Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2021 tại Hà Nội bằng cách nào?

Thứ năm, 17:03 24/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 THPT vào ngày 30/6. Có nhiều cách để tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội.

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 trước ngày 1/7, đồng nghĩa với trong ngày 30/6, các thí sinh có thể biết điểm thi của mình. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT sau khi đã công bố điêm thi.

Để công tác công bố điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ mở các cổng điện tử phục vụ công tác tra cứu điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2021 tại Hà Nội bằng cách nào? - Ảnh 2.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT trên hệ thống học và thi trực tuyến của Hà Nội.

Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội, có nhiều cách để thí sinh, phụ huynh có thể biết được điểm thi của mình một cách chính xác. Cách thứ nhất, thí sinh, phụ huynh có thể truy cập vào website của Sở GD&ĐT Hà Nội để xem điểm thi, tại đây thí sinh nhập đúng họ tên, số báo danh để tra cứu điểm thi. Thí sinh lưu ý, khi công bố điểm trên wesite của Sở GD&ĐT sẽ có riêng mục tra cứu điểm thi vào 10.

Hàng năm, các thí sinh đều có thể chọn cách tra cứu qua hệ thống tổng đài của VNPT Hà Nội, cụ thể: Cách 1: Gửi tin nhắn đến đầu số điện thoại 8655. Soạn tin nhắn theo cú pháp V10 số báo danh gửi 8655 để được chủ động nhận kết quả thi khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi. Cách 2: Gọi đến tổng đài tra cứu điểm 1080, bấm gọi số 024.1080 bạn sẽ gặp được trực tiếp điện thoại viên, chỉ cần cung cấp số báo danh thì ngay sau đó sẽ nhận được kết quả điểm của từng môn.

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2021 tại Hà Nội bằng cách nào? - Ảnh 3.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh trên cổng tra cứu điểm thi của Hà Nội.

Các cách khác để tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đó là truy cập vào các trang điện tử của Hà Nội: Cổng hỗ trợ học và thi trực tuyến; Cổng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến... Đồng thời, thí sinh có thể xác nhận nhập học, hoặc đổi nguyện vọng trúng tuyển vào lớp 10 trong trường hợp trúng nhiều nguyện vọng. Lưu ý, thí sinh chỉ xem được điểm khi Hà Nội chính thức công bố điểm (dự kiến ngày 30/6).

1. Cổng điện tử hỗ trợ học và thi trực tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội: Xem Tại đây

2. Cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của thành phố Hà Nội: Xem Tại Đây

3. Cổng điện tử tra cứu điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Nội: Xem Tại Đây

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 34 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top