Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vũ Khắc Tiệp: 'Tôi mua hàng hiệu cho chân dài như cơm bữa'

Thứ hai, 08:22 25/11/2013 | Giải trí

Nói về độ phóng khoáng của mình, ông bầu Ngọc Trinh tự hào là người biết quan tâm đến các người mẫu do mình quản lý. Khi các người đẹp cần mua sắm tiền triệu anh sẵn sàng trợ giúp. Đôi khi anh còn không tiếc 2,3 ngàn USD mua hàng hiệu cho Linh Chi nếu điều đó tốt cho công việc.

Vũ Khắc Tiệp: 'Tôi mua hàng hiệu cho chân dài như cơm bữa' 1
  Vũ Khắc Tiệp cho biết, anh đối đãi rất tốt với các người đẹp thuộc quyền quản lý và không tiếc tiền mua hàng hiệu cho các cô gái nếu điều đó tốt cho công việc và giúp họ đẹp hơn.

Người mẫu của tôi không diễn catwalk vì cát-xê bèo

- Nhiều người nói, cái tên Vũ Khắc Tiệp tuy đã đình đám nhưng vẫn chưa đủ uy tín để chiêu mộ các chân dài đình đám nhất showbiz Việt về công ty của mình, anh nghĩ thế nào?

- Về uy tín của mình và công ty, tôi nghĩ cái "name" của chúng tôi đã tạo dựng được sự tin tưởng từ mấy năm nay chứ không phải bây giờ mới có. Nhìn lại những thành quả trong suốt chặng đường mấy năm nay tôi tự tin khi nói, người mẫu thuộc công ty tôi có vị trí vững chắc và cát-xê khá cao trong làng mẫu hiện nay. Những tên tuổi bước ra từ công ty của tôi luôn được nhìn nhận về khả năng và có được sự chuyên nghiệp mà không phải công ty nào cũng có được. Vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng về những gì mình đang làm để tiếp tục đào tạo những tên tuổi mới.

- Công ty anh luôn đối mặt với những thông tin như hoạt động người mẫu trá hình, đi khách, anh giải quyết những chuyện này như thế nào?

- Làm showbiz, nghe nhiều tin đồn về mình tôi cũng quen rồi. Đã là tin đồn thì chẳng bao giờ là tin tốt hay tin đúng. Tôi không quan tâm đến những gì người ta đồn thổi, thêm mắm, thêm muối. Họ cũng rảnh rỗi để đi thêu dệt chuyện của người khác. Hoặc là họ thiếu năng lực hơn tôi, không làm được gì thì cách đi nói xấu vẫn là dễ nhất, chiêu này các đối thủ trong showbiz vẫn hay làm với nhau để hạ thấp uy tín của đối phương. Tôi không quan tâm đến những thông tin không đúng về mình. Tôi chỉ quan tâm đến những ai muốn hợp tác cùng mình, cạnh tranh công bằng.

- Anh nghĩ sao nếu nhận định "không có lửa làm sao có khói", nhất là khi mọi người nhìn thấy anh và các người mẫu công ty thảnh thơi, đi nước ngoài liên tục, sắm hàng hiệu hàng ngày dù công việc không nhiều?

- Tôi không làm gì sai trái để phải hổ thẹn với lương tâm mình. Những gì tôi đang làm vốn đã nhiều thị phi, người tin, ủng hộ mình thì ít, kẻ chọc phá, đồn thổi thì nhiều, tôi chẳng hơi đâu mà bận tâm và mất thời gian vì nó. Thay vào đó, tôi sẽ dành tâm sức chăm lo cho những người mẫu công ty hiện nay. Đó cũng là cách tốt nhất tôi chứng minh khả năng của mình. Tôi không có gì phải lo sợ trước những lời đồn thiếu căn cứ. Bạn đồn cứ đồn, việc tôi cần làm thì tôi vẫn phải làm. Đó cũng là cách mà tôi dạy các người mẫu công ty mình vượt qua mọi scandal.

