Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bố ép 2 con uống thuốc trừ sâu rồi nhảy lầu tự tử: Thông tin bất ngờ từ người vợ

Thứ tư, 07:00 23/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Mẹ của hai cháu bé bị ép uống thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong bác bỏ thông tin bản thân có mối quan hệ phức tạp bên ngoài cũng như việc đã bỏ nhà đi cách đây hơn 1 tháng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông nhảy lầu tự tử sau khi ép 2 con uống thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong tại thôn Thượng, xã Bích Hòa.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/5, người dân thôn Thượng phát hiện anh Nguyễn Văn D. (32 tuổi, thợ cơ khí) nhảy từ tầng 3 căn nhà đang sinh sống xuống đất nên mọi người đã hô hoán.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Ít phút sau, một số người lên tầng 2 ngôi nhà kiểm tra thì phát hiện hai người con của anh D. là cháu Nguyễn Nam N. (SN 2013) và Nguyễn Thị Lệ V. (SN 2015) nằm bất động, xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Dù được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng hai cháu bé đã tử vong.


Căn nhà nơi anh D. nhảy từ trên tầng 3 xuống đất. Ảnh: PV

Căn nhà nơi anh D. nhảy từ trên tầng 3 xuống đất. Ảnh: PV

Khi nhảy từ tầng 3 xuống, anh D. bị vướng vào dây điện nên được người dân sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Nhờ được chạy chữa kịp thời nên anh này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định. Hiện tại, bệnh nhân D. đã được chuyển từ Bệnh viện Quân y 103 về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai dưới sự giám sát của các chiến sĩ công an.

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, người dân sinh sống quanh gia đình anh D. không khỏi bàng hoàng, xót xa về sự việc. Theo họ, anh D. là người hiền lành, sống chan hòa và không có bất kì điều tiếng gì với làng xóm cả. Ngôi nhà 3 tầng nơi xảy ra sự việc cũng là chỗ ở của vợ chồng anh D., bố mẹ và người em trai.


Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc.

Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc.

“Cách đây hơn 1 tháng chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, vợ anh D.) đã bỏ nhà đi một thời gian ngắn sau đó trở lại. Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, anh D. và chị H. còn dẫn hai con nhỏ đi siêu thị, chụp ảnh gia đình đăng lên mạng xã hội. Thế nên sự việc xảy ra khiến anh cũng đau đớn và bất ngờ”, một người dân chia sẻ.

Một số hàng xóm khác cho hay, vợ chồng anh D. kết hôn từ năm 2011. Gần đây họ có xảy ra một số mâu thuẫn xuất phát từ việc anh D. nghi ngờ vợ có mối quan hệ phức tạp bên ngoài (?).


Không ai có thể tin chỉ trong chốc lát cả 2 đứa trẻ khỏe mạnh, hồn nhiên đều tử vong...

Không ai có thể tin chỉ trong chốc lát cả 2 đứa trẻ khỏe mạnh, hồn nhiên đều tử vong...

Từ khi xảy ra sự việc đến nay, trong căn nhà nghi ngút khói hương của gia đình anh D. lúc nào cũng đông đúc người đến thăm hỏi, chia buồn.

“Đến bây giờ tôi vẫn không dám nhìn vào di ảnh của hai cháu. Chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt lại trực trào. Không ngờ rằng mới đó thôi đã sinh tử li biệt, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôi và một số người trong dòng họ đang xây nhà vĩnh hằng để các cháu an nghỉ”, cụ họ của 2 cháu bé tử vong nức nở.

Chiều 22/5, PV Báo Gia đình & Xã hội mới có cơ hội tiếp xúc với chị H. – vợ của anh D. và là mẹ của 2 cháu bé đáng thương. Với bộ dạng tiều tụy, hai mắt đỏ au, người mẹ trẻ nghẹn ngào không nói nên lời.


Chị Nguyễn Thị H. (áo đen) nói rằng bản thân không hề bỏ nhà đi như mọi người đồn đoán.

Chị Nguyễn Thị H. (áo đen) nói rằng bản thân không hề bỏ nhà đi như mọi người đồn đoán.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chị H. phủ nhận các thông tin việc mình bỏ ra đi hơn 1 tháng nay. Chị H. cũng cho biết giữa hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm như mọi người đồn đoán.

Nói về vợ chồng anh D. và chị H., ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng thôn Thượng, xã Bích Hòa cho biết: “Từ trước đến nay vợ chồng họ sống rất yên ấm, không hề xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì. Bản thân anh D. là người hiền lành, cần cù lao động.

Chúng tôi cũng không thấy anh D. có biểu hiện tâm lý bất thường. Thậm chí gần đây anh D. còn nhiệt tình tham gia đóng quỹ từ thiện “Xây dựng xóa nhà dột nát hộ nghèo” do địa phương phát động”.


Ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng thôn Thượng cho biết anh D. là người hiền lành, cần cù lao động.

Ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng thôn Thượng cho biết anh D. là người hiền lành, cần cù lao động.

Ông Nguyễn Văn Hà – Trưởng công an xã Bích Hòa - cũng cho biết, hiện tại công an xã đang phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ nên chưa thể khẳng định bất cứ điều gì.

Nhật Tân – Ngọc Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 2 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top