Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sinh viên tố bị bóc lột sức lao động ở nước ngoài: Người trong cuộc "phản pháo"

Thứ sáu, 13:45 27/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi báo chí đăng tải việc sinh viên ĐH Ngoại thương cho rằng bị bóc lột sức lao động khi thực tập ở Singapore, một số sinh viên đang thực tập tại đây đã có ý kiến.

Phía lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương cũng tiếp tục phản hồi về tình hình thực tế của sinh viên ở Singapore hiện ra sao.
 

Hợp đồng lao động của Công ty Inter Island với sinh viên ĐH Ngoại thương.

 
Hợp đồng nêu rõ công việc sinh viên tham gia
"Làm việc chứ không phải du lịch”

“Hàng tháng các em được trả lương và tiền làm thêm giờ. SV phải xác định đi thực tập, làm việc chứ không phải đi chơi, đi du lịch. SV hoàn toàn tự nguyện và trực tiếp ký hợp đồng làm việc với công ty Inter Island. Hợp đồng cũng được phụ huynh ký xác nhận sau khi được nhà trường thông báo toàn bộ thông tin về chương trình thực tập. Việc giúp người khuyết tật cởi quần đi vệ sinh, ngay cả đời sống thường ngày chúng ta có thể giúp những người khuyết tật làm việc này. Ở đây nếu quả đúng là SV có phải làm việc đó thật thì không có gì phải xấu hổ cả, nhất là khi mình được họ trả lương đàng hoàng”.  

GS.TS Hoàng Văn Châu - Hiệu trưởng   ĐH Ngoại thương
Theo ông Vũ Hoàng Nam, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, Công ty Inter Island được phép của Bộ Lao động Singapore tuyển dụng lao động đến làm việc tại các công ty của Singapore. Sau khi phỏng vấn, ĐH Ngoại thương cho 48 sinh viên (SV) tham gia thực tập đợt 1 tại Singapore. Trong đó, có 11 SV thực tập tại các cửa hàng bán lẻ thời trang của tập đoàn WingTai, 37 SV còn lại làm tại công ty SATS tại sân bay quốc tế Changgi. Công ty Inter Island ký hợp đồng lao động trực tiếp với các SV tham gia chương trình với những quy định rất rõ ràng: SV sẽ được hưởng mức lương 450 S$ và 70 S$ hỗ trợ phụ cấp.

Hợp đồng cũng khẳng định, SV không làm việc quá 44 giờ/tuần và chấp nhận phải làm ca kíp. Đối với những trường hợp làm thêm giờ sẽ được trả lương tương xứng theo quy định của Bộ Lao động Singapore. Bản hợp đồng ký kết giữa sinh viên và Công ty Inter Island nêu rõ các quy định về chế độ và công việc tham gia. Trong đó, chỉ đề cập đến việc SV được ở khu tập thể, không đề cập đến việc được cung cấp các vật dụng sinh hoạt như nồi, xoong, Internet. Tuy nhiên, ông Nam cho biết, để tạo điều kiện cho SV Ngoại thương, đối tác đã cung cấp thêm đồ dùng nhà bếp cho các em.

Sau khi có phản ánh của một số SV cho rằng công việc quá nặng nhọc, chậm trả phụ cấp, đời sống không đảm bảo… lãnh đạo ĐH Ngoại thương cho biết, nhà trường đã phối hợp với các đối tác giải quyết. Trừ những SV tình nguyện làm, còn lại ca trực từ 1h - 9h sáng đã được bỏ cho riêng SV ĐH Ngoại thương. Tiền phụ cấp hàng tháng đều sẽ được cố định gửi vào ngày 10 của tháng sau đó. Thậm chí, SV nào thấy vất vả quá và nếu có nhu cầu về Việt Nam thì nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện cho về. Trường hợp SV không muốn làm việc ở bộ phận hỗ trợ đặc biệt tại sân bay (SSS) sẽ được chuyển sang các vị trí khác nếu có nguyện vọng.

Trong thư gửi về, L - một SV đang trực tiếp làm ở đây - cũng xác nhận: “Đúng là có việc đẩy WC. Tuy nhiên, chúng em phải làm công việc đó vì đúng thời điểm này bộ phận SSS thiếu người. Sang tháng tới, chúng em sẽ chuyển sang các bộ phận khác. Tuy nhiên, hầu như tất cả các bạn khác đều muốn ở lại SSS vì nhiều mục tiêu khác nhau”.
 
