Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn của hàng trăm học sinh không bị khởi tố tội 'Giết người'?

Thứ sáu, 18:57 27/10/2023 | Pháp luật

GĐXH - Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, Thi đã lên kế hoạch bỏ thuốc độc vào thức ăn của hàng trăm học sinh bán trú Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Lời khai "ớn lạnh" của nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn học sinhLời khai 'ớn lạnh' của nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn học sinh

GĐXH - Do bất mãn với quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm của nhà trường, Thi đã lén lút bỏ thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián vào thức ăn của học sinh.

Liên quan tới vụ nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn của hàng trăm học sinh tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn), Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thị Thi (SN 1984, trú tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội "Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".

Xung quanh vụ việc trên, nhiều người tỏ ra thắc mắc, tại sao Công an tỉnh Sơn La không khởi tố Hà Thị Thi tội "Giết người" mà chỉ là tội "Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".

Vì sao nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn của hàng trăm học sinh không bị khởi tố tội 'Giết người'? - Ảnh 2.

Trường THPT Chu Văn Thịnh nơi xảy ra vụ việc

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm, trong môi trường học đường vẫn tồn tại tư tưởng nhẫn tâm như vậy thì rất nguy hiểm. Chỉ vì sự ích kỉ của cá nhân, đối tượng sẵn sàng hành động không nghĩ tới hậu quả, đây là hành vi tàn ác, vô đạo đức không thể chấp nhận được.

Trong vụ án này bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của Thi là "Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 căn cứ vào hậu quả và chứng cứ ban đầu thu thập được là phù hợp.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, có căn cứ cho thấy với hàm lượng thuốc trừ sâu như vậy có thể gây hậu quả chết người chứ không chỉ dừng lại ở việc chỉ gây ngộ độc cho học sinh; hoặc đối tượng tuy không mong muốn hậu quả chết người xảy ra nhưng bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì vẫn có thể chuyển tội danh của Thi sang tội "Giết người" trường hợp phạm tội chưa đạt, quy định tại Điều 15, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp chưa có hậu quả xảy ra, hành vi phạm tội bị ngăn chặn đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, hình phạt đối với người phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Vì sao nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn của hàng trăm học sinh không bị khởi tố tội 'Giết người'? - Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng bày tỏ quan điểm về vụ việc

Trước đó, ngày 22/9 tại Trường THPT Chu Văn Thịnh, trong khi chia khẩu phần ăn cho học sinh bán trú tại bếp ăn thì nhân viên phục vụ nhà trường phát hiện chậu su su luộc có mùi lạ (mùi thuốc sâu).

Ngay lập tức, nhà trường đã dừng việc chia khẩu phần ăn món su su luộc cho học sinh. Đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. May mắn, các em học sinh chưa ăn nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành điều tra xác minh, xác định bà Hà Thị Thi nghi sử dụng một lượng nhỏ chế phẩm diệt kiến, gián và thuốc trừ sâu cho vào chậu su su.

Đến ngày 24/9, Công an huyện Mai Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Hà Thị Thi.

Quá trình điều tra, xác minh Thi là nhân viên hợp đồng của trường THPT Chu Văn Thịnh, nấu ăn cho học sinh bán trú, do Thi bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần được hỗ trợ cho học sinh.

Thi đã nảy sinh ý định sẽ cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường với mục đích để các em học sinh sau khi ăn sẽ bị ngộ độc để phải thay nhà cung cấp thực phẩm.

Vì sao nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn của hàng trăm học sinh không bị khởi tố tội 'Giết người'? - Ảnh 4.

Hà Thị Thi tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào ngày 13/9, trên đường đi chợ về đã rẽ vào đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật hỏi mua 2 gói thuốc diệt gián, kiến và 1 lọ thuốc trừ sâu.

Đến ngày 22/9, nhân viên nhà bếp gọt vỏ để sơ chế su su làm thức ăn cho học sinh, Thi nhận thấy đây là cơ hội để Thi trộn thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào chậu su su đã được luộc chín.

Khoảng 9h30 cùng ngày, khi đã vớt su su ra chậu, Thi đã bỏ thuốc diệt kiến, gián, một ít thuốc trừ sâu rồi dùng hai tay trộn, đảo su su trong chậu.

Quá trình khám xét nhà đối tượng, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ gói thuốc diệt kiến, gián treo tại chuồng chim của gia đình.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm tại Hà Nội

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top