Chúng tôi làm gì, thu nhập thế nào sao mọi người biết được mà bình luận. Hàng tháng, chúng tôi vẫn có hợp đồng quảng cáo, show diễn nước ngoài và làm nhiều công việc. Tôi đi đâu, làm gì đâu có trách nhiệm thông báo với mọi người hay phải lên báo liệt kê tài sản. Những gì mọi người thấy chỉ là một phần nhỏ công việc của chúng tôi.

- Nhưng phải nhìn nhận một thực tế, các tên tuổi thuộc công ty anh hiện nay như Linh Chi, Võ Cảnh, Minh Thư… đều không phải là những tên tuổi hàng đầu showbiz, dù gì họ vẫn là người mẫu hạng B, như vậy cũng cho thấy chất lượng tài năng của công ty anh chỉ dừng lại ở mức này. Anh giải thích sao?

- Nếu là tên tuổi hạng A như Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà… thì cần đến công ty quản lý làm gì nữa. Họ đã có một vị thế vững chắc không ai thay thế được. Tuy nhiên không thể phủ nhận để có được ngày hôm nay, họ đã lao động và cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật. Bao nhiêu năm từng trải cũng đủ để họ có được một sự nghiệp ổn định. Những kinh nghiệm đang có giúp họ tự quản lý tốt quỹ thời gian của mình và điều tiết công việc hợp lý, lúc này vai trò người quản lý không còn quan trọng. Hơn nữa, công ty của tôi hướng đến những người trẻ, những tên tuổi mới để xây dựng hình ảnh, tạo chỗ đứng trong showbiz. Với tiêu chí này, tôi tin là mình sẽ giúp được các tài năng mới. Phát hiện những ngôi sao tiềm năng. Những cái đã có vị trí của nó tôi không đụng vào nữa.

- Dù bị rất nhiều tai tiếng là hoạt động thiếu lành mạnh, nhưng ông bầu Vũ Khắc Tiệp vẫn có một sức hút mạnh mẽ mà các người đẹp đều muốn vây quanh. Vậy theo anh, điểm hấp dẫn "khó cưỡng" ở mình là gì?

- Tôi có một nguyên tắc làm việc là cưng yêu gà hơn chính bản thân mình. Có thể tôi quên mua sắm, quên chải chuốt cho chính mình nhưng với những cô gái ở công ty thì tôi chưa bao giờ quên điều đó. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, tôi cũng nhắc nhở các cô ấy, từ son môi bị nhạt màu hay trang phục không phù hợp, cách nói chuyện, cho đến cử chỉ thế nào tôi đều bỏ công chỉ dạy các cô gái. Ban đầu Ngọc Trinh chỉ là một viên ngọc thô, nhờ sự dìu dắt của tôi và nỗ lực bản thân mà Ngọc Trinh đã thành viên ngọc sáng. Mọi người nhìn vào sẽ thấy thành quả mà tôi đã gầy dựng.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc tận tình, đôi khi tôi còn quên cả bản thân mình khi lo cho các cô gái. Tôi là người rất phóng khoáng với các người mẫu. Tôi không tiếc tiền để mua quần áo, son phấn, đôi giày, chiếc túi… khi họ cần lộng lẫy nhất. Tôi mua hàng hiệu cho các người mẫu công ty như cơm bữa. Mỗi đợt đưa người mẫu đi diễn ở nước ngoài, họ thích quà này quà kia tôi đều đáp ứng.

Tôi từng nói với các người mẫu, cái gì tụi em thích cứ nói với anh, những món đồ 5 đến 6 triệu đồng, anh không hề tiếc nếu mang lại lợi ích trong công việc và giúp các em đẹp hơn. Tôi nghĩ những món trang sức tiền triệu không quá lớn, tôi có thể chi trả trong tầm tay vì vậy tôi không tiếc tiền khi nghĩ đến các cô gái xinh đẹp. Với Linh Chi, tôi cũng dành sự ưu ái nhất định. Đôi khi tôi còn khuyến khích cô ấy mua đồ đẹp để mặc.

Hình ảnh của một người mẫu rất quan trọng, các cô gái của tôi không thể ăn mặc lôi thôi, lỗi mốt vì thế, tôi luôn làm những gì để hình ảnh họ đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Đôi khi nếu món đồ đó phù hợp với Linh Chi trong công việc tôi sẵn sàng mua với giá 2-3 ngàn USD.

