Vụ đổ cổng chào Bắc Ninh: Bàn giao vụ việc sang cơ quan điều tra thụ lý

| Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh vụ việc chiếc xe ô tô 45 chỗ làm đổ cổng chào KĐT Hòa Long – Kinh Bắc (đường Âu Cơ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra ngày 6/8. PV Báo Gia đình và Xã hội đã đến hiện trường tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hiện nay, tình tiết chiếc xe ô tô 45 chỗ của Samsung va chạm vào cổng chào KĐT Hòa Long – Kinh Bắc hay xe vướng dây điện nên kéo đổ cổng chào đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Tại buổi làm việc với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) xây dựng TP Bắc Ninh cho biết, thông tin trụ cổng chào toàn cát là không đúng.

Theo lý giải của ông Thịnh, phần cát bị lộ khi cổng chào đổ là bên đơn vị thi công dự án tạo phần đệm khi thi công ốp gạch men. Còn việc phủ cát ko có trong bản thiết kế.


Trụ cổng chào bị đổ lộ ra cát phủ xung quanh. Ảnh: Hiếu Hoàng

Trụ cổng chào bị đổ lộ ra cát phủ xung quanh. Ảnh: Hiếu Hoàng

Theo báo cáo 99/BC – DA của BQLDA TP gửi UBND TP Bắc Ninh và các đơn vị liên quan về sự việc, trụ cổng chào có kích thước 0,8x0,8x0,8m, được đổ bê tông M200 trên bệ móng kích thước 1x2x0,9m. Trụ cổng đuợc liên kết với cổng chào bằng bản mã dày 1,4cm và 4 bu lông neo M24x650. Phía ngoài trụ được ốp đá màu xanh. Khi xảy ra sự cố phần đế bê tông và bản mã liên kết với đế bê tông vẫn còn nguyên vẹn.

Theo quan sát của PV, sau khi chiếc cổng chào đổ gãy đã được cơ quan chức năng dọn hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông. Còn những tấm sắt và thanh sắt trên phần trụ bật đổ bị ô xi hóa (bị rỉ), giữa trụ được đổ bê tông và được ốp gạch men màu xanh xung quanh. Phần cát đá lộ ra khi cổng chào đổ sụp phủ ở trên tấm sắt hiện đã được dọn sạch chỉ còn có ít đất cát dính lại xung quanh.


Cận cảnh trụ cổng chào Bắc Ninh. Ảnh: Hiếu Hoàng

Cận cảnh trụ cổng chào Bắc Ninh. Ảnh: Hiếu Hoàng

Được biết, chiếc cổng chào nằm trên đường Âu Cơ bị đổ vừa qua nằm trong tổng thể Dự án di chuyển 2, xây mới 2 chiếc cổng chào trên địa bàn TP Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư 487 triệu đồng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoài Trung Phát, theo hình thức chỉ định thầu. Dự án được triển khai từ ngày 16/10/2017 đến ngày 19/11/2017 (45 ngày). Công trình được UBND TP Bắc Ninh nghiệm thu ngày 15/5/2018.

Cũng liên quan đến sự việc này, đại diện Đội CSGT Thành phố Bắc Ninh cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra đội cũng cử cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường xác định nguyên nhân sự việc. Còn việc xe khách húc vào cổng chào hay vướng phải dây thì hồ sơ đã chuyển sang Đội điều tra tổng hợp - Công an thành phố điều tra làm rõ”.

Bắc Ninh: Cổng chào KĐT Hòa Long - Kinh Bắc sụp đổ lộ ra toàn cát đá Bắc Ninh: Cổng chào KĐT Hòa Long - Kinh Bắc sụp đổ lộ ra toàn cát đá

GiadinhNet - Sau khi chiếc xe khách của Công ty Sam Sung chạy qua, vướng phải dây điện kéo đổ cổng chào khu đô thị Hòa Long - Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) thì lộ ra toàn cát đá bên trong.

Hiếu Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.