Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vô sinh thứ phát (3): Chữa linh tinh, rinh bệnh tật

Thứ hai, 13:39 20/09/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau nhiều tháng trời uống các loại thuốc lá, thuốc bốc nhằm điều trị vô sinh, anh Phương phải nhập viện vì đột quỵ.

 
Anh Hồ Anh Phương trú tại phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Theo các bác sĩ, đây là hệ quả của việc bệnh nhân tự ý dùng các bài thuốc điều trị vô sinh một cách vô tội vạ trong khi mình đang mắc bệnh cao huyết áp.

"Có bệnh vái tứ phương"

Rất nhiều người có tâm lý "vái tứ phương" khi mắc bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến "sức khỏe phòng the" như anh Phương. Hơn 1 năm trời "thả cửa", vợ vẫn chưa thụ thai để sinh tiếp, anh Phương tự "điều trị" bằng các bài thuốc bổ thận, tráng dương hòng "giương cao vũ khí".

Cùng lo lắng với chồng, vợ anh chạy ngược chạy xuôi ai mách gì cũng mua, thầy nào xa gần cũng đến. Hết uống thuốc lá nọ, thuốc bốc kia, trong nhà anh còn có thêm bộ sưu tập các bài thuốc quý "Thập toàn đại bổ", "Thận khí hoàn", "Nhất dạ ngũ giao sinh ngũ tử"... với các bình, hũ rượu la liệt.
 

Mỗi người một tâm trạng khi đến Phòng khám của trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: PV

 
Vốn mắc chứng cao huyết áp, nay uống thuốc, uống rượu vô tội vạ cộng với tâm lý "dùng càng nhiều càng tốt", các triệu chứng đau thắt ngực của anh Phương ngày càng nhiều. Một buổi sáng tỉnh dậy, bước từ trên giường,  anh ngã lăn xuống đất. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết anh bị đột quỵ do hậu quả của việc tự ý dùng các bài thuốc, uống rượu, khiến bệnh tăng huyết phát tác.

Tâm lý chung của nhiều người mắc bệnh vô sinh thứ phát là vội vàng tìm đến các thầy nọ, bà kia để "cầu may", trong khi chưa tìm hiểu xem mình bị trục trặc bởi lý do gì. Chính vì vậy, có nhiều thầy lang vườn tranh thủ bán những thang thuốc, khẳng định là chữa được vô sinh, không những thế còn có thể sinh con theo ý muốn (!?).

Tại khoa Phụ - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chị Nga (ở Thọ Xuân, Thanh Hoá) đến đây với tình trạng mệt mỏi. Chị cho biết, 2 tháng qua chị uống hết gần 10 thang thuốc của bà mế gần nhà với hi vọng điều kinh, bổ tì, lưu thông khí huyết, để nhanh chóng có em bé thứ hai. Tin vui đâu chẳng thấy, cả người chị nổi đầy mẩn đỏ, ăn không ngon, ngủ không yên.
 
Đến bệnh viện, chị mới biết mình bị dị ứng bởi thứ thuốc lá đang uống. Còn vợ chồng anh Đông - chị Hoa (ở Bình Lục, Hà Nam) cũng đang chờ xét nghiệm điều trị cho biết, vợ chồng anh hết "giải hạn" lại đến "vái tứ phương" không biết bao nhiêu bà mế này đến thầy lang khác, kết quả vẫn không như mong đợi. Anh chị đến đây khám với hi vọng được chữa trị, để sinh thêm đứa con thứ hai. 

Lợi bất cập hại

Dùng thuốc uống để chữa trị vô sinh - hiếm muộn đang được rất nhiều người mắc bệnh vô sinh tin dùng. Đặc biệt, đa số người bệnh thường tìm đến các cách chữa Đông y bằng lá, cỏ cây do một số thầy lang "gia truyền" bào chế.

Trên thực tế, nhiều người tự chữa bệnh tại nhà với những bài thuốc tự tìm tòi, mỗi thầy một cách chẳng ai giống ai; việc chữa bệnh chưa được cơ quan y tế thẩm định, cấp phép dẫn đến "tiền mất, tật mang", ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng.
 
Theo ThS.BS Đỗ Thanh Hà - Trưởng khoa Phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền TƯ, tình trạng dị ứng thuốc Đông y vẫn thường xảy ra nếu không được khám, bốc thuốc cẩn thận. Trường hợp nặng có thể gây ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng. Thêm nữa, một quan niệm sai lầm của bà con ta, uống thuốc Đông y nếu không mang lại kết quả thì cũng chẳng có nguy hại gì. Rất nhiều trường hợp nếu đến ngay cơ sở y tế uy tín khám, phát hiện bệnh có thể điều trị được, nhưng do lòng vòng qua những nơi không an toàn, đã đánh mất cơ hội làm cha làm mẹ trong tay.

"Chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn tác dụng bài thuốc cổ truyền của các ông lang, bà mế, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các bài thuốc này” - Th.S Thanh Hà chia sẻ.

Chữa trị cả tinh thần lẫn thực thể
 
"Điều cần thiết trong điều trị vô sinh nói chung, vô sinh thứ phát nói riêng, các cặp vợ chồng phải thực sự kiên trì, tâm lý thoải mái, tránh nóng vội. Cần đến các cơ sở y tế, chuyên khoa Sản, khoa Phụ uy tín để được tư vấn, khám và điều trị. Tuyệt đối tránh các địa chỉ chữa trị do mách nước, truyền miệng".

Th.S, BS Thanh Hà
Theo Th.S Thanh Hà, muốn chữa vô sinh nguyên phát hay thứ phát bằng Đông y, cần thiết cả 2 vợ chồng phải khám ở Tây y trước để phát hiện nguyên nhân rồi mới quyết định chữa bằng Đông y hay không.
 
Những năm gần đây, tại Bệnh viện Y học cổ truyền TƯ, số lượng người đến điều trị vô sinh thứ phát tăng đột biến, chủ yếu là nữ giới. Đông y có thể chữa được vô sinh nhưng không hoàn toàn chữa được hết các nguyên nhân. Nếu người vợ bị tắc vòi trứng thì không thể chữa trị bằng Đông y, trong khi những trường hợp bị rối loạn nội tiết, buồng trứng đa nang thì Đông y lại có thể đem lại hi vọng.

Đồng quan điểm này, ThS. BS Hồ Sỹ Hùng - Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản TƯ cũng cho rằng: Tác động của Đông y trong việc chữa vô sinh là rất tốt. Nhưng nếu đi điều trị ở những cơ sở không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Cũng theo các chuyên gia, việc điều trị vô sinh thứ phát hiện nay không quá khó. Điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần nhận biết và đi khám sớm. Tuỳ theo nguyên nhân và mức độ bệnh sẽ có cách điều trị hợp lý. Với nữ giới bị vô sinh thứ phát do viêm nhiễm cần tiến hành làm phẫu thuật nội soi, tách dính buồng tử cung. Trong trường hợp người phụ nữ bị tắc nghẽn vòi trứng nếu không thông được sẽ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Về phía nam giới, rối loạn cương dương có thể do thực thể nhưng cũng do tâm lý. Để điều trị có thể sử dụng phương pháp tâm lý liệu pháp hay điều trị nội, ngoại khoa. Với những người chất lượng tinh trùng kém, sẽ phải thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI). Hiện nay, phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) cũng là phương pháp điều trị vô sinh phổ biến, rẻ tiền và có tỷ lệ thành công khá cao.

Với những trường hợp người vợ bình thường nhưng người chồng có tinh trùng yếu, chi phí cho một ca thụ tinh theo kỹ thuật IUI khoảng 1 triệu đồng. Nếu chất lượng tinh trùng của nam giới quá kém, cách duy nhất có thể giúp nam giới làm cha là áp dụng phương pháp ICSI. Tỉ lệ có thai của ICSI thường tương tự như thụ tinh trong ống nghiệm thông thường.       
 
(Còn nữa)
 
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.
 
Hà Thư - Võ Thu
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau thủ thuật hút thai, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tập trung củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất và nâng cao tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn…

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nghiên cứu mới phát hiện ra một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, đó là thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn đang được thực hiện tại Quảng Trị.

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu xử trí chậm, sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ.

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Tập dưỡng sinh vào mùa thu là phương pháp hữu ích để điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng hô hấp và giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Chăm sóc sức khỏe ‘vùng kín’ là vấn đề quan trọng đối với tất cả phụ nữ. Chị em nên biết rõ các phương pháp chăm sóc vùng kín đúng cách để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng do chủ quan khi bị đau bụng dưới âm ỉ, ra máu bất thường suốt 3 tuần

Người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng do chủ quan khi bị đau bụng dưới âm ỉ, ra máu bất thường suốt 3 tuần

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt, sốc mất máu nặng do khối chửa ở vòi tử cung bị vỡ.

Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Khám nha khoa an toàn cho mẹ bầu là rất quan trọng trong thai kỳ. Cùng tìm hiểu cách chăm sóc răng miệng thai kỳ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị.

Top