Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tránh lây nhiễm virus corona, chùa Phúc Khánh thưa thớt người đến đăng ký làm lễ cầu an

Tránh lây nhiễm virus corona, chùa Phúc Khánh thưa thớt người đến đăng ký làm lễ cầu an

Xã hội

GiadinhNet - Khác hẳn sự đông đúc như mọi năm, Đại lễ cầu an năm nay tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) rất thưa thớt người đến đăng ký.

Người thu tiền ở chùa Phúc Khánh: “Thu 150 nghìn là thầy đã lỗ chổng vó rồi”

Người thu tiền ở chùa Phúc Khánh: “Thu 150 nghìn là thầy đã lỗ chổng vó rồi”

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn nói rõ, nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là của Phật giáo nhưng tại chùa Phúc Khánh vẫn tiếp nhận khách đến đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn.

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Làm nghề cúng sao là tà mạng, gây tạo nỗi sợ hãi

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Làm nghề cúng sao là tà mạng, gây tạo nỗi sợ hãi

Xã hội

GiadinhNet- Tại chùa Giác Ngộ, nơi Đại đức Thích Nhật Từ trụ trì, từ năm 1956 không thực hiện cúng dâng sao giải hạn. Theo Thượng tọa, việc dâng sao giải hạn đang được các chùa thực hiện là mê tín, sai lệch về nguồn gốc Phật giáo cũng như cơ sở khoa học.

Có “an” được không?

Có “an” được không?

Xã hội

GiadinhNet - Đã nhiều năm nay, cứ đến Rằm tháng Giêng nhiều người dân lại tràn ra đường, ngồi kín cả cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội) để cầu an ở Chùa Phúc Khánh.

Cúng sao giải hạn có tránh được tai họa?

Cúng sao giải hạn có tránh được tai họa?

Gia đình

GiadinhNet - Các nhà tu hành cho rằng, dâng sao giải hạn không phải là vấn đề thuộc về tín ngưỡng. Thực tế đây chỉ là hình thức để con người tự an ủi mình, trốn tránh những tai họa do chính mình tự huyễn hoặc.

Có nên mất tiền triệu để “cúng sao, giải hạn”?

Có nên mất tiền triệu để “cúng sao, giải hạn”?

Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm, tại nhiều chùa chúng tôi bắt gặp cảnh người dân sì sụp khấn vái với hy vọng sao xấu sẽ được hóa giải, dù nghi lễ này không có trong giáo lý nhà Phật...

Hàng nghìn người đội mưa làm lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Hàng nghìn người đội mưa làm lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Xã hội

GiadinhNet - Bất chấp cơn mưa, hàng nghìn người vẫn kéo về chùa Phúc Khánh làm lễ Vu Lan. Phía trong sân chùa không còn chỗ chen chân, người dân phải ngồi ra phía ngoài đường Tây Sơn và chân cầu vượt Ngã Tư Sở.

Biển người dự Đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Biển người dự Đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Xã hội

GiadinhNet - Đúng 19h ngày 21/2 (tức ngày 14 tháng Giêng Bính Thân) Đại lễ cầu an cả năm cho mọi gia đình bắt đầu được cử hành tại Tổ đình Phúc Khánh (Tây Sơn, Hà Nội). Đây là Đại lễ cầu an lớn nhất năm được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng Âm lịch hàng năm tại chùa Phúc Khánh được rất nhiều gia đình quan tâm.

Cho thuê ghế, trông xe kiếm tiền triệu trong Đại lễ cầu an

Cho thuê ghế, trông xe kiếm tiền triệu trong Đại lễ cầu an

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều hàng quán nghỉ bán hàng để trông xe, cho thuê ghế kiếm lời trong lễ cầu an diễn ra tại chùa Phúc Khánh, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Vì sao chùa Phúc Khánh chật cứng người đến cầu an?

Vì sao chùa Phúc Khánh chật cứng người đến cầu an?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/2 (14 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh, một ngôi chùa nhỏ nằm ở nội thành Hà Nội thu nhiều phật tử đến cầu an.

Chùa Phúc Khánh sẵn sàng Đại lễ cầu an lớn nhất năm diễn ra tối nay

Chùa Phúc Khánh sẵn sàng Đại lễ cầu an lớn nhất năm diễn ra tối nay

Xã hội

GiadinhNet - Ngay từ sáng, rất đông người đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để tham dự Đại lễ cầu an được tổ chức lúc 19h.

Hàng nghìn người chen chân dâng sao giải hạn

Hàng nghìn người chen chân dâng sao giải hạn

Xã hội

GiadinhNet - Hàng nghìn người đã tập trung về chùa Phúc Khánh (Đống Đa – Hà Nội) để làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Biển người đội mưa dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Biển người đội mưa dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Xã hội

GiadinhNet - Là ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội, Đại lễ cầu an hàng năm được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng tại đây luôn thu hút đông đảo người dân tham gia dự lễ.

Top