Vụ người mẹ mang theo 3 con nhỏ lên cầu Đông Trù rồi để lại đồ đạc và thư tuyệt mệnh: Hành động thiển cận

| Pháp luật

GĐXH - Để dọa chồng, một người phụ nữ quê Vĩnh Phúc đã mang theo 3 con nhỏ lên cầu Đông Trù (quận Long Biên, TP Hà Nội), sau đó để lại đồ đạc và thư tuyệt mệnh.

Thông tin bất ngờ vụ 4 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh nghi nhảy cầu Đông TrùThông tin bất ngờ vụ 4 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh nghi nhảy cầu Đông Trù

GĐXH - Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh nghi nhảy cầu Đông Trù (quận Long Biên, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, sáng 1/3, UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội tiếp nhận thông tin vụ việc phát hiện thư tuyệt mệnh, cùng dép của 4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù.

Sau khi tiếp nhận tin báo, phường đã phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra và tổ chức tìm kiếm.

Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 mẹ con an toàn ở quê nhà tại tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện trường trên cầu Đông Trù chỉ là giả.

Vụ người mẹ mang theo 3 con nhỏ lên cầu Đông Trù rồi để lại đồ đạc và thư tuyệt mệnh: Hành động thiển cận - Ảnh 2.

4 đôi dép được lực lượng chức năng phát hiện trên cầu Đông Trù

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Hành vi của người mẹ trong vụ việc trên là rất đáng trách, bởi nó gây tâm lý bất an cho người thân trong gia đình và ảnh hưởng đến hoạt động nhiệm vụ của cơ quan chức năng.

Có thể nói, trong cuộc sống, không phải lúc nào gia đình cũng ấm êm, hòa thuận. Mâu thuẫn vợ chồng xảy ra là chuyện không tránh khỏi, đôi khi chỉ vì quan điểm, suy nghĩ khác nhau về một vấn đề, cũng có thể là do chưa thấu hiểu thông cảm đối với công việc, tình cảm, cá tính, suy nghĩ của nhau.

Khi mâu thuẫn vợ chồng xảy ra thì việc tìm nguyên nhân và có hướng giải quyết phù hợp để gìn giữ hạnh phúc gia đình là vấn đề hết sức quan trọng. Cách giải quyết mâu thuẫn vợ chồng như thế nào để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc thì đòi hỏi người trong cuộc phải tỉnh táo, có kỹ năng sống và thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nếu cứ mâu thuẫn là đòi chia tay, bỏ nhà ra đi, đòi tự tử.... thì đó hành động tiêu cực, thể hiện sự nông cạn, thiếu chín chắn và không mang lại hiệu quả tích cực cho việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng.

Vụ người mẹ mang theo 3 con nhỏ lên cầu Đông Trù rồi để lại đồ đạc và thư tuyệt mệnh: Hành động thiển cận - Ảnh 3.

TS.LS Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Trong vụ việc trên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ có hành vi đưa thông tin sai sự thật hay không, ai là người đưa và phương thức đưa thông tin sai sự thật như thế nào để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, hành vi đưa thông tin sai sự thật về việc tự tử sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nếu đưa thông tin sai sự thật lên không gian mạng thì sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì hành vi báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền có thể bị phạt đến 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 101 của nghị định số 15/2020/NĐ-CP, hành vi đưa thông tin giả mạo sai sự thật lên không gian mạng thì người thực hiện hành vi có thể bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trong trường hợp, người mẹ trong vụ việc trên không phải là người báo tin giả, nhưng có hành vi dựng hiện trường giả về sự cố, tai nạn (không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản) gây mất trật tự tại nơi công cộng như cầu đường thì có thể bị xử phạt về hành vi "Gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác" theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Mức phạt với hành vi trên là từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

2 nam thanh niên đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người ở đường vành đai 2

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn – người tự xưng là đàn em' của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) – cùng 9 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, phát tán các video bạo lực học đường trên mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.