Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe tự chế chạy tràn trên phố Hà Nội

Thứ năm, 08:08 15/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Xe ba bánh đã bị cấm hoạt động nhưng số lượng lại vẫn ngày một tăng và hoạt động công khai ở Hà Nội. Nhất là thời gian gần đây, số vụ tai nạn nghiêm trọng do loại xe này gây ra tăng lên khiến nhiều người lo ngại khi tham gia giao thông. Đặc biệt, như công bố của Công an Hà Nội, có tới 99% xe ba bánh không được đăng ký quản lý, mạo danh đủ kiểu.

Một xe tự chế dừng lại bốc xếp hàng gây cản trở giao thông trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Đình Việt
Một xe tự chế dừng lại bốc xếp hàng gây cản trở giao thông trên đường Cầu Giấy. Ảnh: Đình Việt

Chở cồng kềnh, lạng lách, vượt đèn đỏ

Mới đây, Công an TP Hà Nội công bố, trong hàng nghìn chiếc xe ba bánh trên địa bàn, chỉ có 30 xe được ngành chức năng đăng ký, số còn lại (khoảng 99%) không được đăng ký quản lý, tất cả đều hoạt động chui. Thực tế quan sát của PV tại một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô như: Cầu Giấy, Láng, Nguyễn Xiển, Kim Mã... xuất hiện khá nhiều những chiếc xe ba bánh tự chế hoạt động rầm rộ. Đa số các xe này hoạt động không có giờ giấc cụ thể, bất kể thời gian nào trong ngày đều có thể bắt gặp. Những chiếc xe này chủ yếu do người giả danh thương binh tận dụng để chở hàng hóa, bàn ghế, nhôm kính, vật liệu xây dựng... Một số khác thì được các cở sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nhỏ lẻ mua về để vận chuyển hàng cho chính cơ sở của mình.

Theo quan sát của chúng tôi, các loại xe ba bánh tự chế có chiều dài khoảng 2m, rộng hơn 1m và đa số không có biển số, thân xe thường gắn logo “xe thương binh” và ghi số điện thoại hai bên hông xe và chạy khá ẩu. Cụ thể như lúc 14h ngày 13/6, tại khu vực đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), PV bắt gặp ba chiếc xe ba bánh chất đầy vật liệu xây dựng phóng nhanh, lạng lách khiến nhiều người đi xe máy, xe đạp phải nhường đường. Thậm chí, một xe còn xả khói đen kịt, tiếng nổ lớn khiến người đi phía sau cảm thấy khó chịu. Cũng tại tuyến đường này, vào lúc 15h một chiếc xe tự chế khác dừng ngay trên đường để chở đồ cho một cửa hàng. Vì đường hẹp nên việc chiếc xe dừng quá lâu khiến cả một đoạn đường xảy ra ùn tắc, nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Trong khi đó, trên phố Kim Mã (quận Ba Đình), một chiếc xe ba bánh còn mới, do một thanh niên còn rất trẻ điều khiển, chở theo các thùng nước đóng bình lao vun vút trước ánh mắt lo lắng của nhiều người tham gia giao thông. Tới ngã tư đèn đỏ, chiếc xe bấm còi inh ỏi rồi vượt đèn đỏ đi tiếp. 7h sáng 14/6, trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm), một đoạn dài nhà thầu thi công rào chắn để xây dựng đường sắt trên cao, mặt đường lưu thông có đoạn chỉ còn khoảng 3m, nhưng hàng loạt xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh vẫn chen lấn với dòng phương tiện kín đặc, khiến nơi đây đã tắc lại càng thêm tắc. Tại nhiều tuyến phố khác, chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều trường hợp tương tự.

Người đi đường lo an toàn tính mạng

Xe tự chế đang là nỗi “ác mộng” với nhiều người khi tham gia giao thông.
Xe tự chế đang là nỗi “ác mộng” với nhiều người khi tham gia giao thông.

