Xử kỳ án hiếp dâm trong vườn Mít sau 6 năm tranh cãi

| Pháp luật

Sau 6 năm tố tụng, kỳ án hiếp dâm giết người tại vườn Mít thuộc huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước quay lại…vạch xuất phát.

Ngày 13/7, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử vụ án bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) can tội “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”. Được biết, sau 6 năm xảy ra vụ án, qua nhiều phiên xét xử của TAND các cấp, nay vụ án lại được xử lại từ đầu.
 

Tử tù Lê Bá Mai.


Theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng, vụ trọng án xảy ra vào ngày 12/11/2004. Lúc này Mai được một người dân thuê đi rải phân trồng mì (sắn) tại một trang trang trại tại huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Trong lúc làm việc, Mai thấy 2 cháu là Thị Út (11 tuổi) và Thị Hằng (9 tuổi) đang mót củ mì gần đó. Đến 9h sáng cùng ngày, sau khi làm việc xong, Mai về chòi lấy xe máy chạy đến, rủ Út vào khu vực vườn Mít cách đó khoảng 1,5km.

Tại đây, Mai rủ Út “làm bậy” nhưng bị cháu bé này kháng cự và dọa sẽ mách vụ việc với gia đình. Lo sợ vụ việc vở lở, Mai đã dùng tay phải đánh vào gáy, làm Út ngất xỉu. Tiếp đó, Mai thực hiện hành vi giao cấu với Út, rồi dùng chính quần của Út để xiết cổ nạn nhân đến chết. Xong việc, Mai đặt thi thể Út dưới một gốc mít cách hiện trường khoảng 3,5 m.

Qua các phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, TAND các cấp đã tuyên Lê Bá Mai mức án 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và tử hình về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt chung là "tử hình".

Tuy nhiên sau đó vụ án trở nên...phức tạp và thành kỳ án, khi những người có chức trách ở cấp cao đã có nhiều văn bản lên tiếng về vụ án. Nhiều cơ quan công luận đã vào cuộc phản ánh về những khuất tất trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, mâu thuẫn trong lời khai của các nhân chứng; các dấu hiệu vi phạm luật của cơ quan tố tụng các cấp.

Sau 6 năm tố tụng, kỳ án vườn Mít lại được đưa ra xét xử.

Trong vụ án này, hai luật sư là Trịnh Thanh (văn phòng luật sư Người Nghèo, đoàn luật sư  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Phan Long Ẩn (đoàn luật sư tỉnh Long An) cùng tự nguyện nhận bào chữa miễn phí cho bị cáo Lê Bá Mai.

Bị cáo Lê Bá Mai tại các phiên tòa trước đây cũng đã nhận tội...tuy nhiên lý do nêu trong đơn kêu oan là do bị...mớn cung, bị các điều tra viên đánh đập (?). Cha của bị cáo là ông Lê Bá Triệu (ngụ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và ông Dương Bá Tuân – người thuê Lê Bá Mai làm công tại trang trại – đã liên tục có đơn xin hoãn thi hành án đối với tử tù Lê Bá Mai và kêu oan khắp nơi, cho rằng Mai không phải là kẻ thủ ác?

Tiếp đó tháng 6/2006 Viện KSND tối cao đã có văn bản kháng nghị bản án. Đến tháng 2/2007 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao cũng có quyết định giám đốc thẩm, hủy 2 bản án trước để điều tra lại từ đầu, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.