Vừa ra tù tội 'giết người', nghịch tử dùng dao cứa cổ bố: Hành vi côn đồ, mất tính người

| Pháp luật

GĐXH - Chỉ vì bị nhắc nhở do nhậu say xỉn, Châu đã dùng dao cứa vào cổ bố ruột...

Cựu điều tra viên chỉ ra mấu chốt bóc gỡ vụ án cô gái trẻ bị sát hại ở tỉnh này, phi tang sang địa bàn khácCựu điều tra viên chỉ ra mấu chốt bóc gỡ vụ án cô gái trẻ bị sát hại ở tỉnh này, phi tang sang địa bàn khác

GĐXH - Sau khi xuống tay sát hại nạn nhân tại thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), nghi phạm đã mang thi thể tới địa bàn tỉnh Bến Tre phi tang.

Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoài Châu (SN 1977, trú tại tổ 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 13/12/2023, sau khi đi nhậu về, Châu qua nhà bố ruột ở tại tổ 4, phường Tứ Hạ để tìm vợ con. Thấy Châu say, người bố đuổi con về nhà nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người khuyên can, Châu bỏ đi.

Chiều cùng ngày, khi thấy bố đang ngồi trước sân nhà, Châu cầm dao xông đến, cứa nhiều nhát vào cổ, bàn tay gây thương tích. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 12%.

Được biết, Nguyễn Hoài Châu vừa mới ra tù về tội "Giết người", chưa được xóa án tích.

Vừa ra tù tội 'giết người', nghịch tử dùng dao cứa cổ bố: Hành vi côn đồ, mất tính người - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Hoài Châu tại cơ quan công an. Ảnh: CL

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm, hành vi của đối tượng là hết sức hung hãn, côn đồ, mất tính người, khi ra tay với chính bố đẻ mình. Trường hợp vừa mãn hạn tù chưa được xóa án tích mà phạm tội mới thì đối tượng này sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng là "tái phạm".

Theo thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng cầm dao cứa vào cổ bố mình nhiều nhát, may mắn là nạn nhân chỉ thương tích 12% mà không bị thiệt mạng. Trong vụ án do nạn nhân chưa thiệt mạng nên bước đầu có thể cơ quan công an khởi tố đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng 36 tuổi đột nhập, hiếp dâm cụ bà 84 tuổi: Hành vi gây sốcĐối tượng 36 tuổi đột nhập, hiếp dâm cụ bà 84 tuổi: Hành vi gây sốc

GĐXH - Hành vi đột nhập nhà riêng, hiếp dâm cụ bà 84 tuổi của đối tượng sinh năm 1988 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra nếu xác định rõ ý thức chủ quan của đối tượng là dùng dao tấn công vào vị trí trọng yếu trên cơ thể của bố mình, cụ thể là tấn công vào vùng cổ nhiều nhát, hung khí tấn công là dao, hành động quyết liệt… mong muốn đoạt tính mạng của nạn nhân, thì cơ quan điều tra có thể sẽ chuyển tội danh sang tội "Giết người" trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 123, Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nạn nhân không chết nằm ngoài mong muốn, ý thức chủ quan của đối tượng này.

Vừa ra tù tội 'giết người', nghịch tử dùng dao cứa cổ bố: Hành vi côn đồ, mất tính người - Ảnh 4.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng bày tỏ quan điểm về vụ việc

Theo Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì đối với hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Hiện trường vụ án mạng giết người yêu ở Thủy Nguyên, Hải Phòng


C.Lê - D.Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.