Đừng để các em quá sức

Theo thư phản ảnh của một số SV đang thực tập ở Singapore, công việc của các em khá nặng nhọc. “Em cảm giác đây là những công việc chân tay cùng cực nhất ở đây, chỉ những người khổ lắm họ mới làm”, một SV chia sẻ. SV LTTH thì viết: “Hôm nay lại sau một ngày làm việc ca đêm dài đằng đẵng từ 5h30 - 13h, em lết người trở về KTX nghỉ ngơi để đêm nay lại tiếp tục một ca làm mới từ 1 - 9h sáng nhưng với tinh thần rất uể oải và mệt mỏi, thậm chí còn thấy bức xúc và ức chế… Thời gian của em chỉ dành cho công việc (thường xuyên đến 12 tiếng một ngày hay thậm chí là hơn), sau đó trở về nhà nằm nghỉ mà mệt phờ cho đến ca làm tiếp theo lại lết người dậy đi làm. Có những ngày em quá mệt mỏi nên phải nằm nghỉ tại sân bay chờ đến ca tiếp theo. Đây hoàn toàn không phải là thực tập mà là bị lừa đảo, bị bóc lột sức lao động với đồng lương rẻ mạt”.

Tuy nhiên, trong sáng 25/4, một số SV khác hiện đang thực tập tại Singapore đã cho biết, không có cái gì gọi là bóc lột hay nô lệ ở đây. “Đúng là có bao gồm cả đẩy WC nhưng mình thấy ko có gì đáng phải xấu hổ vì công việc này cả… Rất nhiều người trong bọn em sau khi đọc mail xong cảm thấy rất bất bình trước thái độ và ngôn từ của các chị ấy. Đúng là ai không ở trong cuộc mà đọc mail xong sẽ có cái nhìn lệch lạc về các thầy cô và công ty bên này. Mà thực tế thì hoàn toàn không phải vậy… Đúng là công việc không được như mình mong đợi ban đầu nhưng em thấy mình đã nhận được nhiều thứ khác còn quan trọng hơn. Đó chính là sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như việc làm”, sinh viên L chia sẻ.
 
Thư của T.H- một sinh viên cũng đang thực tập tại Singapore viết vào sáng 26/4: “Mình không hối hận khi đã sang đây…”.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Bộ không cấm các trường cho SV thực tập ở nước ngoài. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT) cho rằng, về mặt quy định chung cần xem xét lại các điều khoản giữa SV và nhà trường có sai sót gì không.
 
Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của bà Huyền, SV nhiều trường trên thế giới không chỉ học ở một trường mà luân chuyển ở nước ngoài, có khi đến 6 tháng. Ở đây, ý tưởng kết hợp thực tập ở nước ngoài là rất tốt để các em trải nghiệm cuộc sống. Và đã là trải nghiệm thì không nên đòi hỏi sang trọng quá. Nhiều SV ở các trường danh tiếng khi đến nước ta, họ cũng chỉ yêu cầu được đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu mà thôi. Tại nhiều nước, các tình nguyện viên rất vui vẻ khi giúp người tật nguyền. Việc đẩy xe lăn, giúp người khuyết tật vệ sinh cá nhân khi cần thiết là hành động đẹp, giúp con người hướng thiện. Thanh niên hiện nay sống sòng phẳng và thực dụng quá nên đôi khi cho rằng những công việc đó là thấp hèn. Tuy nhiên, nhà trường cần xem xét lại các điều khoản sao cho thời gian làm việc của các em hợp lý hơn và đừng để các em quá sức.
 
4 bước tham gia chương trình thực tập ở Singapore
 
- Sinh viên nộp hồ sơ lên trường để nhà trường xét hồ sơ và gửi sang công ty tuyển dụng tại Singapore.
 
- Công ty tuyển dụng (Inter Island- PV) phỏng vấn trực tiếp để chọn sinh viên.
 
- Công ty tuyển dụng nộp hồ sơ của SV lên Bộ Lao động Singapore để xin giấy phép lao động cho từng sinh viên.
 
- Trong tuần đầu tiên, Trường ĐH Ngoại thương sang Singapore, kết hợp với đối tác để hướng dẫn sinh viên chỗ ăn ở, cách đi lại bằng các phương tiện công cộng, hướng dẫn về môi trường làm việc, nội dung công việc.

Lương Mỹ
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 12 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 14 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 18 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top