Vụ bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong khi ngủ: Nên ngủ riêng hay chung với con?

| Sống khỏe

Câu chuyện thương tâm với bé trai 4 tháng tuổi ở Hà Nội khiến không ít các bậc cha mẹ đặt câu hỏi nên ngủ cùng con hay ngủ riêng?

Ngày 19/11 vừa qua, bé Nguyễn N.A. (4 tháng tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra đi nhẹ nhàng sau 1 tháng điều trị qua nhiều bệnh viện tại Hà Nội. Từ tổn thương nhồi máu não đa ổ, bé dần rơi vào trạng thái chết não rồi tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mẹ bé trong lúc ngủ thiếp đi, vô tình gác tay lên mặt con gây ngạt thở.

Câu chuyện thương tâm của bé N.A. khiến mọi người không khỏi xót xa, đây cũng là cảnh báo với nhiều bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ, cần phải cẩn trọng khi ngủ cùng con.

Tuy nhiên liên quan đến sự việc này, PGS.TS Trần Minh Điển, PGĐ BV Nhi TƯ cho biết, không nên vội quy kết cho người mẹ, để xác định chính xác nguyên nhân tử vong cần xem xét cẩn trọng.

PGS.TS Trần Minh Điển
PGS.TS Trần Minh Điển

PGS Điển cho biết, trong y văn vẫn ghi nhận những trường hợp trẻ bú mẹ tử vong khi đang ngủ. Có 2 nguyên nhân khiến trẻ tử vong khi ngủ:

Thứ nhất do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Khi gặp hội chứng này, dù trước đó trẻ vẫn khoẻ mạnh bình thường nhưng có thể ngừng thở, ngừng tim, tử vong đột ngột khi đang ngủ trưa hoặc ngủ đêm dù là ngủ trong cũi, giường hay bất cứ đâu. Nhiều ca SIDS vẫn không tìm được nguyên nhân ngay cả khi giám định tử thi.

Nguyên nhân gây SIDS có thể do trẻ bị chèn áp, đầu gập vào gối, ngủ sấp mặt, ngủ trên bề mặt quá mềm, thân nhiệt quá cao khi ngủ... Nguy cơ đột tử khi ngủ ở trẻ lớn nhất với trẻ từ 2-4 tháng tuổi.

Loại thứ 2 là tử vong ở trẻ sơ sinh liên quan đến ngủ do tai nạn. Chủ yếu là bị ngạt thở bởi các đồ vật trong giường ngủ như gối, đồ chơi, các chăn nặng hoặc cha mẹ, một đứa trẻ hay thậm chí thú nuôi lăn vào người trong lúc bé ngủ.

Theo PGS Điển, đây là những sự cố hy hữu nhưng vẫn có thể áp dụng các biện pháp ngủ an toàn để giảm nguy cơ đột tử ở trẻ.

Hiện tại nhiều bà mẹ trẻ bắt đầu áp dụng phương pháp nuôi con của nhiều nước tiên tiến cho con ngủ cũi riêng, chung phòng với bố mẹ cũng là một giải pháp.

Tuy nhiên PGS Điển cho rằng, điều kiện thời tiết, môi trường, khí hậu tại Việt Nam thường xuyên thay đổi, không ôn hoà như nhiều nước phát triển, do đó chỉ nên áp dụng khi có điều kiện sống tốt.

“Trời lạnh như này, nhà nào có gió lùa thì khi nhìn đến con có thể con đã đông cứng. Nên khuyến cáo phương pháp ngủ tách con chỉ áp dụng tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh nhất định”, PGS Điển nhấn mạnh.


Cho trẻ ngủ riêng cũng là giải pháp giúp trẻ hạn chế nguy cơ đột tử trong lúc ngủ, tuy nhiên chỉ nên áp dụng tại những nơi có điều kiện sống tốt

Cho trẻ ngủ riêng cũng là giải pháp giúp trẻ hạn chế nguy cơ đột tử trong lúc ngủ, tuy nhiên chỉ nên áp dụng tại những nơi có điều kiện sống tốt

Còn lại đa số các gia đình Việt vẫn chọn giải pháp ngủ chung với trẻ. Tuy nhiên khi ngủ chung cần có một số lưu ý:

Thứ nhất, những trường uống rượu, dùng ma tuý... tuyệt đối không nên ngủ cùng con do khó kiểm soát được hành vi khi ngủ. Không nên cho trẻ ngủ cùng các anh, chị còn nhỏ tuổi.

Thứ hai, cần ngủ trên giường rộng để có thể quan sát được con. Ngoài mẹ bé, cần có thêm người cùng hỗ trợ chăm sóc, cùng quan sát trẻ, tránh tình trạng một người chăm sóc quá mệt rồi ngủ thiếp đi.

Thứ ba, nên đặt trẻ nằm ngửa mỗi khi ngủ có thể giúp giảm 50% nguy cơ đột tử, giúp trẻ thở dễ dàng. Khi trẻ ngủ, nên giữ trẻ ấm nhưng không bị nóng. Khi trẻ bị nóng quá mức sẽ làm tăng hội chứng SIDS. Một đứa trẻ ấm là khi đầu của trẻ ấm, tay chân mát hơn một chút.

Thứ tư, không nên đặt trẻ nằm ngủ trên các nệm quá mềm, không dùng các miếng nệm thành giường hoặc đặt gối cũng như các đồ chơi trên giường.

Thứ năm, không nên để trẻ ngủ 1 mình trên ghế, trên sofa vì cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Một y tá nhiều kinh nghiệm tại BV Phụ sản Hà Nội khuyến cáo thêm, các bậc cha mẹ nên cho trẻ đắp chăn riêng để tránh tình trạng bố mẹ cuốn chăn, vô tình đè lên mặt trẻ gây ngạt thở.

Nếu không may phát hiện con bị ngạt, bố mẹ cần có kĩ năng sơ cứu hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực.

Tỉ lệ là 15 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt. Vị trí ép tim nằm 1/2 dưới xương ức, khi ép, đặt thẳng tay lên ngực. Sau 1 phút đánh giá lại xem thở hay chưa và xem đã có mạch hay chưa, với trẻ con, bắt mạch ở cánh tay, mạch quay, mạch bẹn vì cổ trẻ ngắn hơn. Sau 10 giây kiểm tra, nếu vẫn không thấy mạch thì tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực.

Trong lúc ép tim, cần duy trì nhịp 100 lần/phút, cố gắng ép sâu và mạnh, độ lún bằng khoảng 1/3 bề dày lồng ngực. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Theo Thúy Hạnh

Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều phụ nữ chỉ tình cờ biết mình mắc gan nhiễm mỡ sau một lần khám sức khỏe, dù trước đó không hề đau, không sốt hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40 khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Vì sao gan nhiễm mỡ lại "lặng lẽ" đến vậy và ai là người có nguy cơ cao ngay cả khi không thừa cân? Dưới đây là những thông tin mọi phụ nữ nên biết để bảo vệ lá gan trước khi quá muộn.

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu protein và dưỡng chất, nhưng không phải món nào kết hợp cùng cũng mang lại lợi ích. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm nếu dùng chung hoặc ngay sau khi ăn trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, gây khó tiêu hoặc khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.