Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao chùa Phúc Khánh chật cứng người đến cầu an?

Chủ nhật, 22:53 21/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/2 (14 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh, một ngôi chùa nhỏ nằm ở nội thành Hà Nội thu nhiều phật tử đến cầu an.

Mùng 8 Tết, khóa lễ đầu tiên trong năm đã được tổ chức, đó là khóa lễ dâng sao La Hầu. Hàng nghìn người miệng khấn, tay chắp, ngồi kín một đoạn đường trước cổng chùa trên phố Tây Sơn.

Trong tháng Giêng năm nay có tới 7 khóa lễ dâng sao giải hạn, cầu an kéo dài từ mùng 8 Tết đến 20/1 âm lịch. Lễ cầu an thu hút lượt người đến rất đông bởi rơi vào ngày cuối tuần.

Mặc dù 19h mới diễn ra nhưng nhiều người đã mang theo ghế hoặc giấy báo, chuẩn bị cơm, bánh mỳ... đến chiếm chỗ ngồi truớc. Lực lượng công an sở tại được tăng cường rất đông để đảm bảo trật tự và phân luồng giao thông nhưng vẫn diễn ra tình trạng chen lấn.

Theo lời kể của các cụ cao niên ở vùng này thì chùa được xây dựng từ cuối đời Trần - đầu thời Lê, là nơi để dạy các Phật tử tu thành chính quả, sau đó gặp hỏa hoạn bị hư hỏng hoàn toàn.

Có tài liệu ghi chép chùa nằm trong khu vực diễn ra trận đánh Đống Đa năm 1789 nên bị đổ nát, sau được nhà sư Chiếu Liên xây dựng lại với sự hỗ trợ của Đô đốc Trần Văn Lễ (thời Tây Sơn) đã từng ém quân ở chùa. Ông còn cho đúc quả đại hồng chung và pho tượng Cửu Long cúng chùa. Do đó chùa Phúc Khánh là một phần trong sự tích vua Quang Trung đại phá quân Thanh.

Bà Nguyễn Thị Hà, 66 tuổi, sống tại Thái Hà, Đống Đa cho biết: “Để tham gia đại lễ của nhà chùa, người dân phải đến đăng ký từ trước. Thông thường nhà chùa sẽ bán sớ từ 20 tháng chạp đến khoảng mùng 10 tháng Giêng. Mỗi sớ 100 nghìn đồng”.

Bà Hà cho biết thêm, trước đây chùa cũng chỉ là nơi lễ Phật của người dân làng Sở. Chùa chỉ thu hút được nhiều người từ khắp các địa phương tìm đến trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi Thượng tọa Thích Thanh Quyết - một bậc cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam về đây trụ trì.

Trong lễ, bài sớ cầu an sẽ được sư thầy đọc công khai trên loa phóng thanh, khi đọc đến đoạn có phần thí chủ thì người dân tham dự lễ sẽ ngồi thiền, tay chắp, miệng khấn tên và địa chỉ của mình một cách thành tâm. Họ tin rằng làm như vậy sẽ đem lại may mắn, bình an.

Không giống như lễ giải hạn, theo thông tin từ phía người dân, lễ cầu an diễn ra khoảng 2 tiếng.

Một số hình ảnh diễn ra tại chùa Phúc Khánh, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội tối 21/2:

 

 


Nhiều gia đình chuẩn bị cả đồ ăn.

Nhiều gia đình chuẩn bị cả đồ ăn.

 

 


Vì số lượng quá đông nên nhà chùa phải đống cửa, tiến hành làm lễ ở ngoài.

Vì số lượng quá đông nên nhà chùa phải đống cửa, tiến hành làm lễ ở ngoài.

 


Từ Thái Thịnh đến Tây Sơn đều ngập trong bể người.

Từ Thái Thịnh đến Tây Sơn đều ngập trong bể người.

 


Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh.

 

 


Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với nhà chùa tuyên truyền người dân không vứt rác sau khi làm lễ.

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với nhà chùa tuyên truyền người dân không vứt rác sau khi làm lễ.

 


Nhiều người đi qua cũng xếp hàng làm lễ cầu an.

Nhiều người đi qua cũng xếp hàng làm lễ cầu an.

 

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Ảnh: Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top