Vụ cháu bé tố cáo bị ông lão 80 tuổi hãm hại: Được tại ngoại vì già yếu?

| Pháp luật

Giadinh.net - Việc CQĐT Công an huyện Tiền Hải, Thái Bình thả đối tượng Đỗ Văn Đ. về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” sau khi đã bắt tạm giam 4 tháng không chỉ khiến nạn nhân và dư luận địa phương bức xúc, mà nhiều bạn đọc vô cùng bất bình đề nghị Báo tiếp tục thông tin để vụ án được xử lý nghiêm.

 
Không nhất thiết phải tạm giam?

Báo GĐ&XH số 112, ra ngày 18/9 đăng tải bài phản ánh về việc nghi can Đ. (SN 1930, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, Tiền Hải) bị CQĐT Công an huyện Tiền Hải bắt tạm giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”, nhưng nhanh chóng được cho tại ngoại khiến dư luận địa phương bức xúc, cho rằng có sự nương nhẹ của cơ quan pháp luật dành cho đối tượng này. Đặc biệt, sự có mặt của nghi can Đ. tại địa phương, sau khi được thả ra khiến cháu L. trở nên hoảng loạn.

Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH sáng ngày 20/9, ông Trần Minh Quang - Trưởng phòng PC 14 (Công an tỉnh Thái Bình) cho rằng: “Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an huyện Tiền Hải, CQĐT Công an tỉnh đã nhanh chóng tiến hành, điều tra, xác minh theo đúng quy định. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra trong thời gian luật định. Việc cho nghi can Đ. tại ngoại có nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là do nghi can đã già cả, sức khoẻ yếu, không cần thiết phải áp dụng các biện pháp tạm giam”.

Mẹ con cháu L. lo sợ trước sự xuất hiện của nghi can Đ. tại địa phương.

 
Quá trình về địa phương tìm hiểu, chúng tôi được nhân chứng Phạm Văn Chiến (SN 1967, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh) khẳng định là đã nhìn thấy ông Đ. đang có hành vi đồi bại đối với cháu L.; Cung cấp thông tin cho phóng viên, anh Chiến cho biết: “Sáng ngày 18/5, tôi đang ngồi uống nước với các anh Huy, anh Kính ở nhà thì nghe bên nhà anh K. (bố cháu L.) có tiếng động lạ nên sinh nghi và nhảy qua hàng rào của gia đình sang. Khi vào đến cửa nhà bếp tôi phát hiện ông Đ. đang đứng ôm cháu L. dựa sát bờ tường”.

Anh Chiến còn cho biết thêm: “Khi nghe tôi kể lại, mọi người có sang nhà anh Cường (chú ruột cháu L) và gọi cháu L sang hỏi chuyện. Tại nhà anh Cường, tôi có hỏi cháu L. “cụ Đ. làm gì thì cháu cứ nói thật cho mọi người biết”. Cháu L. nói, ông Đ. sang nhà hỏi mượn cần bơm thuốc sâu, khi cháu xuống bếp lấy thì bị ông kéo tay lại, ôm ngang người, tụt quần cháu xuống... Lúc cháu L. kể chuyện, có mặt anh Trần Văn An - Công an viên thôn Trình Trung Đông và ông Đ. Tuy vậy, ông Đ. phủ nhận việc “quan hệ” với cháu L. và nói “tao chẳng làm gì nó cả, chỉ sờ thôi”.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Làm việc với chúng tôi, Thượng tá Chu Mạnh Hoàn - Trưởng Công an huyện Tiền Hải cho biết: “Khoảng 16h ngày 18/5/2009, công an huyện nhận được tin báo của Công an xã An Ninh liên quan đến vụ án trên. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi đã thành lập tổ công tác do đồng chí Nguyễn Đức Châu - Phó Trưởng Công an huyện chỉ huy xuống hiện trường tiến hành điều tra. Ngay thời điểm đó, chúng tôi đã cho cháu L. đi giám định pháp y tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Kết quả cho thấy cháu L. đã bị rách màng trinh. Sau khi thu thập lời khai nhân chứng, bị hại, căn cứ vào kết quả giám định và trao đổi với VKSND huyện Tiền Hải, khoảng 21 giờ cùng ngày, CQĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng. Ngày 19/8, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đ. về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Người dân bày tỏ sự bức xúc với phóng viên.

 
Theo Thượng tá Hoàn, một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan công an xác định đối tượng Đ. có hành vi hiếp dâm cháu L. là lời khai của nhân chứng Phạm Văn Chiến (SN 1967, sát nhà cháu L.) nhìn thấy ông Đ. đang có hành vi đồi bại với cháu L.;

Thượng tá Hoàn cho biết thêm: “Tại CQĐT, cháu L. khai từ tháng 2/2008 đến thời điểm bị phát hiện (ngày 18/5/2009), ông Đ. đã “quan hệ” với cháu khoảng 7-8 lần. Mỗi lần như vậy, ông Đ. cho cháu L. tiền, từ 4.000 đến 10.000 đồng. Do vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngày 28/5 CQĐT Công an huyện Tiền Hải đã chuyển hồ sơ lên CQĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Thời điểm hiện tại, nghi can Đ. đã được CQĐT Công an tỉnh Thái Bình cho tại ngoại vì lý do già cả, sức khỏe yếu”.
 
Bình Minh
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.