Vợ anh hùng Núp trở thành nghệ nhân dân gian
Bà H’Ben, từng là vợ thứ của anh hùng huyền thoại Đinh Núp, được tôn vinh vì những đóng góp cho văn hóa dân gian.
Chiều 12/4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Gia Lai phối hợp Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian" cho bà H’Ben, người dân tộc Bana.
Bà H'Ben sinh năm 1933 tại thị trấn Kông Chro, Gia Lai. Thời trẻ, bà từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1954, bà tập kết ra Bắc. Trong thời gian này, bà tham gia biểu diễn dân ca Bana ở 10 nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Bà cũng từng kinh qua các chức vụ: phó Đoàn Văn công Tây Nguyên, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Nguyên…

Bà H'Ben là người hát dân ca và có công truyền dạy dân ca cho các thế hệ trẻ bằng tiếng Bana, J’rai, Ê Đê, H’rê. Không chỉ vậy, bà còn đi khắp nơi sưu tầm và lưu giữ hàng trăm bài dân ca của dân tộc mình.
Ngoài ra, bà còn được biết đến khi là người vợ thứ của anh hùng huyền thoại Đinh Núp. Hai người đã có với nhau một người con. Bà H'Ben sống với anh hùng Núp được khoảng 7 năm thì hay tin người vợ theo tục nối dây của vị anh hùng này vẫn còn sống và đang chờ đợi ông. Bà đã gạt nước mắt ly dị để trả ông Núp về với người vợ đầu.
Đinh Núp là một trong những vị anh hùng có thật trong lịch sử Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Mỹ. Ông là người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc ở vùng núi Tây Nguyên. Nhà văn Nguyên Ngọc đã xây dựng hình tượng của ông thành nhân vật chính trong tác phẩm Đất nước đứng lên.
Theo VnExpress