Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vietnam Idol Kids 2016: Hồ Văn Cường đoạt Quán quân nhờ… nước mắt khán giả?

Thứ tư, 08:07 20/07/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Tạo ấn tượng bởi giọng hát nhiều cảm xúc, tính cách hồn nhiên, mộc mạc… cậu bé Hồ Văn Cường (13 tuổi đến từ Gò Công, Tiền Giang) đăng quang Quán quân Vietnam Idol Kids đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên, nếu so sánh tài năng của thần tượng nhí này với những thí sinh khác thì nhiều câu hỏi đang được đặt ra: Hồ Văn Cường có thực sự xuất sắc? Mô tuýp “dựng” nhân vật có hoàn cảnh éo le thành người chiến thắng giúp nhà sản xuất kiếm lời như thế nào?

Quán quân Vietnam Idol Kids Hồ Văn Cường bên bố mẹ. Ảnh: TL
Quán quân Vietnam Idol Kids Hồ Văn Cường bên bố mẹ. Ảnh: TL

Bầu chọn bằng cảm xúc?

Đây là vấn đề khiến nhiều khán giả băn khoăn, nhất là khi so sánh cậu bé Hồ Văn Cường với thí sinh nhí khác của chương trình là Bảo Trân hay Jayden. Mặc dù Hồ Văn Cường có giọng hát ngọt ngào, tạo thiện cảm tốt bằng dòng nhạc dân ca trữ tình, nhưng khi các thí sinh khác thử sức với nhiều thể loại, biến hóa liên tục trên sân khấu thì cậu bé Gò Công vẫn không có gì khác ngoài dân ca trữ tình. Chưa kể, nếu so sánh với các thí sinh hát dòng nhạc này ở những chương trình khác như Phương Mỹ Chi, Nguyễn Thiện Nhân… thì Hồ Văn Cường “đuối” hơn hẳn về chất giọng, bản lĩnh sân khấu. Vậy chuyện cậu bé này đoạt giải Quán quân liệu có xuất phát từ mục đích dùng hoàn cảnh để lấy nước mắt khán giả?

Hồ Văn Cường không phải trường hợp đầu tiên được nhà sản xuất nhấn mạnh vào hoàn cảnh. Trước đó, nhiều thí sinh nhí như: Đức Vĩnh (Vietnam’s got talent), Quách Phú Thành (Thử tài siêu nhí)… cho đến những thí sinh người lớn như: Yasuy, Trần Quang Đại, Mai Thái Anh… đã từng được nhà sản xuất chương trình chú trọng khai thác khá chi tiết về hoàn cảnh éo le. Lý giải điều này, các nhà nghiên cứu truyền thông cho biết, một trong những hiệu ứng mang lại kết quả tốt nhất với các chương trình truyền hình, đó là tác động về mặt cảm xúc. Chưa kể, ở Việt Nam, với lối suy nghĩ thường theo kiểu duy tình thì “chiêu” này càng trở nên lợi hại. Thế mới có chuyện, khán giả hay so sánh giữa Quán quân và Á quân một cuộc thi theo hướng: Tuy Á quân hát hay nhưng Quán quân xứng đáng vì… hoàn cảnh thiệt thòi. Thiệt thòi mà vươn lên đương nhiên đáng khích lệ hơn đủ đầy, sung túc. Nhiều nhà tổ chức chương trình đã “vin” vào tâm lý chung này để chấm thí sinh vì hoàn cảnh. Thậm chí ưu tiên hoàn cảnh hơn cả tài năng.

Thí sinh Hồ Văn Cường luôn dẫn đầu với số phiếu bình chọn cao nhất của cả giám khảo và khán giả qua các đêm gala của Vietnam Idol Kids là minh chứng rõ nhất về tác động cảm xúc tới số đông. Giọng hát Hồ Văn Cường chưa thực sự xuất sắc, kỹ năng biểu diễn, bản lĩnh sân khấu còn hạn chế là điều dễ nhận ra nhưng cũng dễ được bỏ qua vì… hoàn cảnh. Tất nhiên, “có bột mới gột nên hồ”, có giọng hát truyền cảm thì Hồ Văn Cường mới đi sâu vào Chung kết Vietnam Idol Kids. Nhưng kết thúc chương trình, điều khán giả nhớ nhất lại là hoàn cảnh éo le của cậu bé Gò Công từ nhỏ đã đi hát đám cưới để kiếm tiền phụ bố mẹ, chứ không hẳn giọng hát được đánh giá ở mức tài năng vượt trội và hoàn toàn thuyết phục.

