phí đào tạo… trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 5 năm...

Giá trị lợi thế kinh doanh tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là tiềm năng phát triển của doanh nghiệp được đánh giá trên cơ sở khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai khi so sánh tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp với lãi suất trái phiếu Chính phủ.

Trong vòng 5 năm kể trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, phần Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam không có chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu công ty, xây dựng trang web… nên công ty không tập hợp được chi phí thực tế để tạo dựng thương hiệu.

Vì vậy, giá trị thương hiệu của công ty tại thời điểm 30/9/2014 là 0 đồng!

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, các đơn vị đang nghiên cứu phương án theo chỉ đạo xác định giá trị thương hiệu bằng bề dày, truyền thống của hãng để xác định giá trị.

Rốt cuộc, với diễn biến như hiện tại, chẳng biết suốt thời gian qua Hãng phim đã làm gì, ứng phó ra sao với sự thay đổi của điện ảnh, đã sử dụng lợi thế nhà nước, để tâm tới hình hài công sở ra sao... Hay thực tế Hãng đã tự "giết" mình với quá trình sống chậm, sống mòn?


Diễn viên-đạo diễn Quốc Tuấn rơi nước mắt khi nói đến Hãng phim

Diễn viên-đạo diễn Quốc Tuấn rơi nước mắt khi nói đến Hãng phim

Trong cuộc họp báo về tình hình cổ phần hóa của Hãng phim, đạo diễn Quốc Tuấn nghẹn ngào nói: "Chưa có cuộc cổ phần hóa nào lại đẫm nước mắt như tại Hãng phim truyện Việt Nam". Điều đó đúng. Nhưng trước khi diễn ra màn "khóc tập thể", đời sống nghệ sĩ, chất lượng Hãng phim... đã lay lắt từ lâu, đã đầy nước mắt trong từng mảnh đời, số phận và cả dự đoán tương lai.

Bước sang cơ chế thị trường, với sự bùng nổ của các hãng phim tư nhân, dòng phim thương mại, Hãng phim truyện Việt Nam hoàn toàn tụt hậu. Ngoài một vài phim trúng thầu được Nhà nước rót tiền mỗi năm, Hãng không sản xuất bất cứ bộ phim nào bán vé ra rạp. Các bộ phim làm theo đặt hàng hầu hết chỉ đi các LHP, chiếu trong các đợt kỷ niệm.

Các nghệ sĩ danh tiếng của Hãng hầu hết đều làm phim bên ngoài, cả phim điện ảnh và truyền hình do tình trạng bi đát của Hãng phim. Gần đây Hãng còn không sản xuất nổi 1 phim mỗi năm và hiện chỉ có 85 người hiện đang có tên trong bảng lương.

Dường như, thay vì bám vào quy chuẩn định giá thương hiệu theo quy định tài chính kinh doanh thì Hãng phim đã tự mang máng nhìn nhận vấn đề theo một quy chuẩn khác: Thương hiệu là thành tựu trong quá khứ! Mọi giá trị về quảng cáo, bản quyền thương hiệu, đào tạo, tác phẩm gây tiếng vang... ở giai đoạn sau này, Hãng phim đúng là trắng tay!

Và kết cục hiện tại, dù không biết cuối cùng Hãng phim có được xem xét lại trong vấn đề định giá thương hiệu bằng bề dày truyền thống hay không vẫn là màn bi kịch đã được nhìn thấy trước.

T.Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 3 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 19 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Top