Tôi là người biết cho đi để lấy lại. Cách tôi cưng chiều người mẫu, tận tình như vậy nên các cô gái rất quý và biết vâng lời tôi vì thế tôi mới có quyền tác động đến công việc và cuộc sống của họ. Đó là lý do họ tin tưởng và muốn gắn bó với tôi.

- Đầu tư quá nhiều cho gà cưng như vậy, khi họ rời bỏ anh, anh sẽ là người thiệt thòi, biết vậy nhưng tại sao anh vẫn không ngừng bỏ sức nuôi gà?

- Những ai rời bỏ mình, tôi không bao giờ nhắc đến, không tiếc để còn tập trung công sức cho những người mới. Cũng đã có khá nhiều người mẫu ra khỏi công ty nhưng một thời gian sau muốn quay về, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ họ. Tôi không phải là người thù vặt.

- Nhiều bầu show nói rằng, anh không cho người mẫu công ty mình nhận show diễn catwalk trong nước vì cát-xê bèo bọt, anh giải thích thông tin này thế nào?

- Tôi không định hướng đào tạo người mẫu chỉ để diễn thời trang. Hơn nữa, giá cát-xê của người mẫu công ty tôi phải từ 100 USD trở lên, không mấy công ty ở Việt Nam chi trả cho người mẫu sàn diễn ở mức này, vì vậy tôi mới từ chối nhiều show diễn. Thay vào đó, tôi tập trung quảng bá hình ảnh ở nước ngoài là chủ yếu, thị trường Thái Lan là hướng tôi nhắm đến.

Trong suốt mấy năm qua, các người mẫu của tôi đều nhận show diễn ở nước ngoài đều đặn, hơn nữa, họ còn trúng nhiều show quảng cáo ở thị trường châu Á. Nên dẫu sao chúng tôi vẫn có đủ thu nhập và thị phần riêng của mình. Nhiều người sẽ không hiểu chúng tôi có thu nhập ở đâu, nhưng những hợp đồng lớn với các công ty nước ngoài rất đều đặn giúp tôi đủ thu chi và còn sống dư dả.

- Nghĩ đến cái lợi trước mắt nhưng lại quên cái hậu lâu dài, anh không sợ lời từ chối thẳng thừng của mình vô tình sẽ làm phật ý các bầu show và người mẫu thuộc công ty anh sẽ bị ''dìm hàng'', bị nói xấu hay sao?

- Nói thì người ta đã nói rồi. Nhưng tôi là người thẳng tính, tôi làm việc cũng phải nghĩ đến lợi ích của các người mẫu. Tôi đâu thể vì cả nể mà nhận show tùm lum, ai cũng vì quan hệ mà giúp đỡ để rồi chúng tôi chết đói, tiền không đủ ăn, đủ mặc thì lấy sức đâu mà lao động nghệ thuật. Mất lòng trước được lòng sau. Làm nghề lâu năm họ sẽ hiểu được thực tế và chi trả đúng với công sức của người mẫu.

Linh Chi thuộc sở hữu của tôi gần như 100%

Vũ Khắc Tiệp: 'Tôi mua hàng hiệu cho chân dài như cơm bữa' 2
  Vũ Khắc Tiệp cho biết, Ngọc Trinh và Linh Chi hoàn toàn khác nhau, nếu Ngọc Trinh là cô gái của scandal, người mẫu nội y thì Linh Chi sẽ là người mẫu ''sạch'', được xây dựng với hình tượng ''Nữ hoàng sự kiện''.

- Sau khi lăng xê thành công hình tượng ''Nữ hoàng nội y'', anh lại tiếp tục đầu tư cho bản sao Ngọc Trinh là Linh Chi. Vì sao anh dùng lại một công thức lăng xê như vậy?

- Nhân đây, tôi cũng khẳng định, hướng đi của Linh Chi hoàn toàn khác Ngọc Trinh nên không thể nói tôi dùng lại chiêu bài cũ. Theo quy luật PR việc cùng lại một công thức đồng nghĩa với thất bại. Tôi hiểu rõ chân lý này và không bao giờ xài lại những gì đã dành cho Ngọc Trinh mà áp dụng lên Linh Chi. Hình tượng của Linh Chi sẽ hướng đến hình ảnh đẹp trong sáng, không scandal.

