Vô sinh thứ phát (2): 'Tắc' do đâu?

Thứ sáu, 11:11 17/09/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Tôi thấy mình khỏe mạnh, "trả bài" đều. Bỗng dưng vợ bảo phải đi chữa vô sinh, thấy bực mình và vớ vẩn quá!"

 
Anh Mạnh Tuấn, kỹ sư xây dựng ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội bức xúc kể chuyện vợ anh đề nghị cùng đi chữa vô sinh để sinh con thứ hai.

"Họa từ trên trời rơi xuống!"

Minh họa cho cái sự "vớ vẩn" trên, anh Tuấn kể: Vợ chồng anh sinh được cô con gái đầu đẹp như hoa, cháu vừa bắt đầu vào lớp 1. "Nếu bảo tôi bị vô sinh, hóa ra nó không phải là con tôi à?"(!?). Quyết định đi cùng vợ đến khám để chứng minh "khả năng" của mình, anh Tuấn mới ngã ngửa người khi được bác sĩ kết luận anh bị vô sinh thứ phát do bị giãn tĩnh mạch thừng tinh (hiện tượng giãn bất thường của tĩnh mạch tinh và đám rối tĩnh mạch nằm trong vùng bìu).

Gia đình chị Trâm ở thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang mong muốn sinh tiếp một đứa con mà mãi không được. Nghe lời khuyên của người bạn, chị đến bệnh viện khám và được bác sĩ cho biết mình bị vô sinh thứ phát do tắc ống dẫn trứng.
 
Nên đi khám sức khỏe sinh sản để cho ra đời những em bé khỏe mạnh.
Ảnh: Dương Ngọc

Tâm trạng chung của những người bị vô sinh thứ phát như anh Tuấn chị Trâm là rất bất ngờ. Họ nghe các lý do dẫn đến việc bị vô sinh như "từ trên trời rơi xuống".

TS.BS Lưu Thị Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế cho biết, vô sinh thứ phát ở nữ thường do viêm nhiễm đường sinh dục, nạo phá thai, sảy thai hoặc có thai ngoài tử cung. Những lý do đó khiến cấu trúc bình thường của tử cung và ống dẫn trứng bị dính, tắc, khiến trứng không thể di chuyển vào buồng tử cung, ảnh hưởng khả năng sống của tinh trùng. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như dị dạng tử cung, u xơ tử cung, tiền căn phẫu thuật vùng chậu, viêm vùng chậu...

Trong các nguyên nhân gây vô sinh nam, bất thường về tinh trùng chiếm khoảng 90% và nguyên nhân do rối loạn tình dục chiếm khoảng 5%. Các rối loạn hoạt động tình dục ở nam giới bao gồm giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương vật, rối loạn phóng tinh và chứng giao hợp đau.

Trong số các rối loạn nói trên, rối loạn cương dương vật và rối loạn phóng tinh là hai yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới nhiều nhất. Xuất tinh sớm, trong trường hợp nặng cũng ảnh hưởng không ít đến hoạt động sinh sản của người nam.   
 
(Theo BS Nguyễn Viết Tiến)
Theo TS.BS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản TƯ: Vô sinh thứ phát ở nam giới thường là do rối loạn trong quá trình sinh tinh, trưởng thành của tinh trùng. Suy tuyến sinh dục nguyên phát, thứ phát, nhiễm trùng đường sinh dục, quai bị, dãn tĩnh mạch thừng tinh, tiếp xúc với các hoá chất, tia xạ làm tinh trùng yếu, giảm hoặc không có tinh trùng.
 
Bên cạnh đó, nhiều người bị rối loạn cương dương và rối loạn về phóng tinh cũng làm giảm khả năng có thai ở vợ. Bất thường về cấu trúc của cơ quan sinh dục như không có ống dẫn tinh, tắc ống dẫn tinh, tinh hoàn ẩn... sẽ gây giảm hoặc không có tinh trùng.

Ai bị vô sinh nhiều hơn?

Trong hầu hết các trường hợp, nam giới thường ít khi nghĩ nguyên nhân là do mình. Bản thân họ nghĩ rằng, chức năng sinh sản của mình thường ít bị trục trặc hơn so với nữ giới.
 
Tại các nơi khám, tư vấn vô sinh của các bệnh viện, thường gặp nữ đông hơn. Một phần nguyên nhân là do tâm lý: Mỗi khi có "trục trặc", phụ nữ vẫn thường là người đi khám trước. Song theo các nghiên cứu và thực tế khám chữa bệnh của các khoa hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản tại các BV phụ sản, tỉ lệ vô sinh thứ phát tương đương với tỷ lệ các cặp vợ chồng bị vô sinh nguyên phát (chưa có thai lần nào).
 
Theo đó, 40% nguyên nhân gây vô sinh thứ phát xuất phát từ phía người vợ, 40% là do người chồng. Nguyên nhân từ cả hai vợ chồng chiếm 10% và 10% còn lại không rõ nguyên nhân.

BS Nguyễn Bá Hưng - Viện Phát triển Sức khoẻ cộng đồng Ánh sáng cho biết, hiện số lượng bệnh nhân là nam giới đến điều trị vô sinh thứ phát ngày càng nhiều. Số lượng nam giới này đến khám và điều trị do nhiễm trùng đường sinh dục, rối loạn chức năng tình dục, bất thường về cơ quan sinh dục, tai nạn vùng sinh dục, va đập, chấn thương tinh hoàn...

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường - Trưởng khoa Hiếm muộn, BV Phụ sản Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh cho biết, một đặc điểm cần lưu ý là trong số những phụ nữ vô sinh thứ phát có đến hơn 60% có tiền căn nạo phá thai. BS Lê Thị Kim Dung - Trung tâm y tế lao động (Đặng Tiến Đông, Hà Nội) cũng nhấn mạnh đến yếu tố nạo thai, đặc biệt là thai to cũng dễ làm thay đổi cấu trúc bình thường của tử cung và ống dẫn trứng dẫn đến vô sinh.  (còn nữa)

* Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

BS Nguyễn Bá Hưng - Viện Phát triển Sức khoẻ cộng đồng Ánh sáng
 
Những người đàn ông đến khám với chúng tôi thường trên 35 tuổi, độ tuổi họ cho là đỉnh cao phong độ của đàn ông. Vì thế, rất nhiều người không thể tin được tại sao mình vô sinh.
 
BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung - Trung tâm y tế lao động
 
Cuộc sống hiện đại khiến nhiều cặp vợ chồng mải mê kiếm tiền, để lâu "quên sinh". Để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ bị vô sinh thứ phát, các cặp vợ chồng không nên kéo dài thời gian sinh giữa 2 lần sinh. Tốt nhất là nên trong khoảng từ 3 - 5 năm.

Hà Thư - Võ Thu

thuhuyen
Ý kiến của bạn
4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ

4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 21 giờ trước

Hầu hết phụ nữ không nghĩ mình sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, đặc biệt là ở độ tuổi 30 hoặc 40. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này lại khá phổ biến.

Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý

Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiều chị em lo lắng khi nghe chẩn đoán mắc u nang buồng trứng nhưng thực tế có những khối u tự tiêu biến mà hoàn toàn không cần phẫu thuật.

Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm

Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Đi khám vì đau và sưng ngực khi mang thai, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe vú lớn đã bội nhiễm, phải dẫn lưu gần 150 ml mủ từ ổ áp xe của thai phụ.

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.