Xét tuyển vào lớp 6 tại Hà Nội: “Loạn” tiêu chí khiến học sinh chỉ cần học năng khiếu?
GiadinhNet - Việc cấm thi tuyển, chỉ tổ chức xét tuyển vào lớp 6 với việc xét học bạ và dựa vào kết quả từ các cuộc thi văn hóa, thể dục thể thao như một số trường THCS ở Hà Nội đang thực hiện, làm nảy sinh mối lo mới về tình trạng năm sau học sinh sẽ đổ xô đi học thêm múa hát, cờ vua, bơi lội để “săn” giải và chứng chỉ.
Xét tuyển theo ba tiêu chí
Các tiêu chí xét tuyển vào lớp 6 được lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra trong cuộc họp với UBND TP Hà Nội cuối tuần qua cho thấy vẫn chưa có một phương án cụ thể nào và vẫn “loay hoay” trong việc xây dựng phương án cho các trường. Theo đó, các tiêu chí dự kiến được lãnh đạo Sở đưa ra vẫn là xét năng lực học tập của học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 qua học bạ. Ngoài ra, còn căn cứ vào kết quả của học sinh qua các cuộc thi văn hóa, năng khiếu, thể dục thể thao…
Giải thích thêm về các tiêu chí xét tuyển, ông Phạm Văn Đại - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, với 6 trường chất lượng cao có số học sinh đăng ký xét tuyển cao hơn chỉ tiêu, Sở đã hướng dẫn các trường này xây dựng tiêu chí xét tuyển. Thứ nhất là, xét năng lực học tập của học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 qua học bạ. Thứ hai là, xét kết quả các cuộc thi Olympic, từ văn hóa, khoa học đến năng khiếu, thể dục thể thao… do ngành GD&ĐT cùng với các cơ quan khác phối hợp tổ chức. Thứ ba là, ưu tiên các gia đình chính sách. Riêng Trường THCS Cầu Giấy sẽ có thêm tiêu chí về hộ khẩu.
Liên quan tới việc một số trường THCS dự kiến áp dụng hình thức phỏng vấn trong tuyển sinh lớp 6, ông Phạm Văn Đại cho rằng: “Nếu tiến hành phỏng vấn thì vô hình trung sẽ tạo ra một áp lực mới cho học sinh, khiến dư luận có thể hiểu khác đi về tính minh bạch của việc tuyển sinh. Ngoài ra, để phòng tránh tiêu cực nảy sinh, Sở sẽ kỷ luật giáo viên, hiệu trưởng nhà trường nếu để xảy ra tình trạng sửa điểm làm đẹp học bạ học sinh. Lãnh đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện có trường THCS làm tiêu cực cũng phải chịu trách nhiệm”.
Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, việc xét tuyển vào lớp 6 sẽ thực hiện theo chủ trương của Bộ GD&ĐT để tránh việc dạy thêm, học thêm; đồng thời dần dần giảm lượng học sinh trái tuyến, giảm sĩ số trong lớp học. Hà Nội cũng đã yêu cầu 623 trường THCS trên địa bàn Hà Nội phải đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, đảm bảo tất cả học sinh đều có chỗ học. Đặc biệt, không để phát sinh ra “điểm nóng” trong tuyển sinh lớp 6.
Đổ xô học thêm, học năng khiếu?
Theo số lượng dự kiến, năm học 2015-2016, toàn Hà Nội có trên 100.000 học sinh vào lớp 6, so với năm ngoái giảm gần 10.000 học sinh. Những tưởng số học sinh giảm, việc tuyển sinh vào lớp 6 sẽ “hạ nhiệt” so với các năm trước, thế nhưng suốt 2 tháng qua, câu chuyện tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội lại trở thành chủ đề “nóng” được xã hội quan tâm, đặc biệt là các bậc phụ huynh vẫn ngày đêm mong ngóng thông tin. Từ câu chuyện phụ huynh xếp hàng, chen nhau mua hồ sơ tại Trường THCS Lương Thế Vinh cho thấy, sẽ còn tiếp tục căng thẳng ở một số trường công lập chất lượng cao của Hà Nội trong thời gian tới.
Chưa kể, các tiêu chí tuyển sinh vào lớp 6 sẽ còn bộc lộ nhiều hệ lụy cho không chỉ năm học này. Đánh giá về các tiêu chí xét tuyển mà Bộ GD&ĐT đưa ra, PGS Văn Như Cương – Chủ tịch HĐQT Trường THCS Lương Thế Vinh cho rằng: “Nếu căn cứ vào kết quả của các cuộc thi tất cả các mặt, từ văn hóa đến năng khiếu, thể dục thể thao… thì từ năm sau trở đi, phụ huynh chỉ cần cho con đi học bơi, chơi thể thao, rồi thi lấy một chứng chỉ nào đó cũng có thể được, thậm chí là “mua” chứng chỉ. Bên cạnh đó, việc xét tuyển thông qua điểm học bạ không thể đánh giá được năng lực học sinh, bởi có thể em học sinh này học trường này thì đạt 7 điểm, nhưng sang trường khác đạt 9 điểm”.
Một số phụ huynh có con học ở bậc tiểu học cũng đang rất lo lắng, bởi tưởng rằng bỏ chấm điểm tiểu học, học sinh được “cởi trói”, rũ bỏ áp lực về điểm số, thay vào đó là xếp loại theo đánh giá “Đạt” hoặc “Chưa đạt”. Nếu như tuyển sinh lớp 6 dựa trên các tiêu chí như thế, phụ huynh buộc phải cho con đi học thêm để có kết quả cao trong kiểm tra học kỳ. Hơn nữa, không ít phụ huynh sẽ phải tức tốc cho con ôn thi các kỳ thi của Sở, quận tổ chức, đặc biệt là theo học các lớp năng khiếu, thể thao và “săn” chứng chỉ ngoại ngữ...
Như vậy, từ chủ trương được đánh giá là đổi mới của ngành GD&ĐT đã bỗng chốc mất đi ý nghĩa đặt ra từ những hệ lụy của việc “đẻ” ra vô số tiêu chí trong xét tuyển vào lớp 6 tại một số trường. Phụ huynh thì vất vả, trong khi đó nhà trường cũng chẳng mấy vui mừng mỗi kỳ tuyển sinh đến.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, cả 3 tiêu chí chính xét tuyển vào lớp 6 sẽ quy ra điểm, các trường đưa ra một thang điểm, lấy từ cao xuống thấp để việc tuyển sinh được công bằng, minh bạch, công khai. Sở cũng dự kiến chỉ đạo các trường đưa mẫu hồ sơ lên website của trường để phụ huynh có thể in ra điền thông tin và nộp hồ sơ xét tuyển. Những tiêu chí trong hồ sơ xét tuyển lớp 6 cũng được các trường công khai trước ngày 30/5.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo