Xã có hàng chục người chết vì ung thư

| Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều năm nay, người dân xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội đã quen với những đám tang của người trẻ tuổi.

Họ sớm từ giã cõi đời phần lớn vì bệnh ung thư.

Ông Nguyễn Đình Dậu- Chủ tịch UBND xã Yên Thường cho biết, những năm trở lại đây số người trong xã chết vì bệnh ung thư ngày một tăng, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng.

Ông Nguyễn Trọng Oanh- Trạm trưởng trạm Y tế xã Yên Thường cùng các nhân viên của Trạm cho hay,  7 năm trở lại đây, Yên Thường có khoảng gần 400 người chết, trong đó có đến 84 người chết vì bị ung thư. Tại thôn Xuân Dục, số ca tử vong vì bệnh ung thư là 21 người. “Đó mới là số người chết, còn người đang ủ bệnh ung thư theo thống kê của cán bộ thôn Xuân Dục hiện nay còn có 11 người. Đó là thống kê tạm thời, vì có những người biết mình bị bệnh nhưng họ không nói, họ không muốn đưa tên vào danh sách, người ta bi quan”, một nhân viên của Trạm y tế Yên Thường nói.

Tìm hiểu được biết, mấy năm trở lại đây môi trường sống của người dân xã Yên Thường bị ô nhiễm nặng. Các con mương thoát nước của người dân trong xã có màu nước đen kịt, bốc mùi rất khó chịu. Các nhà máy, xưởng mạ, cơ sở sản xuất giấy nằm sát ngay khu dân cư, hoạt động suốt ngày đêm. Riêng thôn Xuân Dục có tới 14 xí nghiệp sản xuất.

Quá bức xúc, lo lắng cho sức khỏe, nhiều người dân ở xã Yên Thường đã liên tục có kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân khiến người dân bị ung thư với số lượng lớn như vậy. Người dân ở đây và UBND xã cũng đã lập biên bản, tại biên bản này người dân cho rằng nguyên nhân là do các cơ sở mạ kim loại ở địa phương. Tuy nhiên, về nguyên nhân này đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận. Ngoài các cơ sở mạ kim loại, quan sát của phóng viên cho thấy còn có nhiều cơ sở sản xuất giấy ở Yên Thường. Các hoạt động sản xuất công nghiệp này, nước thải được đổ cả vào con kênh Thiên Đức chạy quanh xã. Người dân ở đây cho biết, nước ngầm ở đây cũng đã bị ô nhiễm, có mùi rất lạ.

Được biết, sản xuất seo giấy, mạ kim loại là những hoạt động công nghiệp mà chất thải nếu không được xử lý triệt để, đúng quy trình thì gây hại rất lớn cho môi trường và sức khỏe con người. Theo cán bộ Trạm y tế xã Yên Thường thì đến nay mặc dù biết bị ô nhiễm, sức khỏe người dân bị đe dọa nhưng không có một cơ quan chức năng nào đứng ra cảnh báo, xử lý vấn đề trên.
 
Châu Hà
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.