Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro: Lời khai của người giúp việc đi cùng người thiêu cháu bé
GiadinhNet - Tại cơ quan công an, bà Bích đã có những lời khai ban đầu về vụ việc.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh lời khai của người trực tiếp thực hiện hành vi thiêu xác cháu bé sinh năm 2019.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Minh Quang (45 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là người bị tật bẩm sinh, liệt 2 chân, phải ngồi xe lăn. Tại TP Bảo Lộc, ông Quang thuê ngôi nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Bảo ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi nuôi dạy, chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Căn nhà nơi ông Quang thuê làm nơi chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển.
Giữa năm 2021, thông qua bạn bè, ông Quang biết và thuê bà Cao Thị Thu Bích (có tên gọi khác là Tuyết – 39 tuổi, trú tại 17 Duy Tân, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đến phụ giúp việc nhà với tiền công 5 triệu đồng/tháng.
Ông Lê Minh Quang là người bị tố giác gây ra cái chết của cháu Nguyễn Lâm Minh Q. trong lúc chữa bệnh, sau đó tự ý thiêu xác cháu bé rồi gửi tro cốt về gia đình nạn nhân.
Theo Báo Công an nhân dân, làm việc với cơ quan công an, bà Cao Thị Thu Bích khai khi đón cháu Q. ở khách sạn về, khoảng 2-3 ngày sau, ông Quang thông báo cháu bé đã mắc Covid-19.
Bà Bích đã đi mua thuốc để Quang cho cháu Q. uống. Mấy ngày sau, ông Quang nói với bà Bích cháu bé đã bớt bệnh.
Rạng sáng 25/3, khi được ông Quang nhờ lái xe chở đi công việc, bà Bích đã lái xe đi theo chỉ dẫn của ông Quang đến huyện Đam Rông. Tại đây, ông Quang yêu cầu bà Bích ra quán cà phê gần đó ngồi chờ để người đàn ông này ở lại gặp đối tác bàn chuyện làm ăn.
Gần 14h cùng ngày, ông Quang gọi cho bà Bích quay vào lái xe chở ông này đến TP Huế. Dọc đường đi, hai người ngủ lại qua đêm ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Cũng theo bà Bích, tới TP Huế, khi ông Quang nhờ lái xe đi mua hũ sành, bà mới được ông Quang cho biết cháu Q. đã tử vong do Covid-19 và đã được ông tự thiêu lấy tro cốt đem về bàn giao cho cha mẹ nạn nhân. Vì sợ, bà Bích không tham gia giúp Quang bỏ tro cốt vào hũ.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, liệu cháu Q. có mắc Covid-19 dẫn đến tử vong hay không? Một người bị bại liệt, phải ngồi xe lăn như ông Quang làm sao có thể thực hiện toàn bộ hành vi đốt xác cháu Q. ở một nơi hoang vắng? Đây là những câu hỏi lớn mà dư luận địa phương đang đặt ra và Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tro cốt ông Quang giao cho gia đình nạn nhân được cơ quan điều tra đưa đi giám định. Ảnh: Vietnamnet
Trước đó, hồi tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)- Công an Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết vụ việc ban đầu từ Công an TP Huế (Huế) đối với đơn trình báo của ông N.H.N nghi ngờ ông Lê Minh Quang có hành vi xâm hại con trai mình bị bệnh chậm phát triển dẫn đến cháu đứa trẻ chết chưa rõ nguyên nhân.
Theo trình báo của cha nạn nhân, khoảng 3-4 năm trước, ông N. quen ông Quang Trong những lần tiếp xúc, gia đình cho rằng ông Quang có khả năng nhận nuôi dạy, chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển, tự kỷ. Trong khi con trai ông N. cũng bị bệnh chậm phát triển, nên nhờ giúp.
Hồi tháng 1, gia đình ông N. đưa đứa trẻ vào TP Đà Lạt, song ông Quang hẹn hôm sau gặp nhau ở TP Bảo Lộc, cách đó chừng 100 km. Tại Bảo Lộc, ông Quang hẹn khám bệnh cho cháu Quang tại một khách sạn, không phải ngôi biệt thự với đầy đủ trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ hùng hậu như lời ông Quang quảng cáo.
Qua trò chuyện, ông Quang khẳng định đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, cần điều trị sớm là trước 3 tuổi mới hết bệnh. Thời gian điều trị kéo dài, phải 2-3 năm, và chi phí điều trị là 200 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình phải phải đặt cọc trước 3 tháng với số tiền là 600 triệu đồng.
Tin lời, ông N. đồng ý giao con vào tháng 3. Gia đình sau đó cũng chuyển 600 triệu đồng cho ông Quang chi phí nuôi dưỡng, chữa bệnh cho đứa trẻ. Đồng thời, hai bên lập giấy "ủy quyền nuôi dạy con". Tuy nhiên, vài tháng sau, ông N. nhận tin con trai đã chết nên phản ứng.
Tiếp nhận thông tin, PC02 đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, thông báo VKSND cùng cấp để thực hiện kiểm sát theo quy định. Đồng thời, làm việc, lấy lời khai với ông Q. và người liên quan.
Tuy nhiên, tới ngày 29/3, ông N. có đơn xin miễn tố giác tội phạm với ông Q. và gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, với lý do sợ ảnh hưởng cho sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình trước hung tin cháu trai.
Tuy nhiên, đến ngày 3/8, ông N. đã gửi đơn tố cáo trở lại.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 18 giờ trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.
Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một người phụ nữ ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) vừa kịp thời trình báo cơ quan công an sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông qua đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ cảnh giác, chị đã tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân.
Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hơn 3,4kg ma túy các loại, hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 14 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.
Vay lãi nặng không có tiền trả, con nợ liền báo công an
Pháp luậtGĐXH - Trong quá trình anh Q vay tiền của Tùng, hai bên thỏa thuận thống nhất mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.
