Xét tuyển ĐH, CĐ 2012: Cửa hẹp cho thí sinh huyện nghèo

| Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, Bộ GD&ĐT cho phép các trường tuyển thẳng thí sinh thuộc 62 huyện nghèo nhất nước vào học.

Chưa kịp mừng thì nhiều thí sinh đã nản chí trước các tiêu chuẩn xét tuyển quá cao, trong khi chỉ tiêu tại một số trường lại rất ít.
 

Dành 1% chỉ tiêu cho thí sinh thuộc 62 huyện nghèo, song quy định xét tuyển của ĐH Ngoại thương lại rất ngặt nghèo. Ảnh: Q.Huy

 
Tiêu chuẩn nhiều, chỉ tiêu ít
 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những thí sinh tại 62 huyện nghèo sẽ phải làm hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2012 gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 25/6. Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển; Bản sao học bạ 3 năm học THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012; Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6; Bản sao hộ khẩu thường trú. Lệ phí xét tuyển là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ.

Nhằm chấm dứt tình trạng thí sinh 8 - 9 điểm cũng trúng tuyển vào ĐH như năm 2011, năm nay Bộ GD&ĐT đã bỏ quy định một số trường được lấy dưới điểm sàn, thay vào đó thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại 62 huyện nghèo (theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ) nếu học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp THPT tại các huyện này thì các trường xem xét, quyết định xét tuyển vào học và bồi dưỡng kiến thức một năm. Tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ nên các trường tỏ ra khá lúng túng, mỗi trường mỗi cách.
 
Trong khi nhiều trường “nói không” với thí sinh 62 huyện nghèo, một số trường lại khá dè dặt trong việc phân bổ chỉ tiêu xét tuyển, thậm chí lấy theo tiêu chuẩn rất cao. Theo Phòng quản lý Đào tạo (ĐH Ngoại thương), năm nay trường tổ chức xét tuyển những thí sinh ở các huyện nghèo, xếp loại học lực ba năm cuối cấp và tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi. Chỉ tiêu xét tuyển không vượt quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Còn ĐH Kinh tế Quốc dân xét tuyển thí sinh có học lực 3 năm THPT đạt khá trở lên, trong đó 3 môn thi tuyển ĐH theo khối mỗi môn phải đạt 7,0 điểm trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt. Trường chỉ dành cho mỗi huyện đúng một chỉ tiêu.

Tương tự, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) chỉ xét 36 chỉ tiêu ở 3 nhóm ngành học cho thí sinh có học lực 3 năm THPT đạt khá và tốt nghiệp loại khá trở lên. Xét theo điểm trung bình chung lớp 12 của các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán và lấy từ cao đến hết chỉ tiêu…

Khá thất vọng trước yêu cầu khắt khe của một số trường, thí sinh Già Bá Chò (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết: “Lúc đầu em và các bạn trong lớp vui lắm khi biết được tuyển thẳng vào ĐH mà không phải thi. Nhưng khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của một số trường lại quá cao, nhiều ngành học em thích lại không có chỉ tiêu, nên em cảm thấy lo lắm. Để chắc chắn và không bỏ lỡ cơ hội, em đồng thời nộp cả hai hồ sơ thi tuyển và xét tuyển”.
 
Tiếp tục thi “vượt rào”

Trong số các trường ĐH, CĐ công bố xét tuyển cho thí sinh 62 huyện nghèo,  ĐH Nông nghiệp Hà Nội là trường thông báo chi tiết nhất từ chỉ tiêu cho đến các tiêu chí xét tuyển. Theo nhà trường, năm nay sẽ xét tuyển 105 thí sinh vào các ngành đang đào tạo ĐH của trường. Xét tuyển căn cứ tổng điểm thi tốt nghiệp THPT để xếp từ cao xuống thấp. Sau khi xét tuyển xong, trường sẽ tổ chức “bổ túc” kiến thức chương trình PTTH gồm 6 môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Anh văn. Học phí 2.160.000 đ/ học kỳ. Sau khi được “bổ túc” văn hóa một năm, các thí sinh sẽ phải thi “vượt rào” để chính thức vào học chính quy.

PGS.TS Đinh Văn Chỉnh, Phó hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp Hà Nội cho biết: “Vào cuối năm học, các thí sinh phải tham dự kỳ thi kiểm tra bổ túc kiến thức 6 môn để làm cơ sở xét tuyển vào học các ngành. Đề thi tương đương với đề thi tốt nghiệp THPT. Tùy theo kết quả thi, thí sinh được đăng ký xét tuyển vào 25 ngành đào tào bậc ĐH nếu đạt 30,0 điểm trở lên, không có môn dưới 5,0 điểm. Thí sinh không đủ điểm vào ĐH sẽ được xét tuyển vào 4 ngành đào tạo CĐ. Thí sinh không đạt yêu cầu khi xét tuyển vào học CĐ thì bị buộc thôi học, hoặc được trường xác nhận kết quả để sang học trường khác”.

Thi kiểm tra lại kiến thức cũng là mục tiêu mà ĐH Tây Nguyên kỳ vọng đến các thí sinh sau một năm “bổ túc”. TS Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng ĐH Tây Nguyên cho rằng, trường muốn cho các em thử thách qua một kỳ thi sau một năm bồi dưỡng, dù là điểm thấp hơn điểm sàn chút nhưng vẫn có sự chọn lọc. “Việc đào tạo 1 năm cho đối tượng được xét tuyển sẽ gây nhiều phiền phức cho các trường. Các trường sẽ phải loay hoay trong chuyện tìm giáo viên, xây dựng chương trình… hơn nữa, việc xét tuyển dựa trên học bạ cũng dễ nảy sinh tiêu cực trong chuyện xin điểm, chạy điểm ở cấp học THPT”.

Dù được Bộ GD&ĐT tạo điều kiện, song đến thời điểm này chưa có hướng dẫn cụ thể trong xét tuyển thí sinh 62 huyện nghèo dẫn đến tình trạng nhiều trường loay hoay chưa biết làm thế nào. Để an toàn, nhiều trường không dành chỉ tiêu, hoặc nếu có số lượng cũng rất thấp, tiêu chuẩn lại quá cao, thậm chí còn phải thi tiếp kỳ thi mang tính “vượt rào”… quy chế “mở” nhưng thực hiện tại các trường lại “đóng”, khiến cơ hội để được vào học tại trường ĐH, CĐ của thí sinh huyện nghèo là rất mong manh.
 
Quang Huy
thuctap
Ý kiến của bạn
Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.