Vụ "hotgirl Bella": Mạnh thường quân lên tiếng về cha đứa trẻ
GiadinhNet - Cảm thương trước hoàn cảnh của đứa bé sinh ra với người mẹ không bình thường, nhiều người đã nhận giúp đỡ Bella mọi mặt để cô có điều kiện chăm sóc con. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ của họ với Bella dường như không có kết quả.
Bella từng tiết lộ với mạnh thường quân về cha đứa bé

Lần xuất hiện gần nhất của Bella là hút thuốc lá xong phả vào mặt con.
Tiếp tục những câu chuyện xoay quanh mẹ con Bella đã và đang gây "bão" trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhất là cách đây không lâu Bella có đăng tải 1 đoạn video hút thuốc lá xong phả thẳng vào mặt con trai mình mới hơn 1 tháng tuổi.
Anh Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1992) là người từng tiếp xúc và trò chuyện với Bella khá nhiều. Anh Hưng cũng là mạnh thường quân thường xuyên đứng ra giúp đỡ, cho tiền để 2 mẹ con Bella trang trải cuộc sống.

Anh Hưng - người đã và đang âm thầm giúp đỡ mẹ con Bella.
Nhớ lại những ngày đầu khi tiếp xúc với Bella, anh Hưng chia sẻ với Trí thức trẻ: "Ban đầu tôi cũng chẳng biết Bella là ai nhưng sau khi trên mạng xã hội có đăng tải những hình ảnh, video về sự điên rồ của cô ấy thì cũng có quan tâm.
Đặc biệt, sau khi Bella bụng mang dạ chửa rồi sinh con một mình tại BV đa khoa Hà Đông xong thì cô ấy tha lôi đứa trẻ đi khắp nơi, là một người đàn ông đã có gia đình, tôi thấy thương đứa trẻ đó vô cùng".
Anh Hưng cho biết thêm, sau khi theo dõi một thời gian anh đã chủ động nhắn tin cho chị Nguyễn Hương Linh (27 tuổi sống tại TP. HCM), người từng ra Hà Nội để cưu mang và đưa hai mẹ con Bella vào TP.HCM sinh sống.
"Sau khi chị Linh cho số điện thoại của Bella thì tôi có gọi cho cô ấy khá nhiều lần nhưng đều báo khóa máy, hỏi lại chị Linh thì chị ấy nói em cứ nhắn tin liên quan đến tiền bạc, giúp đỡ thì Bella sẽ gọi cho em liền", anh Hưng chia sẻ.
Đúng như lời chị Linh nói, sau đó anh Hưng có để lại tin nhắn thì chỉ ít lâu sau nhận được tin nhắn của Bella với nội dung: "Đang ở đâu thế, có tiền thì cho 10 triệu".
Cũng theo anh Hưng, anh cũng như chị Linh rất muốn tách đứa bé ra khỏi người mẹ bởi Bella không bình thường và bằng những hành động, cử chỉ, đối xử với đứa bé thời gian qua đã minh chứng cho việc Bella không đủ "tỉnh táo" để có thể nuôi nấng đứa bé.
Nhắc lại về trường hợp của hành động Bella hút thuốc xong phả vào mặt đứa con trai, anh Hưng cho biết: "Ngay sau khi tôi xem video trên mạng xong tôi lập tức nhắn tin cho cô ấy, cô ấy sau đó cũng nhắn tin lại là xin lỗi".
Anh Hưng cũng thông tin, mỗi lần gặp 2 mẹ con đều thấy thương đứa bé, đặc biệt lần gần nhất, cách đây khoảng 3 ngày (tức ngày 2/8) gặp tại khu vực Chùa Bộc thì phát hiện đứa bé rất hay nôn trớ, người gầy gò, xanh xao.
Anh Hưng cũng cho rằng, đã từng hỏi về việc Bella có cho con mình uống thuốc ngủ hay không nhưng Bella liên tiếp khẳng định rằng không cho uống.
Đặc biệt, anh Hưng cho biết: "Có lần tôi gặng hỏi về cha đứa trẻ thì lập tức cô ấy chỉ vào tờ giấy khai sinh và nói: "Anh có thấy trong giấy khi sinh có cha không?".
Sau đó, tôi có cáu lên và nói Bella phải ngủ với ai mới có con được chứ. Lúc này cô ấy bật mí rằng, cha đứa trẻ là một nhân viên thuộc 1 quán bar nhưng đã bỏ đi rồi...".

Chị Linh đón mẹ con Bella vào Sài Gòn
Chị Nguyễn Hương Linh (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết bản thân chị cảm thấy sốc, phẫn nộ trước cảnh hotgirl Bella vừa ôm con, vừa hút thuốc nhả thẳng khói vào mặt đứa bé sơ sinh tại khách sạn.
Khi được hỏi về sức khỏe của con trai Bella, chị Linh cho biết lúc ở Sài Gòn, chị vẫn hay chăm sóc, đứa bé vẫn có sức khỏe tốt, phát triển bình thường. Từ sau khi Bella ra Hà Nội (hơn nửa tháng nay), chị Linh đã nhờ anh Tuấn Hưng tiếp tục chăm sóc cho hai mẹ con Bella.

Chị Linh chăm bẵm cho đứa con trai của Bella
Nói về tình sức khỏe, biểu hiện tâm thần của Bella, cả anh Hưng và chị Linh đều cho rằng Bella có những biểu hiện bất thường về tâm lý, hay cáu giận, ngang bướng và không nhận thức được những hành vi mà mình làm.

