Video: Phá khối đá hàng trăm tấn có nguy cơ lăn xuống khu dân cư

| Xã hội

GĐXH - Vết nứt trên núi tạo nên khối đá khoảng 300 tấn có nguy cơ lăn xuống khu dân cư. Lực lượng chức năng đã đánh giá và tiến hành chủ động phá nổ khối đá.

Ngày 12/10, tỉnh Quảng Bình quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đá tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

Khu vực núi đá tại đây có địa hình hiểm trở, kết cấu địa chất phức tạp với nhiều vị trí rạn nứt. Dưới tác động của các đợt mưa, lũ và thay đổi về nhiệt độ, thời tiết, từ cuối tháng 9/2024, khu vực này xuất hiện vị trí rạn nứt lớn có nguy cơ cao sạt lở.

Video bộ đội phá nổ khối đá hàng trăm tấn 'lơ lửng' phía sau khu dân cư - Ảnh 1.

Khối đá khoảng 300 tấn có nguy cơ rơi xuống khu dân cư.

Đặc biệt, tại đây có tảng đá bị nứt vỡ nằm ở độ cao khoảng 50m, cách khu dân cư và Tỉnh lộ 562 khoảng 40m. Hiện trạng vết nứt khoảng 50cm, chiều dài 100m, khối đá trọng lượng khoảng 300 tấn. Trong trường hợp xảy ra sạt lở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân và các cơ quan, đơn vị và giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình được giao chủ trì, phối hợp với huyện Bố Trạch lập kế hoạch, tổ chức lực lượng, khảo sát và xử lý. Sau khi có phương án, lực lượng chức năng tiến hành sơ tán 157 hộ dân để công binh tiến hành phá nổ khối đá.

Video bộ đội phá nổ khối đá hàng trăm tấn 'lơ lửng' phía sau khu dân cư - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành phá nổ khối đá.

Sau khi hoàn thành, lực lượng chức năng kiểm tra, dọn dẹp hiện trường để người dân trở lại sinh hoạt bình thường.

Video: Bộ đội phá nổ khối đá hàng trăm tấn 'lơ lửng' phía sau khu dân cư.

Sạt lở bờ taluy đèo Prenn ở Đà Lạt, đất đá tràn xuống đườngSạt lở bờ taluy đèo Prenn ở Đà Lạt, đất đá tràn xuống đường

Bờ taluy cao hơn 5m trên đèo Prenn ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị sạt lở, nhiều đất đá cùng cây cối tràn xuống mặt đường khiến việc đi lại gặp khó khăn.


Viễn Phương
Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.