Chủ một cơ sở sản xuất đá lạnh và nước lọc trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) cho biết, do nhu cầu công việc phải chở hàng giao cho khách nên anh đã đầu tư mua bốn chiếc xe ba bánh với giá gần 200 triệu đồng và thuê bốn thanh niên điều khiển. Sau khi mua xe, anh đem ra một cửa hàng nhờ nối thêm thùng, làm mái che và “chế” thêm một số bộ phận khác. Anh này tiết lộ, vì khách hàng của anh chủ yếu trong ngõ nhỏ nên dùng xe ba bánh rất tiện, mà chạy trong ngõ ít bị kiểm tra xử lý. “Số xe của tôi không đăng kí với cơ quan nào cả, mua về rồi thuê người chạy luôn. Biết thông tin, sắp tới thành phố ra quân xử lý dứt điểm xe ba bánh nên tôi đang tính bán đi để mua một xe tải loại nhỏ chạy cho đúng quy định”, người này cho biết thêm.

Nhận xét về xe ba bánh, chị Nguyễn Mai Anh (quận Đống Đa - Hà Nội) cho biết, mỗi khi ra đường chị sợ nhất là di chuyển gần những chiếc xe ba bánh chở hàng cồng kềnh vì có cảm giác như đang “đánh cược” tính mạng của mình. Chị Mai Anh nhớ lại, cách đây hai năm khi đang đi làm, đến đường Phạm Hùng, chị chạy sau một xe ba bánh, trên xe chở các thanh sắt nhô dài ra phía sau. Đang chạy thì chiếc xe đột ngột rẽ vào ngõ mà không có tín hiệu thông báo, các thanh sắt quẹt vào xe khiến chị ngã ra đường trầy xước chân tay, phải nghỉ việc mất một tuần. Người lái chiếc xe cũng chỉ xuống xin lỗi rồi bỏ đi. Sau lần đó, chị Mai Anh rút kinh nghiệm, cứ ra đường là tránh xa các loại xe ba bánh, bất kể họ chở hàng gì.

Anh Phạm Minh Thái (quận Nam Từ Liêm) cũng có kỉ niệm đáng nhớ với loại xe tự chế này. Anh Thái cho biết, nhiều lần tham gia giao thông anh gần như phát điên với những chiếc xe ba bánh, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Đường tắc mà những xe này vẫn cố len lỏi, lạng lách rồi bấm còi để xin vượt mặc mọi người la ó. “Có lần đang tắc đường nghiêm trọng mà một chiếc xe ba bánh vẫn cố leo lên vỉa hè rồi quay đầu chạy ngược chiều để rẽ vào đường khác. Thấy vậy tôi liền nhắc nhở thì lái xe sừng cồ mắng mỏ, còn định lao vào hành hung. Không biết có phải thương binh thật không nhưng cư xử như thế thì không thể chấp nhận được”, anh Thái kể. Nhiều người dân khác khi được hỏi cũng bày tỏ mong muốn Thành phố sớm giải quyết dứt điểm tình trạng xe ba bánh tự chế hoạt động tràn lan, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chỉ những xe nào đủ điều kiện mới cho phép hoạt động.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, chủ trương của thành phố là tạo điều kiện cho các thương binh có công ăn việc làm. Nhưng các thương binh đó phải ở trong các Công ty có đăng ký của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chứ không phải cá nhân tự phát triển xe ba bánh lưu thông. Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian qua, rất nhiều đối tượng đã giả danh thương binh, chạy xe ba bánh, vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trả lời PV, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2016, Công an các cấp của TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý trên 6900 xe ba bánh, 4 bánh, phạt tiền trên 2,7 tỷ đồng. Cùng với đó là thực hiện tịch thu, tiêu hủy 342 xe ba bánh các loại. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho rằng, mặc dù lực lượng chức năng đã ra quân, quyết liệt xử lý xe ba bánh, nhưng tình hình vẫn còn phức tạp, nhất là tình trạng giả danh thương binh. Ngoài ra, Giám đốc Công an Hà Nội còn thông tin, khi bị lực lượng chức năng tiến hành thu giữ xe, có hàng trăm thương binh, bệnh binh đến gây áp lực.

Đình Việt

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Thời sự - 13 phút trước

Trong 3 thiếu niên xuống tắm tại Đê Cà Giang, 2 người bị đuối nước, chìm mất tích. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Thời sự - 2 giờ trước

Du xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Dự báo sau đợt không khí lạnh này, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ

Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ

Thời sự - 5 giờ trước

Chỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.

Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa

Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch không chỉ gợi mở về tài năng, ý chí vươn lên trong thời trẻ mà còn báo hiệu cuộc sống hậu vận an nhàn, sung túc và trường thọ.

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.

Top