Bà ngoại Bella chia sẻ về đứa cháu của mình.
Nhiều người thân của Bella, hiện đang sinh sống tại Hải Dương cho biết, sau khi biết Bella liên tiếp hành hạ con trai, gia đình chỉ mong muốn các cơ quan, đoàn thể tách 2 mẹ con ra để đứa trẻ không phải khổ sở hơn nữa.
"Giờ chúng tôi không còn cách nào. Chúng tôi mong ai đó sẽ tách đứa bé ra khỏi mẹ rồi nuôi dạy cho nó nên người, chứ con Hà, nó không bao giờ nuôi con thành người được", bà ngoại Bella chia sẻ.
Hành vi xâm hại con nhỏ của Bella bị xử phạt thế nào?
Thông tin trên báo Thời đại, luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với hàng loạt những hành vi bất thường, Bella đã có hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của Luật trẻ em 2016.
"Điều 4 Luật này quy định như sau: Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác", luật sư Giang Thanh nêu dẫn chứng.
Cũng theo luật sư Giang Thanh, đó là chưa kể đến những nguy cơ gây mất an toàn đối với cháu bé khi sống cùng một người có nhiều hành vi bất thường như Bella. Đối với hành vi xâm hại trẻ em, Luật trẻ em 2016 quy định cần phải áp dụng biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ can thiệp.
"Cấp độ can thiệp bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt".
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết trong trường hợp này, Bella đã vi phạm nghiêm trọng về quyền của trẻ em theo Luật trẻ em 2016.
Người mẹ này có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí còn bị tước cả quyền nuôi con nếu tiếp tục có những hành động làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con nhỏ.
Cụ thể, luật sư Ngọc Nữ cho biết theo Điều 14 – Quyền được chăm sóc sức khỏe và điều 98 – Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của Luật trẻ em 2016 quy định:
1. Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.
2. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em; dành điều kiện tốt nhất theo khả năng cho sự phát triển liên tục, toàn diện của trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi; thường xuyên liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để được hướng dẫn, trợ giúp trong quá trình thực hiện trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.
3. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm bảo đảm chế độ dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ em theo từng độ tuổi.
4. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh cho trẻ em.
Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 7 của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá cũng quy định rõ mỗi công dân Việt Nam từ khi sinh ra đều có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc.
Căn cứ vào các điều khoản này, có thể thấy người mẹ đã vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em về việc được chăm sóc sức khỏe cho con nhỏ. Dù biết khói thuốc lá rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ sơ sinh nhưng người mẹ vẫn ngang nhiên hút thuốc rồi phả khói thuốc vào mặt con.
Theo quy định của Luật trẻ em 2016, người mẹ phải bị xử lý phạt hành chính về hành vi của mình. Nghiêm khắc hơn, trong trường hợp người mẹ không đủ khả năng để chăm sóc con cái mình một cách tốt nhất thì đứa bé sẽ có người chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật. Có nghĩa là quyền nuôi dưỡng đứa bé của người mẹ sẽ bị tước đoạt.
K.N (th)

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Cận cảnh bãi tập kết bột đá, cát thạch anh ngoài môi trường tại khu công nghiệp Thanh Bình ở Bắc Kạn
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Cả nghìn tấn bột đá, cát thạch anh vô tư được đổ ở ven đường khu ở công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong
Pháp luật - 2 giờ trướcTrước khi ra tay sát hại nhà vợ cũ làm 3 người thương vong, Phan Văn Phú làm nghề sửa xe ô tô, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự.

Trẻ sơ sinh bị bỏ ven đường kèm bức thư 'mong con gặp được gia đình tốt'
Đời sống - 2 giờ trướcBé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ lại ven đường vắng ở thôn Khau Ràng (xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Kèm theo có một số đồ dùng, vật dụng và một mảnh giấy ghi: “Con sinh ngày 5/6/2025, mong con gặp được gia đình tốt”.

Đồng Nai: Sập giàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên, 2 người chết
Thời sự - 3 giờ trướcGiàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) sập khi đang thi công khiến 2 công nhân tử vong.

426 thí sinh vắng thi lớp 10 Hà Nội, 1 em bị đình chỉ vì mang điện thoại
Giáo dục - 3 giờ trướcMột thí sinh vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 trong ngày thi đầu tiên với lý do mang điện thoại vào phòng thi.

Tháng 5 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Dần nên nắm bắt biết những thay đổi bất ngờ này để mang lại tài lộc
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Xem tử vi tháng 5 âm lịch 2025 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Dần sẽ có một tháng đầy những thay đổi dưới đây

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcQuá trình tìm, đăng ký học bóng rổ cho con, một người phụ nữ ở TPHCM bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đảo số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Thí sinh khối C00 thêm cơ hội vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Giáo dục - 8 giờ trướcTrường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội đã quyết định bổ sung tổ hợp truyền thống C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) cho 17 ngành đào tạo trong mùa tuyển sinh 2025.

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản
Đời sốngGĐXH - Một loạt quy định mới từ Chính phủ vừa được ban hành đang khiến cộng đồng mạng quan tâm. Từ xác thực danh tính cá nhân, kiểm soát nội dung đến trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, tất cả đều hướng tới mục tiêu siết chặt hoạt động trên mạng xã hội. Nếu bạn không thực hiện đúng, nguy cơ “bay màu” tài khoản MXH là hoàn toàn có thật.