Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người phụ nữ 35 tuổi bị giết hại trong chung cư mini trên phố Quan Hoa: Chính quyền địa phương nói gì về nghi phạm?

Thứ ba, 10:30 19/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù có hộ khẩu tại xã Trung Yên (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) nhưng đối tượng này đi làm ăn xa và rất ít khi về nhà.

Lời khai của đối tượng sát hại người phụ nữ trong chung cư mini trên phố Quan Hoa, Hà NộiLời khai của đối tượng sát hại người phụ nữ trong chung cư mini trên phố Quan Hoa, Hà Nội

GiadinhNet - Đối tượng Vinh bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ tại địa phận tỉnh Quảng Bình.

Liên quan tới vụ người phụ nữ bị sát hại tại căn hộ chung cư mini trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) tại địa phận tỉnh Quảng Bình. Nạn nhân là chị H (SN 1987, quê Hòa Bình).

Tại cơ quan Công an, Vinh khai nhận có quen biết với chị H. và cho chị H vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12/4, Vinh đến phòng trọ của chị H ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H bao giờ trả được tiền nhưng chị H chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 01 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H rồi bỏ trốn.

Vụ người phụ nữ 35 tuổi bị giết hại trong chung cư mini trên phố Quan Hoa: Chính quyền địa phương nói gì về nghi phạm? - Ảnh 2.

Đối tượng Vinh bị lực lượng chức năng bắt giữ tại địa phận tỉnh Quảng Bình

Thông tin với PV, bảo vệ tòa nhà nơi xảy ra vụ việc cho biết, nạn nhân sống một mình tại căn chung cư mini ở tầng 2.

Được biết, tòa nhà nơi xảy ra vụ việc mới đổi chủ sở hữu, an ninh khá hiện đại với hệ thống cửa ra vào bằng vân tay. Chỉ những người sống tại tòa nhà này mới có thể mở cửa.

Nói về nghi phạm, lãnh đạo UBND xã Trung Yên (Sơn Dương, Tuyên Quang) cho hay, Vinh là công dân có đăng ký thường trú tại địa phương. Gia đình đối tượng có hoàn cảnh kinh tế thuộc mức trung bình. Trước khi xảy ra vụ án trên, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Thời điểm còn đi học và sinh sống cùng người thân, Vinh chưa gây điều tiếng gì, không thuộc thành phần bất hảo.

Sau khi thôi học, Vinh đi làm ăn xa, ít khi trở về nhà. Thông tin Vinh xuống tay gây án giết người, cướp tài sản tại Hà Nội khiến người dân địa phương bàng hoàng, sửng sốt.

Vụ người phụ nữ 35 tuổi bị giết hại trong chung cư mini trên phố Quan Hoa: Chính quyền địa phương nói gì về nghi phạm? - Ảnh 3.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ án

Ở một diễn biến khác, mới đây, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao thưởng 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh về thành tích phối hợp cùng Công an Hà Nội kịp thời kiểm tra, bắt giữ thành công đối tượng Phùng Văn Vinh.

Nam sinh đến nhà đâm bạn tử vong tại chỗ



C.Lê - T.Quang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top