Linh Chi có năng khiếu về điện ảnh nên cô ấy sẽ đi theo hướng đi thuộc sở trường của mình. Chi sẽ không chụp ảnh nội y như Ngọc Trinh. Tôi muốn Linh Chi sẽ là một diễn viên, một ngôi sao sự kiện. Chi sở hữu gương mặt xinh xắn, dịu dàng, cô ấy dễ dàng được người Việt yêu thích. Nhờ sự hậu thuẫn của tôi, Linh Chi sẽ thành công.

- Nhiều người cho rằng, lần này thành công sẽ không đến với anh vì Linh Chi không sở hữu những lợi thế như Ngọc Trinh?

- Thời điểm này chưa thể nói trước được điều gì. Ngày xưa khi tôi mới bắt đầu làm cho Ngọc Trinh, đâu có ai nói tôi sẽ thành công hay đâu có ai đánh giá cao Ngọc Trinh. Cho đến thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh đã nhận được đánh giá cao, đó là cả một hành trình nỗ lực. Cá nhân tôi đánh giá cao Linh Chi, ở thời điểm khởi đầu, Linh Chi có nhiều thuận lợi hơn Ngọc Trinh. Tôi tin là mình làm được những việc mà người khác cho rằng mình không làm được. Đối lập với Ngọc Trinh, Linh Chi sẽ là ngôi sao sự kiện không scandal.

- Công việc thường xuyên tiếp xúc với người đẹp khiến anh liên tiếp dính nghi án chuyện tình cảm. Mối quan hệ ''ông bầu yêu gà cưng'' giữa anh và Linh Chi là thật hay sao?

- Thời gian gần đây tôi tập trung để xây dựng hình ảnh cho Linh Chi vì cô ấy là người mẫu chính của Venus. Đúng là tôi chăm sóc cô ấy rất kỹ lưỡng, từ việc lớn cho đến việc nhỏ đều do tôi lo liệu quyết định. Chiến lược hình ảnh thế nào, xuất hiện ở đâu, cùng ai, đều do tôi lên kế hoạch trước đó khá kỹ. Sau đó là việc ăn mặc ra sao, kiểu tóc sao cho phù hợp và cả việc chỉnh sửa dáng đi đúng, giao tiếp, Linh Chi cũng được tôi hướng dẫn từng li từng tí.

Có lẽ khi thấy tôi chăm sóc cho người mẫu công ty mình mà nhiều người hiểu lầm chúng tôi có mối quan hệ trên mức công việc, điều này cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi xác nhận lại là chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào ở đây. Nếu có tôi sẽ công nhận, như trước đây, tôi và Ngọc Trinh có yêu nhau một thời gian, tôi cũng không giấu diếm chuyện đó, thì lần này, Linh Chi và tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi và cô ấy phải tập trung cho công việc nhiều hơn là chuyện tình cảm.

- Nhiều người cho rằng anh thường quản lý người mẫu của mình theo cách độc chiếm, tức là anh tự quyết định tất cả chuyện lớn nhỏ cho đến việc chọn ai để yêu. Anh có đang bắt người mẫu công ty mình trở thành những cỗ máy thực dụng chỉ biết đến tiền và đại gia?

- Mặc dù không có quan hệ tình cảm nhưng ở thời điểm hiện tại, Linh Chi thuộc quyền sở hữu của tôi 100%, tôi không chỉ tác động về kế hoạch công việc mà ngay cả trong chuyện tình cảm, tôi cũng là người định hướng cho Linh Chi, cô ấy yêu ai làm gì cũng đều do tôi định hướng và quyết định. Ngay đến cả ai muốn hen hò Linh Chi ăn tối cũng đều thông qua tôi.

Từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ nắm quyền quyết định người mẫu của tôi yêu ai, làm gì, tôi chỉ góp ý vậy thôi, nhưng với Linh Chi thì tôi đang nắm được cuộc sống của cô ấy nhiều hơn những người mẫu khác nên tôi tin rằng mình sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho cô ấy. Đây không phải là sự ép buộc mà tôi nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ phía người mẫu công ty của mình.

Vũ Khắc Tiệp: 'Tôi mua hàng hiệu cho chân dài như cơm bữa' 3
Vũ Khắc Tiệp khẳng định không có mối quan hệ tình cảm với Linh Chi như lời đồn thổi.

- Liệu anh có đang tìm kiếm một vị đại gia chăm lo cho Linh Chi giống như Ngọc Trinh đã êm ấm với vị đại gia giấu mặt và vô cùng giàu có?

- Tôi có quyền được mong moi như vậy chứ, tôi muốn những gì tốt đẹp nhất đều dành cho người mẫu của mình. Một cuộc sống có người chăm lo và đầy đủ giúp các người mẫu công ty tôi có thể chuyên tâm hơn về chuyên môn. Vẻ đẹp của Linh Chi rất được người Việt chuộng nên những gì tôi mong đều có cơ sở. Những cô gái đẹp đều có quyền hướng đến cuộc sống tốt hơn về tinh thần, vật chất.

- Nhiều người nghĩ, anh có thể dùng chiêu ''cặp kè'' cùng người mẫu để lăng xê tên tuổi của gà cưng vì đây cũng là cách lăng xê nhanh nhất anh đã từng dùng với Ngọc Trinh, anh nghĩ sao?

- Có thể người ta nghĩ tôi là ông bầu ghê gớm với nhiều chiêu trò khó lường nhưng ở mặt khác, tôi là người thẳng thắn, nếu có tôi sẽ nói có, còn không tôi sẽ nói không. Tôi không thích dùng chiêu này để làm hình ảnh cho các người mẫu công ty tôi. Vô tình người ta sẽ nghĩ sự việc xấu đi, cứ vào công ty Venus thì phải yêu Vũ Khắc Tiệp hay sao?

Về mặt PR ban đầu sẽ có hiệu ứng nhưng nếu lâu dài chiêu này vô tình sẽ làm hỏng hình ảnh của tôi và cả của các người đẹp xung quanh tôi. Tôi không thích việc không có mà nói có để làm PR rẻ mạt như vậy. Tôi là người thẳng thắn, chuyện yêu Ngọc Trinh là có nên tôi công nhận, tôi không dùng chiêu này để PR cho các người mẫu vì nó sẽ là con dao hai lưỡi làm xấu hình ảnh của tôi và các cô gái.

- Là người phóng khoáng và chịu chi cho các người mẫu mà không nghĩ đến bản thân mình, tại sao anh không tiết kiệm để tạo dựng sự nghiệp kinh doanh riêng cho mình?

- Tôi đã nghĩ đến việc này nhưng bản tính của tôi là hay chăm lo cho mọi người, vì thế tôi không tiếc tiền đầu tư cho tương lai. Cách tôi dùng tiền vào người mẫu của mình cũng là cách tôi đầu tư vào công việc, nhưng nó ở nhiều góc cạnh khác. Bạn kinh doanh nhà hàng ăn uống thì đầu tư nhà hàng, kinh doanh quần áo cũng vậy. Vậy thì tôi kiếm được tiền từ những người mẫu của mình thì tôi sẽ đầu tư cho các người mẫu. Đây cũng là cách tôi tạo dựng tên tuổi và thành công cho đến bây giờ.

Có rất nhiều đối tác muốn hợp tác kinh doanh nhà hàng, thương hiệu thời trang với tôi, nhưng tôi chưa chọn được thời điểm thích hợp. Nhưng sắp tới đây, tôi định kinh doanh quán cà phê, tôi vẫn đang tìm kiếm mặt bằng phù hợp. Tôi không muốn vội vã để cho ra đời một sản phẩm kinh doanh tồi, không có doanh thu. Tôi sẽ xây dựng một thương hiệu xứng với tên tuổi của mình. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để tôi bắt đầu có kế hoạch kinh doanh.
 
Theo Zing/Tri Thức
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 3 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 4 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 7 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 9 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 11 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top