Xôn xao clip nhà sư thả cá phóng sinh bị nhóm thanh niên chích điện bắt hết

| Thời sự

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh nhà sư vừa phóng sinh khoảng 3 tấn cá trê xuống sông Tiền thì bị nhóm người đi xuồng máy đến chích điện bắt hết.

Ngày 11/5, lãnh đạo Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã nắm được vụ việc có nhóm người dùng xung điện bắt cá phóng sinh.

“Tôi sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức truy bắt, xử lý thực trạng này”, vị lãnh đạo Công an TP. Mỹ Tho thông tin.

Xôn xao clip nhà sư thả cá phóng sinh bị nhóm thanh niên chích điện bắt hết - Ảnh 1.

Nhóm người dùng xung điện bắt cá phóng sinh. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip hơn 6 phút quay cảnh sư thầy vừa phóng sinh khoảng 3 tấn cá trê xuống sông Tiền (thuộc địa bàn phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì bị nhóm người đi xuồng máy đến chích điện bắt lại cá.

Theo đoạn clip trên, có 4 người đi trên 4 xuồng máy, trên tay cầm cây vợt nối dây điện gắn với thiết bị kích điện và bình ắc quy. Sau khi chích điện xuống nước, cá nhanh chóng được đưa lên xuồng.

Nhóm người dùng xung điện bắt cá phóng sinh được người dân quay lại.

Lúc này, một số người đang uống cà phê gần đó có lời qua tiếng lại với nhóm người dùng điện đánh bắt cá trên. Sau đó, một người xiệt điện lấy ná thun (súng dây cao su) ra hăm dọa bắn lên làm khách trong quán tháo chạy. Mặc dù nhiều người dân khuyên ngăn, nhưng nhóm người chích điện bắt cá vẫn bất chấp.

Sau khi đoạn clip trên được đăng tải đã thu hút hàng trăm bình luận, chia sẻ. Nhiều người cho rằng việc dùng điện để đánh bắt thủy sản là rất nguy hiểm vì đã xảy ra nhiều trường hợp gây chết người; số khác lên án kiểu đánh bắt này là tận diệt nguồn lợi thủy sản...

Theo Luật sư Trần Công Tú – Đoàn luật sư TP. Cần Thơ, hành vi dùng xung điện, kích điện đánh bắt cá là hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 7, điều 7, Luật Thủy sản 2017.

- Về trách nhiệm hành chính:

+ Căn cứ khoản 1, điều 28 Nghị định 49/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá. Ngoài ra đối với hành vi tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, được quy định tại khoản 2, điều 28 Nghị định 49/2019/NĐ-CP.

+ Hình thức xử phạt bổ sung: Căn cứ điểm a, khoản 5, điều 28, Nghị định 49/2019/NĐ-CP là tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1,2, 3 và 4 28 Nghị định 49/2019/NĐ-CP.

- Về trách nhiệm hình sự:

Hành vi dùng xung điện, kích điện đánh bắt cá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Hủy hại nguồn lợi thủy sản” được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 242 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Như vậy, hành vi dùng xung điện, kích điện đánh bắt cá sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu người thực hiện hành vi vi phạm đủ các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự về tội Hủy hoại nguồn lợi thủy sản).


Ý kiến của bạn
Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.