Vụ cháy quán bar Zone 9: Nước mắt người đầu bạc
GiadinhNet - Về thôn Quảng Yên (Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) vào sáng đầu mua đông se lạnh, ngay từ đầu thôn chúng tôi đã chứng kiến một không khí tang tóc bao trùm. Chẳng người dân nào ở thôn này nghĩ rằng có một ngày họ phải rơi nước mắt tiến đưa cùng một lúc tới 5 người. Hai gia đình chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi đã mất đi 5 mạng sống.
Người đầu bạc khóc người đầu xanh
![]() |
|
Bàn thờ với hai tấm ảnh của vợ chồng anh Chí |
Anh Chí và chị Hạnh đến với nhau đã được 13 năm và có hai con: cháu trai năm nay học lớp 7 và bé gái năm nay mới học lớp 2. Hai vợ chồng thường ngày sống hòa thuận, thương yêu nhau. Một người hàng xóm cho biết: Chí là con út nên ở với mẹ. Kinh tế gia đình khó khăn lắm vì nhà ít ruộng. Hai vợ chồng cũng chịu khó làm ăn. Những lúc nông nhàn thì hai vợ chồng lại cùng nhau đi làm xây dựng kiếm tiền nuôi các con ăn học. Giờ vợ chồng anh này mất để lại hai đứa con nhỏ, khiến gánh nặng đè lên đôi vài già nua của bà Điềm.
Nỗi lo đầu bạc
Cùng nỗi đau với gia đình bà Điềm là gia đình bà Nguyễn Thị Lượt (77 tuổi, thôn Quảng Yên), mẹ của vợ chồng nạn nhân Nguyễn Văn Trì (40 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Lan (34 tuổi, tên thường gọi là Bảy). Trong căn nhà tuềnh toàng chỉ 10 mét vuông bà Lượt gạt nước mắt nói với chúng tôi: Anh Trì là con áp út trong gia đình có 7 anh chị em, nên bà Lượt ở chung với vợ chồng anh.
Anh Trì và chị Bảy đều là những người làm nông thuần túy, từ ngày đất ruộng bị lấy đi để làm đường cao tốc, đất ruộng anh chị chỉ còn hơn một sào, hai vợ chồng cùng hai con chỉ trông vào sào ruộng ấy. Ngoài thời gian làm ruộng, vợ chồng anh chị thường đi xây, phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Bà Lượt cũng cho biết, vợ chồng anh Trì còn hai cháu là Nguyễn Thị Trang năm nay 17 tuổi và cháu Nguyễn Thị Hiệu đang học lớp 10. Sau khi học hết cấp 2, Trang đã nghỉ học đi cắt chỉ kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.
Tâm sự trong nước mắt, bà Lượt cho biết: “Ngày trước tôi ở riêng, còn bây giờ 2 con tôi mất, tôi phải về sống với 2 cháu, ba bà cháu nương tựa nhau sống”. Nói là vậy, nhưng bà Lượt cũng chẳng dám chắc rồi cuộc sống của bà và hai người cháu sẽ thế nào.
Tìm đến nhà nạn nhân Nguyễn Phú Hải (21 tuổi), chúng tôi gặp bà Phạm Thị Lan, mẹ của anh. Từ khi biết tin con thiệt mạng, bà Lan quá đau xót và chỉ còn biết nằm vật xuống giường khóc không cất thành lời. Anh họ nạn nhân Hải là Trần Văn Thành cho biết, sau khi nghe tin Hải mất chiều 19/11 bà Lan đã ngất lên ngất xuống nhiều lần. Cứ mỗi lần tỉnh lại, bà Lan lại gào khóc đòi con trai đến khi ngất lịm mới thôi.
Gia cảnh của Hải cũng rất éo le. Bố Hải mất cách đây 10 năm vì bạo bệnh Chị gái Hải sau đó cũng đã đi lấy chồng nên trong nhà giờ chỉ còn Hải với mẹ. Mấy năm nay bà Lan bị bệnh không làm được gì nên sau khi học hết cấp 2 Hải đã bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Nhà neo người mẹ già hay đau ốm nên Hải không chơi bời, chỉ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi mẹ.
![]() |
|
Bà Điềm với nỗi đau quá lớn |
Ông Phạm Thanh Sơn, trưởng thôn Quảng Yên cho biết: “5 người đã mất, thôn chúng tôi chưa bao giờ xảy ra vụ việc kinh hoàng như vậy. Chúng tôi đã thật sự rất sốc và đau lòng. Họ đều là những những gia đình khó khăn. Trước mắt, phía thôn cũng chỉ biết giúp đỡ và chia sẻ với gia đình các nạn nhân về mặt tinh thần”.
Thanh Sơn
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 43 phút trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 1 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 1 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 4 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 6 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 9 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.

