Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: "Xảy ra sự cố, vội vàng từ chức khác gì phản bội anh em!"

| Y tế

GiadinhNet – Ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xin từ chức với lý do vì danh dự của cá nhân, Bệnh viện, ngành y tế, tỉnh và trách nhiệm trước người dân.

Cuối giờ chiều 19/7, tại cuộc họp kiểm điểm cá nhân Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình khi để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng ngày 29/5 tại Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực (BVĐK tỉnh Hòa Bình), ông Dương đã trực tiếp xin từ chức.

Cuộc họp với sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình Bùi Thị Thu Hằng và Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hòa Bình Nguyên Văn Tỵ.

Gíam đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình - nơi xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 8/18 người tử vong khi chạy thận ngày 29/5 - đã xin từ chức.

Gíam đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình - nơi xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 8/18 người tử vong khi chạy thận ngày 29/5 - đã xin từ chức.

Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy 70% đồng tình với hình thức khiển trách, 18,2% cảnh cáo và 10% hình thức kỷ luật khác.

Được biết, ngày 21/7 tới, Hội đồng kỷ luật của Sở Y tế Hòa Bình sẽ họp kiểm điểm và đưa ra hình thức kỷ luật với ông Dương.

“Gần 100 cán bộ chủ chốt (ở BV) bỏ phiếu kín rất nghiêm túc, có giám sát thì gần 90% anh em bỏ phiếu cho tôi nhận hình thức thấp là khiển trách, cùng lắm là cảnh cáo. Đây là quan điểm của anh em. Cá nhân tôi nhận thấy rằng đây là danh dự của cá nhân tôi, uy tín của Bệnh viện, của ngành và tỉnh và trách nhiệm trước người dân nên tôi xin thôi nhiệm vụ giám đốc BV. Tuỳ khả năng, năng lực, tổ chức nếu bố trí tôi ở vị trí nào tôi cũng nhận, còn không coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ"- ông Dương chia sẻ.

 Ông Trương Quý Dương

Chia sẻ lý do khi sự việc xảy ra gần 2 tháng ông mới từ chức, ông Dương cho biết nếu thời điểm xảy ra sự cố ông vội vàng từ chức "thì khác gì phản bội anh em".

“Tôi nghĩ mình phải hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, khắc phục xong hậu quả. Thời điểm này tôi nghĩ quyết định từ chức giám đốc của mình là đúng đắn"- ông Dương nói.

Ông Dương cũng cho biết hiện Đơn nguyên thận nhân tạo của BV đã được gỡ bỏ niêm phong.

Trước đó, ông Trương Quý Dương đã có 2 lần bị tạm đình chỉ công tác.

Như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 29/5, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo ở BVĐK tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 8 người lần lượt tử vong; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị và hiện sức khỏe đã hồi phục, cho xuất viện. 

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong là nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.