Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án gã thanh niên đi giày cao cổ (P cuối): Bất ngờ với thân thế thủ phạm

Thứ ba, 18:23 08/02/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Việc phát hiện ra đối tượng nghi vấn xuất hiện tại ngôi nhà của bà N vào thời điểm vụ án xảy là thành công bước đầu của Công an tỉnh Bắc Ninh. Thế nhưng, đối tượng này có vẻ rất "ma mãnh" khi dùng trang phục để che đậy hoàn toàn nhân dạng của mình. Xét về cách ăn mặc, các điều tra viên cũng chưa thể nhận định được đó là nam hay nữ.

Vụ án gã thanh niên đi giày cao cổ (P1): Cái chết bí ẩn của người phụ nữ trung tuổiVụ án gã thanh niên đi giày cao cổ (P1): Cái chết bí ẩn của người phụ nữ trung tuổi

GiadinhNet - Bình thường, ông T hay về ăn cơm trưa cùng vợ, thế nhưng hôm nay do công việc bận nên ông ở lại chỗ làm. Chiều muộn, khi dừng xe trước nhà, ông T phát hiện cửa sắt đang khép hờ. Lần lên tầng 2, tại nhà tắm, người đàn ông này sửng sốt phát hiện vợ mình đã nằm bất động dưới nền gạch.

Sàng lọc

Những manh mối ban đầu phần nào giúp các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Ninh định hình được một phần bản chất vụ án. Vào thời điểm khám nghiệm hiện trường, các anh còn phát hiện tại tầng 3 nhà nạn nhân có nhiều vết máu dạng quệt, phía trong máy giặt còn một chiếc chăn.

Như vậy, những dấu vết ấy một lần nữa khẳng định hung thủ sau khi sát hại bà N đã rất "cẩn thận" tìm mọi cách để xóa dấu vết hiện trường.

Bản thân các điều tra viên cũng nhận định rõ, bà N bị sát hại tại phòng ngủ, quá trình đó có vật lộn, chống trả lại đối tượng, các vết thương hình thành trên da được gây nên bởi vật sắc nhọn. Chưa kể, việc nạn nhân mất 4 chiếc răng nhiều khả năng xuất phát từ việc bị hung thủ ghì, bịt mồm.

Hình ảnh đầu tiên về kẻ khả nghi xuất hiện tại một camera an ninh gần nhà nạn nhân được các trinh sát đeo bám quyết liệt. Tại một cửa hàng tạp hóa cách hiện trường không xa, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh tìm thấy "dấu vết" tiếp theo của nghi phạm.

Theo hình ảnh được cửa hàng này ghi lại, nghi phạm đã dừng xe, đi vào và mua một chiếc kính. Suốt quá trình này, đối tượng không lộ mặt, thế nhưng với vẻ bề ngoài và thông tin được chủ quán cũng cấp, có thể khẳng định đây là nam giới.

Người này có dáng cao, gầy, ăn mặc hơi khác với bình thường. Điều đặc biệt, gã đi đôi giày cao cổ, hầm hố rất lạ. Tất cả những chi tiết ấy đều được các trinh sát thu thập, phân tích kỹ càng.

Tiếp tục lần theo camera an ninh dọc khắp tuyến đường, các điều tra viên ghi nhận được hình ảnh cuối củng của nghi phạm tại khu vực Hà Nội. Như vậy, sau khi gây án, đối tượng đã lấy xe máy của bà N và đi một mạch về thủ đô. Đây vừa là manh mối, vừa là thách thức không nhỏ với những người đang trực tiếp tham gia phá án.

Gã thanh niên đi giày cao cổ (P cuối): Thủ phạm không ngờ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Đứa cháu trời đánh

Cùng với việc tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng có tiền án, nghiện ma túy, bất minh về tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các điều tra viên cũng tìm hiểu về các mối quan hệ trong họ hàng của nạn nhân.

Trong khi những manh mối từ đối tượng tiền án, khả nghi không đem lại kết quả thì mũi trinh sát "lần theo" hướng người nhà nạn nhân lại cho ra tín hiệu khả quan.