“Quả đắng” từ chuyện “vin” hoàn cảnh

Có ý kiến cho rằng, những thí sinh như Hồ Văn Cường là cơ hội để các chương trình tập trung vào công nghệ “lăng xê hoàn cảnh” nhằm thu hút khán giả. Sau tiết lộ về hoàn cảnh thí sinh sẽ là một quy trình của truyền thông, nhà tài trợ, khán giả… vào cuộc nhằm kiểm chứng, giúp đỡ và sau cùng là tác động lan tỏa đến cộng đồng về chương trình mà thí sinh ấy đang xuất hiện. Dù xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi gì thì mục đích cuối cùng của nhà sản xuất là thu hút khán giả, tăng doanh thu. Bởi thế, dù là cuộc thi tài năng âm nhạc, nhưng có thể nhận thấy The Voice, Nhân tố bí ẩn, The Voice Kids… đều thực hiện phóng sự về cuộc sống, hoàn cảnh của thí sinh để trình chiếu rồi như “luật bất thành văn” và thể nào trong các thí sinh cuối cùng vào chung cuộc cũng có ít nhất một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hẳn những khán giả đang bị cảm xúc chi phối sẽ bao biện rằng: Người ta cực khổ thật thì việc chia sẻ lên truyền hình có gì là xấu? Nhà tổ chức có dựng chuyện đâu mà sợ?... Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chính những lá phiếu bầu chọn tưởng chừng công bằng, nhân văn đó đôi khi lại gián tiếp đẩy thí sinh vào bi kịch. Điều gì sẽ xảy ra với một người vốn đã chịu thiệt thòi về đời sống lại được “công kênh” lên đỉnh cao danh vọng, rồi một ngày nào đó chợt nhận ra điều mọi người quan tâm đến mình chỉ là... đời tư? Khủng khiếp hơn nữa, nếu họ cứ sống mãi trong sự ảo tưởng về tài năng, tiếp tục bị cuốn vào vô vàn trò “câu khách” khác.

Thực tế đã chứng minh, không hiếm tài năng được lăng xê bằng hoàn cảnh sau khi bước ra từ chương trình nào đó lập tức trở thành “cỗ máy kiếm tiền”, hoặc “im thin thít và lặn mất tăm”, hoặc bi đát hơn là bị bủa vây trong khủng hoảng, áp lực và nhiều thứ khác!

Còn nhớ, trong đêm Chung kết Vietnam Idol 2012, chàng trai dân tộc Yasuy - người sau đó trở thành Quán quân - đã khiến khán giả vừa sốc, vừa thương khi phát biểu: “Tôi sẽ dành tiền thưởng của chương trình để nuôi lợn”. Chia sẻ được cho là thật thà đó gợi lên niềm thương cảm khiến khán giả lờ đi việc Yasuy hát không tốt ngay trong đêm Chung kết và ý kiến của ca sĩ Mỹ Linh đánh giá rất cao Hoàng Quyên, đồng thời cho rằng Yasuy không có tài.

Hay câu chuyện ca sĩ Anh Thúy đeo mặt nạ, đổi tên là Huyền Minh trong “Nhân tố bí ẩn” kể về bi kịch cuộc đời mình, một cô gái đi làm phục vụ ở nhà hàng không may bị tai nạn nghề nghiệp làm hỏng cả gương mặt lấy đi biết bao nước mắt của khán giả, cho đến khi sự thật được phơi bày thì khán giả mới phẫn nộ tố chương trình và thí sinh cố tình dàn dựng.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 19 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top