Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa rước con dâu trẻ về cả họ nhà trai liền "ra đi" 15 người và sự thật kinh hoàng phía sau

Thứ sáu, 15:42 28/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Hai tháng sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô dâu trẻ đã lên kế hoạch giết chồng mình.

Một cô gái trẻ tại Pakistan đã bị cảnh sát nước này bắt giữ với cáo buộc giết người hàng loạt sau khi cô dâu mới cưới này đã làm chết ít nhất 15 người trong một gia đình.

Cô gái này có tên là Aasia Bibi, 21 tuổi, sống tại Daulat Paur thuộc Muzaffargarh, một khu vực nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Punjab, Pakistan.

Vừa rước con dâu trẻ về cả họ nhà trai liền "ra đi" 15 người và sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 1.

Aasia Bibi bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, Bibi bị ép phải kết hôn với Amjad Akram, một thanh niên hơn cô 4 tuổi. Hai tháng sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô dâu 21 tuổi lên kế hoạch giết người chồng 25 tuổi của mình bằng cách cho thuốc độc vào sữa.

Nhưng Amjad đã không uống cốc sữa đó và mẹ của anh này vô tình sử dụng cốc sữa bị nhiễm độc để làm món Lassi - một loại thức uống có nguồn gốc từ sữa chua phổ biến ở Ấn Độ.

Đồ uống này đã được phục vụ cho 27 người trong gia đình Amjad. Sau khi uống, họ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. 15 người đã chết trong bệnh viện do nhiễm độc nặng trong khi 12 người khác vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Vừa rước con dâu trẻ về cả họ nhà trai liền "ra đi" 15 người và sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 2.

15 người họ hàng nhà chú rể phải chết oan uổng vì âm mưu của cô dâu mới về nhà chồng.

Một viên cảnh sát cấp cao cho biết: "Aasia bị buộc phải kết hôn với Amjad, điều này trái với ý muốn của cô ấy. Cô ấy không hạnh phúc và trở về nhà bố mẹ đẻ chỉ vài ngày sau đám cưới nhưng gia đình đã bắt cô ấy phải quay về nhà chồng. Aasia đã bày ra âm mưu trả thù cho cuộc hôn nhân sắp đặt và tìm kiếm người đồng phạm là tình nhân của mình, Shahid Lashari".

Vừa rước con dâu trẻ về cả họ nhà trai liền "ra đi" 15 người và sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 3.

Người tình của Aasia trùm khăn đen vì sợ gia đình chồng của Aasia trả thù.

Ngay sau đó, cô Aasia và người tình Shahid đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Ban đầu, Aasia khai với cảnh sát rằng cô không hề bỏ chất độc vào cốc sữa của chồng mà đó là do một con thằn lằn đã rơi vào, khiến cốc sữa bị nhiễm độc.

Tuy nhiên sau đó, người tình của cô, Shahid đã thừa nhận việc cung cấp chất độc cho bạn gái. Cảnh sát cũng đưa ra 2 khả năng rằng âm mưu này do Aasia tự quyết định hay có sự khuyến khích từ Shahid.

Vừa rước con dâu trẻ về cả họ nhà trai liền "ra đi" 15 người và sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 4.

Aasia đã thừa nhận vai trò của mình trong vụ việc

Xuất hiện trước tòa án, Aasia nói: "Tôi đã nhiều lần yêu cầu bố mẹ không sắp xếp hôn nhân trái với ý muốn của tôi vì tôn giáo của tôi hoàn toàn cho phép tôi được chọn người mình yêu để kết hôn, thế nhưng họ từ chối mọi lời cầu xin của tôi và gả tôi cho một người họ hàng".

Aasia tuyên bố rằng cô từng cảnh báo bố mẹ về việc sẽ đưa ra quyết định kinh hoàng để thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng bố mẹ hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của cô. Aasia khẳng định rằng cô chỉ định đầu độc chồng chứ không muốn làm hại gia đình nhà chồng.

Cuối cùng, Aasia và Shahid đã nhận cáo buộc giết người.

Bi kịch của người vợ nửa đêm trốn chồng lẻn sang phòng anh chồng 'mây mưa'Bi kịch của người vợ nửa đêm trốn chồng lẻn sang phòng anh chồng "mây mưa"

GiadinhNet - Phát hiện vợ quan hệ tình dục với anh trai, người chồng đã không thể kiềm chế được lý trí.

Hiện tượng bị 'điện giật' ngày trời lạnh, thời tiết hanh khô là do đâu

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top