Theo đó, một thanh niên gọi bà N là bác ruột thời gian gần đây có những biểu hiện bất minh. Đầu tiên, nghi phạm sau khi gây án có di chuyển về Hà Nội, đây cũng là nơi thanh niên này sinh sống. Thêm vào đó, hình dáng của nghi phạm thu thập từ camera an ninh rất giống với cháu ruột bà N. Một điều khác cũng khiến các trinh sát lưu tâm, đó là nghi phạm và cháu bà N đều đi cùng một đôi giầy cao cổ.

Ngay lập tức, nhân thân đối tượng được xác định là Lê Thanh Hưng (SN 1991, quê quán tại Thuận Thành, Bắc Ninh), hiện đang thuê trọ tại quận Tây Hồ (Hà Nội).

Hưng vốn dĩ là kiến trúc sư nhưng không có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu làm tự do. Với bản tính ham chơi, Hưng luôn lâm vào cảnh túng thiếu. Trước đó, thanh niên này vướng vào vụ trộm cắp tài sản và bị kết án tù.

Những yếu tố này cùng với tài liệu các trinh sát thu thập được, bước đầu Ban chuyên án nhận định Hưng là nghi phạm chính, liên quan đến cái chết của bà N. Một kế hoạch bắt giữ đối tượng được triển khai.

Với nhận định, Hưng nhiều khả năng sẽ về quê để "chịu tang" bác ruột, các trinh sát Công an tỉnh Bắc Ninh đã bố trí nhiều vòng cảnh giới, quan sát và theo dõi nghi phạm.

Đúng như dự định, khi thấy Hưng xuất hiện ở đám tang bà N, Ban chuyên án đã khéo léo "điều" đối tượng ra ngoài và bắt gọn. Từ đây, âm mưu thâm độc của đứa cháu "trời đánh" dần hé lộ.

Ẩn mình trong đêm

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hưng khai trong một lần về quê đến nhà bà N chơi, Hưng biết vợ chồng bác có dự định xây nhà. Trong lúc túng quẫn, nghĩ bác mình có tiền nên Hưng nảy sinh ý định xấu.

Khoảng 14h ngày 20/2/2020 Hưng cầm theo dùi cui điện đi từ phòng trọ tại Tây Hồ về Bắc Ninh. Trước đó, Hưng đã rất ma mãnh đi lấy trộm chìa khóa nhà bà N và đánh cho mình một bộ.

Tới nơi, thấy nhà bà N đi vắng, Hưng đã mở cửa trốn lên tầng 3 để chờ cơ hội. Suốt thời gian gần 2 ngày, do nhà bà N có người nên Hưng đã "ẩn thân", không để lại bất cứ dấu vết nào.

Gã thanh niên đi giày cao cổ (P cuối): Thủ phạm không ngờ - Ảnh 2.

Đối tượng Hưng (ảnh tư liệu)

Đến 14h ngày 21/2/2020, Hưng phát hiện chỉ còn bà N đang ngủ trưa nên đã lần từ tầng 3 xuống để tìm chìa khóa két sắt. Lúc này, Hưng cũng "vô hiệu hóa" chiếc camera an ninh để xóa dấu vết.

Do không tìm được chìa khóa két, Hưng bịt mặt đi vào phòng rồi khống chế bà N yêu cầu nạn nhân mở két, đưa tiền. Trong lúc giằng co, Hưng dùng kéo đâm nhiều nhát khiến bà N tử vong.

Thấy nạn nhân đã chết, Hưng đưa thi thể bà N vào nhà tắm rồi "kỳ công" tạo ra một hiện trường khác nhằm đánh lạc hướng người nhà và cơ quan điều tra. Trước khi bỏ đi, Hưng đã kịp lấy của nạn nhân số tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi trọ của Hưng, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, trong đó có chiếc xe máy của gia đình bà N.

Chỉ vì sự sa đọa của bản thân, Hưng từ một người có học hành đã trở thành kẻ "táng tận lương tâm" khi ra tay sát hại chính bác ruột của mình. Với tội ác ấy, sau này Hưng bị TAND tỉnh Bắc Ninh kết án tử hình.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top