Với sự hỗ trợ của Công an huyện Từ Liêm, UBND xã Liên Mạc đã tổ chức cưỡng chế tại cả hai bãi đất ven sông, bao gồm giải phóng những căn lều tạm trên diện tích đất đang canh tác nông nghiệp ở bãi 1 (trồng đào, măng tre) và chặn đường đi ở bãi 2 - nơi các doanh nghiệp, cá nhân đang khai thác cát trái phép.
Theo quan sát hiện trường của PV Báo GĐ&XH trong ngày cưỡng chế, các thiết bị bơm hút cát, máy xúc, tàu bè, nhà tạm, xe cộ... mà nhiều doanh nghiệp sử dụng trên bãi 2 vẫn không bị ảnh hưởng gì.
|
|
|
Máy xúc đào hố sâu chặn đường của xe tải chở cát.
Ảnh: Việt Nguyễn |
Ông Lê Mạnh Thiết - Chủ tịch UBND xã Liên Mạc - cho biết, xã chỉ tổ chức chặn cả 3 đường đi của các bãi khai thác này. Theo đó, những chiếc máy xúc làm nhiệm vụ đào những hố sâu gần 2m, rộng khoảng 3m ngay lối vào các bãi khai thác cát trái phép nhằm ngăn chặn hoạt động của xe tải chở cát, chỉ để lại một lối nhỏ cho xe hai bánh và người qua lại. Trước câu hỏi "các đơn vị đã sai phạm rõ ràng, tại sao xã không tính đến việc thanh lý hợp đồng?", ông Thiết cho biết, vấn đề này cần làm theo quy trình và có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.
Ông Nguyễn Huy Tưởng - Bí thư Đảng ủy xã Liên Mạc, người đã ký hơn chục hợp đồng cho các đơn vị thuê đất "sản xuất nông nghiệp" trong thời gian đương nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Liên Mạc như chúng tôi đã đề cập trong các bài báo ngày 6- 8/4 - cũng có mặt trong buổi cưỡng chế. Trước đó, trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Tưởng thừa nhận không "đối tác" nào trong hợp đồng sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu lợi dụng bơm hút cát trái phép. Ông Tưởng cho rằng, khi đó xã đánh giá... chưa sâu nên bây giờ phải khắc phục hậu quả.
Nhiều người dân xã Liên Mạc có mặt tại hiện trường phàn nàn rằng, việc cưỡng chế bằng cách đào hố giữa đường thế này là không khả thi, bởi với đất cát "nhà trồng được", các doanh nghiệp bơm hút cát chỉ cần vài xe là đủ lấp đầy. Trong khi đó, ông Lê Mạnh Thiết khẳng định, nếu làm vậy thì các doanh nghiệp tiếp tục vi phạm và sẽ bị xử lý.
Việt Nguyễn