Xử lý người phụ nữ uống rượu say rồi gọi điện trêu đùa công an

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi uống rượu say, N. đã gọi điện tới Công an tỉnh Bắc Giang thông báo rằng mình hành hạ, đánh đập với mục đích trêu đùa.

Xác chết bên sông Cà Lồ và hai sát thủ tuổi teen (P1): Thi thể trôi sôngXác chết bên sông Cà Lồ và hai sát thủ tuổi teen (P1): Thi thể trôi sông

GiadinhNet - Một thi thể với rất nhiều thương tích được người dân phát hiện trôi trên sông Cà Lồ (huyện Mê Linh, Hà Nội). Khi tiến hành điều tra, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội không thể mường tượng được kẻ đã thực hiện hành vi tội ác đầy man rợ này lại là những đứa trẻ tuổi teen.

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với trường hợp về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được cuộc gọi đến số máy khẩn cấp 113 từ một người phụ nữ với nội dung cầu cứu do đang bị đánh đập, hành hạ và sau đó tắt máy. Cơ quan chức năng liên lạc lại để xác minh danh tính, địa chỉ nhưng không được.

Xử lý người phụ nữ uống rượu say rồi gọi điện trêu đùa công an - Ảnh 2.

Công an làm việc với chị N. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) và các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành rà soát, xác minh làm rõ vụ việc. Đến chiều ngày 20/10, lực lượng chức năng đã xác định và tìm thấy người trình báo tin trên đang ở địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Danh tính người trình báo thông tin là chị Đinh Thị N. (SN 1995, lao động tự do, trú tại Mai Châu, Hòa Bình). Qua làm việc với cơ quan công an, chị N. khai nhận: Trước đó, sau khi uống rượu say đã gọi điện đến số trực ban 113 để trêu đùa rồi tắt máy, bản thân không bị đánh đập, hành hạ.


Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.