Xây nhà không phép phạt 20 triệu

| Xã hội

Giadinh.net - Tin từ Bộ Xây dựng cho biết, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2004 về phạt hành chính trong xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà có 2 nội dung mới là: phạt vi phạm trong lấn chiếm đường đô thị và kinh doanh bất động sản.

Xây nhà không phép: Phạt 20 triệu đồng

Theo dự thảo, chủ đầu tư xây dựng công trình không có giấy phép theo quy định sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng, sai giấy phép xây dựng bị phạt 5-10 triệu đồng. Ngoài việc phạt tiền, chủ đầu tư còn bị xử lý theo Nghị định số 180 năm 2007 về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Trong hoạt động xây dựng, nhiều hành vi gây thiệt hại cho người khác cũng được đưa vào dự thảo. Nếu chủ đầu tư xây dựng công trình gây lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ làm sụp đổ công trình xây dựng lân cận mà không khắc phục hậu quả thì bị phạt 20-30 triệu đồng. Đối với chủ đầu tư thi công sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thì bị phạt 30-40 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu chủ đầu tư dàn xếp, mua, bán thầu; thông đồng với nhà thầu, tổ chức đấu thầu hình thức hoặc không đấu thầu nhưng vẫn lập hồ sơ, biên bản đấu thầu sẽ bị phạt 100-150 triệu đồng.

Tái phạm huy động vốn: Tước giấy phép

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không đăng ký kinh doanh, thực hiện các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định về huy động vốn trong đầu tư xây dựng phát triển nhà ở… thì bị phạt 60-70 triệu đồng.

Ngoài việc phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện đúng quy định về điều kiện được kinh doanh bất động sản, thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua và xác nhận bất động sản qua sàn giao dịch. Nếu tái phạm trong huy động vốn đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở sẽ bị tước quyền sử dụng giấy đăng ký kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân bán, cho thuê bất động sản thuộc diện phải qua sàn giao dịch bất động sản mà không qua sàn bị phạt 50-60 triệu đồng.

Buôn bán trên vỉa hè: Phạt 15-20 triệu đồng

Tổ chức, cá nhân sử dụng đường đô thị để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày hàng hóa, buôn bán vật liệu; chiếm dụng hè phố, lòng đường để sửa chữa hoặc rửa ôtô, xe máy; trông giữ xe trên hè phố, lòng đường không đúng quy định, không có giấy phép; đặt, treo biển quảng cáo không đúng nơi quy định thì bị phạt 15-20 triệu đồng.

Tổ chức, cá nhân xin phép đào đường, hè phố mà không hoàn thiện mặt đường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kéo dài thời gian đào quá thời hạn quy định sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng.

Thanh Mai

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Khởi tố giám đốc công ty vận tải tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

Khởi tố giám đốc công ty vận tải tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ đạo 4 tài xế thực hiện hàng trăm chuyến xe chở bùn thải từ công trình xây dựng ra khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép với tổng khối lượng lên tới hơn 4.500 tấn, Nguyễn Văn Chăm – Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng – vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố.

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị

Thời sự -

GĐXH - Lời hứa khắc phục trước đoàn kiểm tra liên ngành chưa ráo mực, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long lại tiếp tục khiến phụ huynh bất an khi cung ứng nguồn su su trầy dập, kém chất lượng vào Trường Tiểu học Quảng Bị 2. Bức xúc và lo lắng cho sức khỏe con trẻ, hơn 500 phụ huynh tại điểm trường này đã đồng loạt rút đăng ký bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.