Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hai máy bay suýt va nhau ở sân bay Đà Nẵng: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Thứ hai, 14:34 14/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau sự cố hai máy bay của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific suýt “va nhau” tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 27/6, hàng loạt cá nhân, đơn vị đã bị kiến nghị xử lý.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sự việc xảy ra lúc gần 21h ngày 27/6 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Người điều hành đối với 2 máy bay nêu trên là nhân viên thực tập, không có giấy phép nhân viên không lưu. Cục Hàng không Việt Nam nhận định, lỗi vi phạm trong sự cố nghiêm trọng này trước tiên thuộc về Công ty Quản lý bay miền Trung. Trung tâm Kiểm soát tiếp cận và Đài Kiểm soát tại sân bay Đà Nẵng đã vi phạm quy định về việc sắp xếp, bố trí kiểm soát viên không lưu. Cán bộ trực Trung tâm Kiểm soát tiếp cận và Đài Kiểm soát tại sân bay Đà Nẵng vi phạm về việc kiểm tra, giám sát giao nhận ca và duy trì ca trực. Ngoài ra kíp trưởng kíp trực Đài Kiểm soát tại sân bay cũng có lỗi. Cùng đó, tổ bay Vietnam Airlines cũng “dính” lỗi khi cơ trưởng chuyến bay HVN130 vi phạm quy định về thời gian báo cáo sự cố hoạt động bay.

Với các lỗi nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định thu hồi giấy phép và chứng chỉ của kíp trưởng kíp trực Phan Nho Quang. Không làm thủ tục đề nghị và kiểm tra cấp giấy phép cho Kiểm sát viên không lưu thực tập Trương Nguyễn Quỳnh Anh tối thiểu 1 năm kể từ ngày xảy ra sự cố để tiếp tục huấn luyện thêm. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đình chỉ công việc đối với Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung trong vòng 15 ngày để thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm. Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách công tác không lưu và Phó Giám đốc trực ngày 27/6 của Công ty Quản lý bay miền Trung. Thanh tra Hàng không thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với cán bộ trực cơ sở tiếp cận tại sân Đà Nẵng là Ngô Xuân Vĩnh, kíp trưởng kíp trực Phan Nho Quang. Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT xem xét kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra các vi phạm tại đơn vị thuộc quyền quản lý.

Cùng đó, từ ngày 13-20/7 Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh vừa ký quyết định số 1050/QĐ-CHK thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị trước chuyến bay, khắc phục tình trạng chậm, hủy chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam, việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.  

          Công Tâm

Vì sao thực phẩm chức năng mang… đổ ruộng?

Theo tin từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (PC49 - CATP Hà Nội) tại cánh đồng ven Ao Én (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), ngày 8/7 xuất hiện hàng loạt sản phẩm là thực phẩm chức năng bị vứt bỏ. Sau khi nhận tin, PC49 đã vào cuộc xác định, số sản phẩm trên do Công ty Intechpharm 67/373 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty cổ phần thương mại Sao Hoàng Gia. Tổng số có 1.970 hộp dạng tuýp, gồm 3 loại Canxi, Ego Kids và Ho Royal. Do số sản phẩm trên bị lỗi kỹ thuật nên Công ty Sao Hoàng Gia đã trả lại. Công ty Intechpharm đã thuê xe tải chở về đổ ngoài cánh đồng. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra toàn bộ kho hàng của đơn vị này.

Cũng liên quan đến đơn vị sản xuất thuốc, mới đây, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã chính thức ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và buộc thu hồi đối với sản phẩm Bình Vị Nam. Đây là sản phẩm nằm trong lô SX: 0212013, HD: 31/12/2015, SĐK: V1459-H12-10 do Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền - TNT (Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) sản xuất. Theo văn bản của Cục Quản lý dược, cơ sở sản xuất này phải rà soát lại toàn bộ quá trình sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản và phân phối đối với sản phẩm Bình Vị Nam. Phải kiểm tra chất lượng dược liệu đầu vào, sản phẩm trung gian/ bán thành phẩm, thành phẩm; hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình sản xuất; điều kiện bảo quản, vận chuyển...

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền - TNT liên quan đến lô sản phẩm Bình Vị Nam không đạt tiêu chuẩn này từ nguồn gốc nguyên liệu, việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng nguyên liệu/dược liệu, kiểm tra trong quá trình sản xuất và chất lượng thành phẩm, việc tuân thủ quy trình sản xuất, các hồ sơ lô sản phẩm, hồ sơ kiểm nghiệm thuốc... Lấy mẫu dược liệu Bình vôi sử dụng tại Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền - TNT, gửi đến Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương để kiểm tra chất lượng. Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm Hà Nội lấy mẫu sản phẩm Bình Vị Nam, SĐK: V1459-H12-10, và sản phẩm Bình Vị Nam, SĐK: V1056-H12-10 do Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền - TNT sản xuất để kiểm tra chất lượng (chú ý chỉ tiêu định tính Bình vôi), báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Quản lý dược trước ngày 17/7.

