Việt Nam hoàn thành mục tiêu giảm tốc độ gia tăng dân số

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/7, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7, với chủ đề "Mọi người đều được quan tâm".

Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh, thực hiện Chiến lược Dân số giai đoạn 2001- 2010, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu giảm tốc độ gia tăng dân số nhưng vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
 
Tỷ lệ phát triển dân số đã giảm mạnh từ 1,7% (trong giai đoạn 1989 - 1999) xuống còn 1,2% (giai đoạn 1999 - 2009), thấp nhất trong vòng 50 năm qua... Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) đã đạt mức sinh thay thế. Tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khoẻ sinh sản được cải thiện rõ rệt. Tỷ suất chết trẻ em dưới một tuổi chỉ còn dưới 16 phần nghìn...
 
Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn là nước đất chật, người đông, quy mô dân số lớn (đứng thứ 13 trên thế giới). Chất lượng dân số còn hạn chế, chỉ số phát triển con người vẫn ở mức thấp, các tố chất về tầm vóc, thể lực còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng và sức bền còn thấp xa so với nhiều nước trong khu vực. Tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh, đến mức đáng báo động (tăng từ 107 nam/100 nữ năm 1999 lên 111 nam/100 nữ năm 2009); Quá trình già hoá dân số tiến nhanh; Số lượng người cao tuổi ngày càng tăng...
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, đồng thời từng bước giải quyết những khó khăn, thách thức của công tác dân số, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo, thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau: Lồng ghép hiệu quả công tác Dân số với các hoạt động chuyên môn của ngành và các chương trình kinh tế - xã hội khác; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, chú trọng khu vực khó khăn, đối tượng khó tiếp cận, nhóm yếu thế; mở rộng giáo dục về dân số - sức sức khoẻ sinh sản, giới, sức khoẻ tình dục trong và ngoài nhà trường.
 

Công tác truyền thông đã đem lại nhiều thành công rõ rệt trong các chiến lược về dân số. Ảnh: Dương Ngọc

 
Nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản; Đẩy mạnh việc tổ chức cung cấp các dịch vụ sàng lọc bệnh tật trước sinh và sơ sinh; Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ, SKSS đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu cho các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để khởi động việc thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia dân số giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phân tích, sử dụng triệt để, khoa học, thuyết phục, hiệu quả các số liệu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009...
 
Tại lễ mít tinh, bà Urmila Singh, Phó trưởng đại diện Qũy dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã phát biểu với thông điệp chung sức sát cánh cùng hành động mới có thể đạt tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân. Liên Hợp Quốc cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để vượt qua những khó khăn thách thức và đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
 

* Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ thăm và tặng quà GS Mai Kỳ - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ.

* Ngày 9/7, Chi cục DS-KHHGĐ - Sở Y tế TP HCM tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số thế giới tại Hội trường Bảo tàng phụ nữ Nam bộ với hơn 500 đại biểu tham dự. Tại lễ kỷ niệm, Chi cục DS-KHHGĐ đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; Khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ.

* Ngày 8/7, tại Hà Tĩnh đã diễn ra lễ mit tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Dân số thế giới với hơn 500 người tham gia. Cũng ngày, Chi cục DS-KHHGĐ và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cuộc thi CLB Nông dân với công tác DS-KHHGĐ cho các hội viên Hội Nông dân tại huyện Cẩm Xuyên.

 
T.Mai
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.