Hà Nội
23°C / 22-25°C

Võ sư vô ý làm chết người và tranh cãi xung quanh tội danh

Thứ tư, 17:31 27/04/2022 | Pháp luật

Hôm nay (27/4), TAND Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Lê Đình Vinh (võ sư, SN 1971, ở Thanh Trì, Hà Nội) tội Vô ý làm chết người.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của võ sư và kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm của gia đình nạn nhân.

Phía gia đình nạn nhân cho rằng, mức án dành cho bị cáo là nhẹ và hành vi của ông võ sư đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2019, ông Vinh nhận giúp các gia đình trong việc trông coi, quản lý người tự cai nghiện ma tuý ở phòng tầng 3 của gia đình mình tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, ngày 4/7/2019, vợ chồng ông Nguyễn Văn K. (ở Hoài Đức) đến nhờ bị cáo cai nghiện cho con trai là Nguyễn Văn Đ. (SN 1997).

Võ sư vô ý làm chết người và tranh cãi xung quanh tội danh - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa

Các bên thỏa thuận, vợ chồng ông K. sẽ đưa con đến ở nhà bị cáo trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng để ông Vinh trực tiếp trông coi, quản lý.

Thuốc cho Đ. uống là do vợ chồng ông K. mang đến, võ sư không dùng thuốc gì khác điều trị cho Đ. Cũng theo thỏa thuận, vợ chồng ông K. phải trả 15 triệu đồng/tháng, trả theo quý.

Ngày 6/7/2019, vợ chồng ông K. đưa con trai đến nhà bị cáo Vinh. Sau đó Đ. được võ sư đưa lên ở tầng 3 để theo dõi, quản lý như thoả thuận.

Tại nhà bị cáo, Đ. ở cùng với hai người đàn ông khác, đều là những người được gia đình đưa đến để được trông coi như trường hợp của Đ.

Cái chết bất ngờ

Bản án sơ thẩm cho rằng, từ khi đến, Đ. ăn ở, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì về sức khỏe. Tối ngày 7/7/2019, Đ. bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, nôn, tức ngực, khó thở, không ăn uống được gì và yêu cầu ông Vinh gọi bác sỹ đến khám và truyền nước.

Cho rằng Đ. có biểu hiện chống đối nên bị cáo đã dùng chân tay đánh, túm tóc đập đầu Đ. vào tường. Sau đó, ông Vinh dùng dây xích xích một chân Đ., đầu kia thả lỏng để vẫn đi lại được.

Đến sáng hôm sau, Đ. tiếp tục có các biểu hiện mệt mỏi, nôn, tức ngực, khó thở và đi ngoài. Ông Vinh biết nhưng không đưa Đ. đi khám mà tiếp tục tự mình theo dõi, chăm sóc tại nhà.

Đến khoảng 15h45 cùng ngày, sau khi tắm xong, Đ. có biểu hiện chân tay co quắp, nói nhảm nên ông Vinh gọi taxi đưa Đ. đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, Đ. có biểu hiện nguy cấp và tử vong sau đó.

Bản tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì thể hiện: “Khi vào viện, bệnh nhân Đ. đã ngừng tim, ngừng phổi ngoại viện. Bệnh nhân tử vong do không tái lạp được tuần hoàn, hô hấp”.

Bản kết luận giám định nêu: “Vùng giữa đỉnh bị sưng nề tụ máu, da không sây sát. Tổ chức sưới da tương ứng bị tụ máu. Màng não cứng bình thường. Não phù, xung huyết...” Nguyên nhân chết được xác định vì “ngạt do trào ngược thức ăn”.

Khoảng 19h30 ngày 8/7/2019, Công an thị trấn Văn Điển nhận được tin báo nên đã đến khám nghiệm hiện trường.

Tại CQĐT, ông Vinh thừa nhận bản thân là võ sư, không có giấy phép hoạt động ngành nghề cai nghiện ma túy, chỉ chăm sóc bệnh nhân bằng kinh nghiệm bản thân.

Ngày 19/11/2021, TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt bị cáo Vinh 20 tháng tù giam về tội "Vô ý làm chết người".

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo thừa nhận có đánh Đ. vài cái, còn các vết bầm tím có thể do va quệt.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đại diện gia đình bị hại đưa ra quan điểm cho rằng, hành vi của ông Vinh có dấu hiệu của tội "Giết người", đề nghị huỷ án sơ thẩm.

Đại diện VKS cũng đề nghị huỷ án sơ thẩm để điều tra lại.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm cáo buộc ông Vinh phạm tội "Vô ý làm chết người" là đúng.

Từ lời khai của người liên quan và hồ sơ vụ án đều không có cơ sở nào cho thấy bị cáo phạm tội "Giết người", vì vậy HĐXX đã bác đơn kháng cáo của gia đình bị hại. Tòa chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại về mức hình phạt.

Xem xét đơn kháng cáo của bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy, không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đã bác đơn kháng cáo của ông Vinh.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm buộc bị cáo nhận án 36 tháng tù giam (tăng 16 tháng so với bản án sơ thẩm).

Công an vào cuộc điều tra vụ võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh tại nhà riêngCông an vào cuộc điều tra vụ võ sư Nam Nguyên Khánh bị đánh tại nhà riêng

Theo đơn của bị hại yêu cầu, Công an Q.3, TP.HCM đã vào cuộc điều tra vụ võ sư Nam Nguyên Khánh được cho là bị cựu Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam đánh tới tấp do mâu thuẫn thách thức nhau trên mạng xã hội.

T.Nhung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 5 giờ trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 15 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top