Chiều 9/7, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, dược sỹ Trịnh Ngọc Trúc, chủ cơ sở sản xuất nêu trên cho biết đang làm việc với cơ quan Thanh tra sở Y tế Hà Nội. Theo lời dược sỹ Trịnh Ngọc Trúc thì đơn vị này sẽ thu hồi toàn bộ sản phẩm và ngừng sản xuất.        
 
M.Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháu bé tử vong thương tâm dưới hồ nước ngày mùng 4 Tết

Cháu bé tử vong thương tâm dưới hồ nước ngày mùng 4 Tết

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Một cháu bé ở Quảng Trị được phát hiện tử vong dưới hồ nước đêm mùng 4 Tết Nguyên đán.

Nhặt được túi xách có 13 triệu và iPhone, người đàn ông trả lại người mất

Nhặt được túi xách có 13 triệu và iPhone, người đàn ông trả lại người mất

Đời sống - 46 phút trước

Ông Thành đi chơi Tết thì nhặt được 1 túi xách trên đường, bên trong có 13 triệu và 1 iPhone 14 liền tìm trả lại người mất.

Nam Định: Một nam tài xế bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, trên xe có trẻ nhỏ

Nam Định: Một nam tài xế bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, trên xe có trẻ nhỏ

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang vào cuộc xác minh video một nam tài xế bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, huyện Giao Thủy vào ngày mùng 4 Tết.

Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền người mắc bệnh hiểm nghèo

Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền người mắc bệnh hiểm nghèo

Pháp luật - 1 giờ trước

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nam cán bộ xã ở tỉnh Quảng Nam chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng tiền Nhà nước hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo.

Trồng gần 2.800 cây thuốc phiện để làm rau ăn hàng ngày

Trồng gần 2.800 cây thuốc phiện để làm rau ăn hàng ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

Một hộ dân đã trồng gần 2.800 cây thuốc phiện để làm thực phẩm ăn hàng ngày

Ô tô 7 chỗ rơi xuống kênh ở TPHCM, 1 người tử vong

Ô tô 7 chỗ rơi xuống kênh ở TPHCM, 1 người tử vong

Đời sống - 2 giờ trước

Tai nạn ô tô 7 chỗ rơi xuống kênh ở TPHCM khiến người đàn ông cầm lái tử vong tại chỗ.

9,5 triệu lượt xem clip ông ngoại 94 tuổi nhảy múa cùng cháu, chắt ngày Tết

9,5 triệu lượt xem clip ông ngoại 94 tuổi nhảy múa cùng cháu, chắt ngày Tết

Đời sống - 2 giờ trước

Chỉ sau 3 ngày đăng tải, khoảnh khắc ông ngoại 94 tuổi vui vầy cùng đàn cháu chắt trong ngày Tết đã thu hút được 9,5 triệu lượt xem.

Những trường hợp độ xe ô tô nhưng vẫn được đăng kiểm

Những trường hợp độ xe ô tô nhưng vẫn được đăng kiểm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thông tư 43/2023/TT-BGTVT được Bộ GTVT ban hành ngày 29/12/2023 sửa đổi Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư 42/2018/TT-BGTVT và Thông tư 16/2022/TT-BGTVT.

Tin sáng 2/2: Kỷ lục thưởng 30 tỷ đồng của cầu thủ Nguyễn Xuân Son; sân bay Tân Sơn Nhất căng mình đón khách từ các tỉnh quay lại sau Tết

Tin sáng 2/2: Kỷ lục thưởng 30 tỷ đồng của cầu thủ Nguyễn Xuân Son; sân bay Tân Sơn Nhất căng mình đón khách từ các tỉnh quay lại sau Tết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu cộng tổng số tiền thưởng mà Xuân Son có thể nhận là khoảng 30 tỷ đồng, đánh dấu kỷ lục cho một cầu thủ nhận thưởng sau giải đấu với đội tuyển Việt Nam; ngày đầu tháng 2 (Mùng 4 Tết Ất Tỵ), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 146.000 lượt khách với 945 chuyến bay.

Những hành vi có thể khiến người dân bị phạt tiền vào dịp lễ, Tết (P1)

Những hành vi có thể khiến người dân bị phạt tiền vào dịp lễ, Tết (P1)

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán người dân sẽ tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, vui chơi. Tuy nhiên không phải mọi hoạt động đều được pháp luật cho phép. Dưới đây là những hành vi mà nếu phạm phải, người dân sẽ bị phạt tiền, xử lý theo quy định.

Top