Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Vũ điệu tử thần" - Sex dance, Freelay, án mạng và thông điệp

Thứ sáu, 14:12 22/06/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Những cuộc đấu súng và rượt đuổi; Những buổi trình diễn sex và bạo lực bắt đầu với sự hỗ trợ đặc biệt của ma tuý cực kỳ man dại! Sex dance với Freelay và giết người diệt khẩu... Đó là “Vũ điệu tử thần”...

>> Phim bị cắt 10 phút “nhảy nhót” vì…vụ New Century?

Gần đây, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đang là cái tên gây được sự chú ý của khán giả cũng như của những người trong nghề, nhất là sau giải thưởng Cánh diều vàng 2006 cho Đạo diễn xuất sắc nhất phim “Hà Nội - Hà Nội” và “Đám cưới ở Thiên đường”. Quan điểm nghệ thuật của anh là: Phim cũng phải biết “đón đầu” những xu thế phát triển của xã hội.

Vì thế, trước khi vũ trường New Century bị đóng cửa, Bùi Tuấn Dũng đã đưa ra sự cảnh báo với lớp trẻ thông qua kịch bản “Vũ điệu tử thần”, do chính anh làm đạo diễn. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Bùi Tiến Dũng về bộ phim, trước khi nó được công chiếu vào tháng 9 tới đây.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng

Tôi làm phim truyện chứ không phải phim tài liệu

Phim “Vũ điệu tử thần” do anh vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn đã quay xong và đang chờ thời điểm lên rạp. Anh có thể nói một chút về bộ phim này?

- Hai người bán lẻ ma tuý bị giết trước cửa vũ trường đã kéo Sang - một cảnh sát hình sự vào một vụ án cực kỳ phức tạp. Phòng mạch của Tâm, một bác sĩ tâm lý dường như là khởi điểm của một loạt những cái chết bí ẩn. Cũng tại đây Sang gặp Hằng Nga, một gái nhảy. Cô đến đây kể cho Tâm nghe cảm giác mất trí nhớ của mình. Cô là nạn nhân của loại ma tuý mới - Freelay. Bác sĩ Tâm lờ mờ nhận ra những điều bất bình thường từ những bệnh nhân của mình. Anh suýt bị bắn chết tại một quán café bởi mũi tên tẩm độc và một ly acid. Khoảnh khắc đó, Tâm hiểu mình đang thực sự gặp nguy hiểm...

Những cuộc đấu súng và rượt đuổi; Những buổi trình diễn sex và bạo lực bắt đầu với sự hỗ trợ đặc biệt của ma tuý cực kỳ man dại! Sex dance với Freelay và giết người diệt khẩu... Đó là “Vũ điệu tử thần”.

Một cảnh trong phim "Vũ điệu tử thần"

Nghe anh nói thì có thể hình dung ra rất nhiều những khó khăn thách thức khi chọn bối cảnh, rồi sự thẩm định nữa...

- Có quá nhiều khó khăn mà đến bây giờ tôi không thể nhớ hết. Tuy nhiên, làm phim mà không khó khăn mới là lạ, chứ khó khăn thì tất yếu rồi.

Anh viết kịch bản từ năm 2003 và dự tính sẽ phát hành trong năm nay. E rằng có nhiều điểm trong phim sẽ trở nên lạc hậu?

- Những gì có trong phim là những gì bạn chưa từng thấy. Tôi làm phim truyện, phim hư cấu chứ không làm phim tài liệu. Năm 2003, khi tôi đưa kịch bản này lên Hãng Phim truyện Việt Nam, mọi người nhìn tôi như người từ hành tinh khác. Họ cho là tôi hư cấu 100%. Mãi năm 2005, khi thuốc lắc hoành hành thì mọi người mới đọc và đưa trình duyệt. May mà năm 2006, phim đã có quyết định được sản xuất.

Anh viết kịch bản “Vũ điệu tử thần” trong vòng 2 tháng và khi đó, thuốc lắc vẫn còn khá mới ở Việt Nam. Còn hiện nay, khái niệm “thuốc lắc” đã quá phổ biến đối với dân chơi. Chẳng lẽ, đó không phải là một sự “tụt hậu” so với thực tế?

- Tôi không làm về thuốc lắc. Khi tôi viết kịch bản, thuốc lắc chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng ở châu Âu và Mỹ thì vô khối. Ví dụ như sắp tới, tôi nghĩ sẽ hình thành những quái nhóm mô - tô kinh khủng... Tôi rất muốn đón đầu một đề tài tương tự như vậy, nhưng hiện tại thì khó.

