WHO có ý kiến về việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu ca bệnh và tử vong

| Y tế

GiadinhNet - Trung Quốc vừa bổ sung thêm 1.290 ca tử vong vào trong thống kê người thiệt mạng vì COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc, đưa tổng số ca chết vì dịch bệnh tại đây lên con số 3.869 người.

WHO có ý kiến về việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu ca bệnh và tử vong - Ảnh 1.

Việc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19, cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này, cho thấy nỗ lực thống kê tình hình dịch bệnh của Trung Quốc. Đây là đánh giá được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra trong cuộc họp báo ngày 17/4.

WHO có ý kiến về việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu ca bệnh và tử vong - Ảnh 3.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo, bà Maria van Kerkhove, một trong những thành viên của WHO từng tham gia phái bộ quốc tế tới Trung Quốc hồi tháng 2 vừa qua, nhận định: "Đó là một nỗ lực cho thấy Trung Quốc muốn không có trường hợp nào không được thống kê".

Giới chức Trung Quốc đã rà soát số liệu từ các dịch vụ tang lễ, các viện dưỡng lão, phòng khám, bệnh viện, những trung tâm dã chiến hay số người thiệt mạng tại nhà ở Vũ Hán khi dịch bùng phát tại đây từ cuối năm ngoái.

Bà Kerkhove nhắc lại những giải thích của Trung Quốc về sự thay đổi trong số liệu dịch COVID-19 ở Vũ Hán. Có 4 lý do được nêu ra, hầu hết đều liên quan đến tình trạng quá tải của hệ thống y tế.

Đầu tiên là hệ thống y tế ở Vũ Hán bị quá tải, khi dịch bệnh bùng phát, lúc đó, có những ca thiệt mạng tại nhà. Thứ hai là đội ngũ y tế gặp khó khăn và chậm trễ trong việc báo cáo do phải tập trung chăm sóc bệnh nhân. Thứ ba, các bệnh viện dã chiến và cơ sở điều trị tạm thời chưa kịp báo cáo. Cuối cùng là nhiều trường hợp nhân viên y tế khi khai báo đã không thực hiện đầy đủ các bước.

Do vậy, theo bà Kerkhove trong hoàn cảnh đó, việc thống kê các ca nhiễm hay tử vong vì COVID-19 khó có thể đạt được sự chuẩn xác. "Việc báo cáo chính xác là một thách thức trong thời điểm bùng phát dịch bệnh", bà Maria van Kerkhove nói.

WHO có ý kiến về việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu ca bệnh và tử vong - Ảnh 5.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove cho rằng nhiều nước chưa thống kê chính xác do hệ thống y tế quá tải.

Bà Van Kerkhove cũng cho hay, không chỉ Trung Quốc mà nhiều nước khác cũng chưa thống kê chính xác số ca nhiễm và số người chết trong đại dịch COVID-19 do hệ thống y tế quá tải.

Tiến sĩ Michael J. Ryan, người đứng đầu Chương trình cấp cứu y tế của WHO nhấn mạnh tầm quan trọng việc xác định số ca nhiễm và số người chết vì COVID-19 ở từng quốc gia.

Theo ông Ryan, các nước phải thống kê chính xác và nhanh nhất có thể, để nhận định đúng tình hình dịch bệnh và đưa ra phương án ứng phó phù hợp.

"Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ các nước, trong khả năng của mình, xác định số người chết vì COVID-19. Đây là một thách thức trong đại dịch khi hệ thống y tế ở nhiều nơi đã quá tải", chuyên gia của WHO chia sẻ. "Nhiều nước khác cũng trong tình trạng này và sẽ phải kiểm tra lại các báo cáo để xem tất cả các trường hợp được ghi nhận đầy đủ hay chưa. Chúng tôi biết các số liệu được truyền thông nhắc đến về số người chết ở ngoài hệ thống bệnh viện. Sẽ phải mất một thời gian để những trường hợp này được ghi nhận".

Những thông tin trên là động thái mới nhất từ WHO, sau khi có những tranh luận về việc thành phố Vũ Hán điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân và ca tử vong. 

Trong thông báo ngày 17/4, thành phố ở tỉnh Hồ Bắc này cho biết, đã ghi nhận thêm 325 ca bệnh Covid-19, nâng tổng số lên 50.333 người, và số người tử vong tăng thêm 1.290 ca, lên 3.869 người. Thông báo này khẳng định những sửa đổi được thực hiện theo luật pháp và quy định liên quan cũng như nguyên tắc chịu trách nhiệm về lịch sử, người dân và người quá cố. Điều này bảo đảm rằng thông tin về dịch bệnh của thành phố là công khai và minh bạch, và dữ liệu là chính xác.

M.Anh

Việt Hà
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.