Xã duy nhất ở Thái Bình không có người sinh con thứ 3 về đích nông thôn mới
GiadinhNet - Về Thái Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình những ngày đầu năm 2015, không khí nô nức chuẩn bị đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đang lan tỏa đến mọi thôn, xóm, mọi gia đình.
Ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã phấn khởi cho biết: “Niềm vui được công nhận về đích nông thôn mới càng nhân lên gấp bội bởi năm 2014, Thái Thủy là xã duy nhất của tỉnh không có người sinh con thứ 3 trở lên”.
Công tác dân số thành một chương riêng trong hương ước
Xã Thái Thủy nằm phía nam huyện Thái Thụy, có dân số trên 3.000 người, nghề nghiệp chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Thủy luôn đoàn kết, thống nhất, giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Công tác DS-KHHGĐ cũng có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu là trong vòng hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 - 2014), xã Thái Thủy có tới 3 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên (năm 2005, 2006, 2014).
Chị Nguyễn Thị Giang, cán bộ dân số xã cho biết: Ngay từ đầu năm 2014, Ban Dân số đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND xã ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ. Trong đó, xác định công tác dân số và sức khỏe sinh sản là bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn công tác DS-KHHGĐ với việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ký cam kết phối hợp thực hiện công tác dân số. Xác định việc thực hiện chính sách dân số là một chỉ tiêu xếp loại thi đua của các cấp ủy, tổ chức, đoàn thể và tập thể các thôn. Xã đã xây dựng nội dung về công tác DS-KHHGĐ thành một chương riêng trong hương ước, quy ước thôn làng.
Song song với việc xã hội hóa công tác dân số, công tác truyền thông vận động được Ban Chỉ đạo và đội ngũ cộng tác viên dân số tại các thôn chú trọng. Năm 2014, Ban Dân số xã đã tổ chức các hội nghị truyền thông trực tiếp nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Dân số thế giới 11/7, Ngày Dân số Việt Nam 26/12 hướng đến các đối tượng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ… Viết gần 50 bài tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh nhằm phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và địa phương về công tác dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ, các đề án nâng cao chất lượng dân số... tuyên truyền thông điệp mới của Tổng cục DS-KHHGĐ “Mỗi cặp vợ chồng hãy nên đẻ 2 con”. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã có nhận thức đúng đắn, tự giác thực hiện các chính sách về dân số. Mô hình gia đình ít con được đông đảo nhân dân chấp nhận.
Những giải pháp đồng bộ đó đã góp phần mang lại kết quả: Tỷ lệ sinh toàn xã đạt 1,04%, giảm 0,4% so với năm 2013; tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng 106 bé trai/100 bé gái; 100% phụ nữ mang thai được khám sàng lọc. Tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 71,12%. Kết quả thực hiện chỉ tiêu các biện pháp KHHGĐ đạt 139,6% kế hoạch năm. Đặc biệt, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “mưa dầm thấm lâu”, xã đã vận động được 3 đối tượng mang thai con thứ 3 thực hiện KHHGĐ, góp phần làm nên thành tích xã duy nhất trong tỉnh không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Một diện mạo hoàn toàn mới
Chia sẻ về bài học kinh nghiệm của xã Thái Thủy, chị Nguyễn Thị Giang trao đổi: “Khi xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm, Ban Dân số xã đã chỉ đạo các thôn rà soát đối tượng sinh con một bề, đặc biệt là sinh 2 con gái, các hộ gia đình kinh tế khá giả có nguyện vọng sinh thêm con để có biện pháp vận động họ thực hiện mô hình gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Hiện xã có 200 cặp vợ chồng sinh con một bề, trong đó có 126 cặp sinh con một bề là gái. Ngay khi biết cặp vợ chồng nào có ý định hoặc đang mang thai con thứ 3, đội ngũ cộng tác viên nhanh chóng thông báo cho cán bộ chuyên trách dân số xã, từ đó có phương án phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đến gặp gỡ thành viên trong gia đình để tuyên truyền, vận động. Thực tế cho thấy, chính sự vào cuộc tích cực, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, xóm là yếu tố quan trọng giúp công tác dân số của xã Thái Thủy đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, không thể không kể đến sự tâm huyết và nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên dân số. Cả 6 cộng tác viên dân số của xã đều kiêm chi hội trưởng phụ nữ và có thâm niên công tác trên dưới 20 năm. Bà Nguyễn Thị Nhụ (thôn Kiêm Thắng) tâm sự: “Tuy mức phụ cấp chỉ có 150.000 đồng/tháng, song với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi không ngại việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, luôn lấy niềm vui của chị em, hạnh phúc của các gia đình làm động lực để tiếp tục cống hiến. Bây giờ, cơ sở hạ tầng của thôn đã được hoàn thiện, nhà văn hóa rộng rãi, khang trang, đường bê tông đến tận các hộ gia đình nên việc tuyên truyền, vận động của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều, dù là lúc nắng mưa hay sớm tối”.
Có thể khẳng định rằng, công tác DS-KHHGĐ đã có tác động tích cực tới kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở Thái Thủy trên chặng đường về đích nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,88%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 23 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84%. 4/4 thôn được UBND huyện công nhận danh hiệu Thôn văn hóa, đầu tư 2,4 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn và 600 triệu đồng xây dựng sân thể thao tại 4 thôn với diện tích 2.200m2/sân. Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Trạm Y tế xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Xây dựng 7,8 km đường giao thông nội đồng trục chính, 5,1km đường trục thôn, 4,8 km đường nhánh cấp I và 1,8 km mương cứng cấp I loại 3... Những kết quả đó đã góp phần giúp Thái Thủy có một diện mạo hoàn toàn mới sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (từ năm 2012) và đến cuối năm 2014, cùng với 34 xã trong toàn tỉnh, Thái Thủy đã được UBND tỉnh công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Đón năm mới 2015, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thái Thủy đang đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, để quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh khi Tết đến xuân về.
Thu Hà
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết
Dân số và phát triển - 5 giờ trướcTrong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.
Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai
Dân số và phát triển - 6 giờ trướcGĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.
Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non
Dân số và phát triển - 7 giờ trướcViệc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcKhi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.
Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcXét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.
Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.
Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcXoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.
Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.
6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcCo thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.