Phim của anh đang được chờ đợi lên rạp. Có hai lý do để họ chờ đợi:  Thứ nhất, vì anh mới đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Thứ hai, vì cái tên của bộ phim ít nhiều gợi đến vụ New Century. Anh nghĩ sao về nhận xét đó?

- Nếu có thì điều đó cũng không quá quan trọng, mà cái chính là hiệu quả của bộ phim. Phim dù được quảng bá rầm rộ, nhưng nếu nội dung không được như mong muốn thì cũng sẽ bị khán giả “tẩy chay” thôi. Tôi cho rằng, phim phải có sự hấp dẫn và phải lạ.

Vậy phim của anh có yếu tố gì lạ?

- Đó là đề tài lạ. Tôi khước từ hiện thực trong phim cũng là một yếu tố lạ rồi. Tuy nhiên, hãy để sự đánh giá từ khán giả. Đợi xem phim rồi sẽ biết!

Đi thực tế qua... cửa kính tắc-xi

Được biết, khi viết kịch bản này, anh đã phải đi thâm nhập thực tế. Nhưng trông dáng anh rất “con nhà lành”, anh có “ngón nghề” nào đặc biệt không?

- Có gì mà cần phải đi thực tế quá nhiều đâu. Chỉ chịu khó quan sát đời sống về đêm qua cửa kính taxi cũng đủ hiểu bề mặt của nó thế nào. Những số phận vỉa hè kia ra làm sao... Phần còn lại là hư cấu, sao cho những số phận phải đặc biệt khác thường mà thuyết phục khán giả. Tôi đọc báo Công an Nhân dân, An ninh Thế giới... thấy bắn giết cũng nhiều kiểu, “khử” nhau cũng nhiều cách. Giang hồ bây giờ dữ dằn ra phết. Vậy mà nhiều phim làm về giang hồ cứ như mấy thằng du đãng đầu làng... Tôi không làm như vậy.

Vậy trong số ít những lần thâm nhập thực tế đó, có khi nào anh phải thử xài thuốc lắc này chưa, có phải “chơi tới bến” như các dân chơi để không bị khán giả chê là “phim giả quá, bịa quá” không?

- Tôi là kẻ khước từ hiện thực. Tôi ghét bê nguyên xi hiện thực vào phim, nên mấy cái trò lắc lư nhảy nhót với hồng phiến không đủ “phê”. Họ sẽ nhảy trong âm nhạc khủng khiếp và đệm bằng tiếng súng shortgun.

Lấy một ví dụ từ phim “Chạy án”. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn cho biết, khi quay phim này, điều khó khăn nhất là chọn bối cảnh và thuê các vũ trường để quay. Vậy với anh thì sao, khi “Vũ điệu tử thần” có nhiều cảnh quay trong sàn nhảy.

- Tôi chỉ quay một cảnh vũ trường thật, còn lại chúng tôi dựng trong trường quay. Diễn viên của tôi bắn tan nát cả một vũ trường dựng lên, ông chủ vũ trường nào dám cho chúng tôi thuê mướn để quay chứ. Trong tương lai, việc đi thuê này nên chấm dứt. Chúng ta muốn phát triển điện ảnh thì phải có phim trường.

Dù vặn một con ốc, tôi cũng sẽ làm thật nghiêm túc

Sau giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, anh có bị áp lực khi làm bộ phim này không?

- Giải Cánh diều là một động viên rất lớn để chúng tôi phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, hiện tại tôi không thấy có gì áp lực. Tôi muốn nói điều này, dù tôi có làm một việc đơn giản như vặn một con ốc thì công việc đó cũng phải được làm một cách nghiêm túc và chặt chẽ nhất, bất kể khi vặn con ốc đó tôi có hướng tới một giải thưởng nào hay không. Đó là phương châm làm việc của tôi.

Phim đã quay xong, vậy có điều gì khiến anh vẫn chưa hài lòng kiểu “giá như” mà một số đạo diễn vẫn thường nói.

- Không! Tôi không phải là người hay “giá như”. Tôi chỉ tiếc là không kéo được một nguồn tài chính đủ mạnh, để làm cho bộ phim có được một chất lượng kỹ thuật và chiến lược phát hành tốt nhất. Cho đến bây giờ, PR (truyền thông, quảng bá) cho phim cũng vẫn chỉ nhờ vào báo chí mà thôi.

