Xét xử BS Hoàng Công Lương: Luật sư đề nghị khởi tố nguyên Giám đốc BVĐK Hòa Bình

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 25/5, phiên toà xét xử BS Hoàng Công Lương và 2 bị cáo trong vụ án xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình bước sang ngày làm việc thứ 9. Tiếp tục phần tranh luận, các luật sư thực hiện quyền bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương – người vừa bị Viện KSND tỉnh Hòa Bình đề nghị mức án 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.


Phiên toà xét xử BS Hoàng Công Lương và 2 bị cáo liên quan. Ảnh: T.G

Phiên toà xét xử BS Hoàng Công Lương và 2 bị cáo liên quan. Ảnh: T.G

BS Hoàng Công Lương cho rằng mình không có tội

Trước khi tự bào chữa trước toà sáng 25/5, bị cáo Hoàng Công Lương đã gửi tới gia đình các nạn nhân tử vong sau sự cố ngày 29/5/2017 lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau, mất mát của các gia đình, cũng như những bệnh nhân bị ảnh hưởng do tồn dư hoá chất hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo RO số 2.

Bị cáo Hoàng Công Lương cũng nhắc lại quan điểm không đồng ý với những cáo buộc trong bản luận tội của Viện KSND tỉnh Hòa Bình (VKS), các căn cứ đưa ra không đúng thực tế khách quan.

Bị cáo Lương cho rằng, trong quá trình xét xử, ông Đinh Tiến Công - Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực (BVĐK tỉnh Hoà Bình) - đã thừa nhận ghi thêm nội dung phân công công việc. Đây là một trong những căn cứ mà cơ quan điều tra và VKS dựa vào để nhận định bị cáo được giao nhiệm vụ nhưng chứng cứ này là ngụy tạo. Các điều dưỡng tại tòa cũng khẳng định không có văn bản nào của lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa phân công nhiệm vụ cho bị cáo.

“Trước đó Ban Giám đốc có quyết định bổ nhiệm cho bác sĩ Tiến tạm thời phụ trách ở đơn nguyên Thận nhân tạo. VKS quy buộc bị cáo được giao nhiệm vụ, vậy bằng văn bản nào, quyết định có dấu đỏ nào? VKS quy buộc bị cáo không thành khẩn nhận tội nhưng bị cáo không có tội thì làm sao mà nhận được. Bị cáo chưa biết mình có tội gì, bị cáo đã thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra và trước tòa đúng bản chất vụ án”, bị cáo Lương trình bày trước HĐXX.

Giữ nguyên quan điểm truy tố với 3 bị can

Trước đó, trong bản luận tội đối với BS Lương, VKS cho rằng, việc bị cáo Lương chưa kiểm tra hệ thống nước RO đã đạt chất lượng hay chưa mà ra y lệnh là một trong những nguyên nhân khiến 9 bệnh nhân tử vong. Nếu bị cáo làm đầy đủ chức trách được giao thì hậu quả không xảy ra và nếu báo cáo với Trưởng khoa thì trách nhiệm sẽ bị loại trừ. VKS khẳng định bị cáo Lương bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 là đúng pháp luật.

Thực hiện quyền bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, LS Nguyễn Văn Chiến đưa ra nhiều dẫn chứng và cho rằng không có đủ căn cứ buộc tội thân chủ của mình. Cụ thể, BS Lương không được giao quản lý đơn nguyên Thận nhân tạo, không có trách nhiệm phải biết chất lượng nguồn nước khi ra y lệnh, cơ quan điều tra vi phạm tố tụng… Vị LS này cũng khẳng định BS Lương đã làm đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao là bác sĩ điều trị bệnh.

LS Nguyễn Chiến cũng nêu quan điểm về việc cáo buộc BS Lương “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì theo luật là liên quan đến chức vụ, quyền hạn được bổ nhiệm, bầu hoặc phân công một cách hợp pháp chứ không phải “bằng miệng hay vỗ vai”. Trong khi đó, căn cứ này đã được làm rõ là không có, sau lời thú nhận “ghi thêm” của các nhân chứng trong phiên toà.

Theo luật sư Chiến, dù trước đó, ở bản luận tội của VKS thừa nhận việc ghi thêm vào sổ giao ban với nội dung phân công thêm cho bác sỹ Lương nhiệm vụ quản lý đơn nguyên thận nhân tạo nhưng chính VKS lại không cho rằng, hành vi trên là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, theo quan điểm của ông Chiến: "Việc ghi thêm này là buộc bác sỹ Lương ở trách nhiệm quản lý".

Luật sư ông Chiến đặt vấn đề: Bản thân ông Hoàng Đình Khiếu cũng khai không biết làm cách nào để kiểm tra chất lượng nước, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm nếu BS Lương vô tội?

Nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, LS Lê Văn Thiệp cho rằng, việc bị cáo Lương ra y lệnh chạy thận, chữa bệnh là tình thế bắt buộc được pháp luật quy định và không thể chờ đợi như câu nói “đau đẻ chờ sáng trăng”.

LS Lê Văn Thiệp nhận định, nguyên nhân sự cố khiến 9 bệnh nhân tử vong do tồn dư hóa chất trong hệ thống lọc nước, không phải do chuyên môn bác sĩ. Bị cáo Lương cũng không có trách nhiệm về hậu quả khi nguyên nhân đến từ hệ thống máy móc vì chỉ là bác sĩ, có nhiệm vụ chữa bệnh.

Luật sư đề nghị khởi tố hình sự ông Trương Quý Dương

Ông Lê Văn Thiệp khẳng định trong vụ án, Phòng Vật tư, Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn đã không làm hết trách nhiệm, thông thầu, chọn nhà thầu kém chất lượng… để bị cáo Bùi Mạnh Quốc mang hóa chất không đủ chất lượng vào bệnh viện, dẫn tới sự cố nghiêm trọng. Ngoài ra, vị luật sư đề nghị tòa khởi tố vụ án hình sự về các hành vi lợi dụng chức vụ, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, làm giả giấy tờ tài liệu với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BVĐK Hòa Bình, Trần Văn Thắng – nguyên Trưởng phòng Vật tư và ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Thiên Sơn.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị cáo

Trong phiên toà ngày 25/5, đại diện VKSND nêu quan điểm, sau khi xem xét chứng cứ luật sư giao nộp cho toà cho rằng đó là bằng chứng mới trong vụ án. VKS có quan điểm cuộc gọi giữa ông Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình) và bà Bùi Thị Phương Thúy (Phó Trưởng phòng tài chính) liên quan đến hợp đồng số 315 ký giữa bệnh viện với Công ty Thiên Sơn về việc sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống lọc thận RO số 2.

“Qua kiểm tra được ghi lại từ tháng 6/2017. Cuộc hội thoại này có nội dung ghi âm. Tuy nhiên không có việc thanh lý hợp đồng 315, cơ quan công an cũng không thu giữ bản hợp đồng này. Qua đó, nội dung trong đoạn ghi âm trên không làm thay đổi hành vi của ba bị cáo, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị cáo”, đại diện VKS nêu rõ.

Võ Thu – Thanh Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn – người tự xưng là đàn em' của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) – cùng 9 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, phát tán các video bạo lực học đường trên mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.