Vì sao Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng từ năm học 2021 - 2022?

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều phụ huynh cảm thấy hụt hẫng, song theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng là hoàn toàn theo lộ trình từ trước.

Vừa qua, thông tin Hà Nội sẽ dừng tuyển sinh lớp 6 theo Đề án "Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội" (gọi tắt là chương trình song bằng) tại các trường công lập năm học 2021 - 2022 khiến nhiều phụ huynh cảm thấy hụt hẫng, bở chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh sắp tới, nhiều học sinh đã phải ôn luyện từ năm lớp 3 mới có đủ kiến thức, khả năng tiếng Anh để dự tuyển vào các trường.

"Chương trình song bằng lớp 6 tôi thấy cũng khá phù hợp, nhất là với những học sinh có nhu cầu đi du học sẽ là một lợi thế học chuyển tiếp ở bên nước ngoài. Nên không chỉ tôi mà nhiều phụ huynh đều mong muốn con học chương trình này vì nó giống như "du học tại chỗ" vậy. Khi tốt nghiệp THCS có thể thi lên chương trình song bằng cấp THPT hoặc đi du học cũng rất thuận lợi.

Để chuẩn bị, ngay từ năm lớp 3, tôi đã cho con học thêm các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, chuẩn bị cho thi vào lớp 6. Giờ các trường công lập dừng tuyển sinh, tôi cảm thấy khá hụt hẫng. Còn một số trường ngoài công lập có hệ song bằng nhưng học phí cao, điều kiện tuyển sinh cũng rất khác biệt" - chị Hà Anh, phụ huynh có con đang học lớp 5 tại Hà Nội cho biết.

Vì sao Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng từ năm học 2021 - 2022? - Ảnh 2.

Năm học 2021 - 2022, Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng (ảnh minh họa)

Trước đó, theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian qua, Sở đã tiến hành hội nghị với các trường triển khai chương trình song bằng nghe các trường THCS tham gia chương trình song bằng. Theo kết quả, năm học 2021 - 2022 sẽ chỉ dạy tiếp học sinh được lên lớp 7, 8, 9; không tuyển sinh mới học sinh lớp 6. Theo đó, Sở đã chỉ đạo các trường không tuyển sinh mới học sinh lớp 6 chương trình đào tạo song bằng từ năm học 2021- 2022 theo tiến trình thời gian quy định trong Đề án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Theo lộ trình, đến năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, nghành tiến hành đánh giá toàn bộ Đề án. Trên cơ sở kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bài học kinh nghiệm…, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu với thành phố, Bộ GD&ĐT về kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Trước những băn khoăn của phụ huynh, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: "Việc không tuyển sinh mới học sinh lớp 6 song bằng năm học 2021 - 2022 là không bất ngờ hay đột ngột bởi việc này hoàn toàn theo lộ trình từ trước. Các trường đang triển khai sẽ tiếp tục đào tạo học sinh lớp 7, 8, 9 đang học hệ song bằng cho đến khi tốt nghiệp THCS".

Được biết, từ năm học 2018 - 2019, Hà Nội triển khai thí điểm chương trình đào tạo song bằng tại 7 trường THCS gồm: Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân); THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ); THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam hệ THCS; THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy); Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm); THCS Trưng Vương.

Phương thức xét tuyển dựa trên tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực. Học sinh thực hiện 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm: Toán bằng Tiếng Anh và bài Tiếng Anh. Trong đó, môn Tiếng Anh gồm 2 phần: phần viết (45 phút); phần nghe 30 phút. Bài kiểm tra Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE thời gian làm bài 60 phút.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, chương trình song bằng cấp THCS giúp học sinh đạt chuẩn học thuật chương trình quốc tế Cambridge, một trong những chương trình giáo dục chuẩn quốc tế hàng đầu thế giới. Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh có bằng tốt nghiệp THCS; đạt trình độ tiếng Anh B1 (theo chuẩn CEFR). Học sinh đạt chứng chỉ IGCSE có cơ hội nhập học ở các trường chất lượng cao trọng điểm, học tiếp A level hoặc du học tại các trường liên cấp tiên tiến thế giới.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.