Qua bộ phim này, anh muốn gửi đến thông điệp gì cho lớp trẻ?

- Chúng tôi muốn nói rằng: Thế giới ngày càng trở lên nguy hiểm. Bất kể ai cũng có thể trở thành nạn nhân của đủ thứ tệ nạn. Họ có thể là những người thân của bạn hay chính bạn. Tuy nhiên, phải xem phim đã...

Vậy đến khi nào “Vũ điệu tử thần” sẽ được công chiếu?

- Đầu tháng 9 năm nay. Sau “Vũ điệu tử thần”, hiện tôi đang làm “Linh lan trắng” - bộ phim truyền hình 26 tập của TFS và BHD hợp tác sản xuất.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Thanh Hà (Thực hiện)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vẻ đẹp tròn trịa của Nguyễn Thị Huyền sau 21 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Vẻ đẹp tròn trịa của Nguyễn Thị Huyền sau 21 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền gây bất ngờ khi xuất hiện tại Vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nữ NSƯT bị đồn được thuê để bênh vợ NSƯT Quý Bình đã livestream nói rõ sự thật

Nữ NSƯT bị đồn được thuê để bênh vợ NSƯT Quý Bình đã livestream nói rõ sự thật

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kim Tuyến trên sóng livstream trên trang cá nhân đã trả lời câu hỏi "được thuê tẩy trắng cho vợ NSƯT Quý Bình". Cô trả lời thẳng thắn vụ việc để fan không phải lo lắng.

Nam nghệ sĩ chèo quê Bắc Ninh mang quân hàm Trung tá có đời tư kín tiếng

Nam nghệ sĩ chèo quê Bắc Ninh mang quân hàm Trung tá có đời tư kín tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Nghĩa sinh ra ở Bắc Ninh, là cái tên nổi tiếng trong làng sân khấu chèo đất Bắc. Ngoài giọng hát, nam nghệ sĩ còn được chú ý vì là em trai ruột NSƯT Xuân Hinh.

Nam nghệ sĩ cả nước biết mặt: U70 vẫn ở nhà trọ, không vợ con nhưng luôn lạc quan

Nam nghệ sĩ cả nước biết mặt: U70 vẫn ở nhà trọ, không vợ con nhưng luôn lạc quan

Giải trí - 10 giờ trước

Gần 70 tuổi vẫn phải ở nhà trọ, không vợ không con nhưng nam nghệ sĩ không cảm thấy cô độc mà luôn giữ tinh thần lạc quan, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 đổi mới gây chú ý

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 đổi mới gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 42 sẽ chính thức khởi động từ ngày 19 - 22/3 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

NSND Công Lý thôi chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

NSND Công Lý thôi chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Công Lý đã khiến khán giả bất ngờ khi quyết định, đến hết tháng 3/2025 anh sẽ thôi vai trò Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha qua đời ở tuổi 77

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha qua đời ở tuổi 77

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha vừa qua đời lúc 10h45 ngày 13/3 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

Những câu chuyện khẳng định tình cảm của vợ doanh nhân với NSƯT Quý Bình, dập tắt tin đồn cô bỏ rơi chồng lúc anh mang trọng bệnh

Những câu chuyện khẳng định tình cảm của vợ doanh nhân với NSƯT Quý Bình, dập tắt tin đồn cô bỏ rơi chồng lúc anh mang trọng bệnh

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Doanh nhân Ngọc Tiền - vợ NSƯT Quý Bình đã từng có những chia sẻ với báo chí về cuộc sống hôn nhân. Dù hơn chồng 7 tuổi nhưng cách xưng hô của cô với chồng luôn khiêm nhường, tôn trọng.

Hoa hậu thủ vai hoàng hậu độc ác nổi hơn cả nữ chính là ai?

Hoa hậu thủ vai hoàng hậu độc ác nổi hơn cả nữ chính là ai?

Giải trí - 15 giờ trước

Hoa hậu Israel 2004 Gal Gadot gây chú ý với nhan sắc cực phẩm dù đảm nhiệm vai hoàng hậu độc ác trong phiên bản người đóng của "Nàng Bạch Tuyết" sắp ra rạp.

Nữ HLV bóng đá ghi danh thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

Nữ HLV bóng đá ghi danh thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Người đẹp Trần Thúy Vi - quản lý của CLB bóng đá nam ở 1 trường đại học là cái tên gây ấn tượng trong vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Top